,
221
2121
Trong nước
trongnuoc
/khoahoc/trongnuoc/
681502
Kinh nghiệm từ chuyến thi đấu Robocon 2004 tại Hàn Quốc
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Kinh nghiệm từ chuyến thi đấu Robocon 2004 tại Hàn Quốc

Cập nhật lúc 23:10, Thứ Tư, 13/07/2005 (GMT+7)
,
Trong chuyến đi Hàn Quốc tham dự Robocon 2004 châu Á - Thái Bình Dương, ngòai tài trợ một phần kinh phí cho đội dự giải, ĐH Bách Khoa TP.HCM còn huy động cả lưu học sinh VN tại Hàn Quốc giúp đỡ cho đội

Anh Trấn Tấn Phúc, phó phòng công tác chính trị - sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho biết, năm ngoái FRX có 7 thành viên sang Hàn Quốc thi đấu. Trong khi theo quy định của ban tổ chức  ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union - Hiệp Hội Phát thanh - Truyền hình khu vực châu Á Thái Bình Dương), mỗi đoàn chỉ có 4 người, gồm một chỉ đạo viên và 3 thành viên. Vì vậy, trường Bách khoa quyết định hỗ trợ 80 triệu cho 3 thành viên còn lại.

Soạn: AM 481971 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đội tuyển Viêt Nam mừng chiến thắng tại cuộc thi Robocon2004

Theo anh Phúc, về cơ bản, chi phí cải tiến và làm lại các Robot không phải lo lắng. Tuy nhiên, do thành viên của đội FXR đi theo quá qui định, nên mới phải lo phần chi phí phát sinh, chủ yếu vẫn là chi phí ăn ở cho 3 thành viên còn lại. Các thành viên trong đội cũng đã tự bỏ tiền túi ra để trang trải thêm các chi phí phát sinh khác cho chuyến đi thi.. .  Riêng các Ban tổ chức ABU đã lo phần ăn uống, đi lại cho các thành viên chính thức dự giải.

Một kinh nghiệm hay từ cuộc thi Robocon 2004 tại Hàn Quốc, đó là "Chúng tôi còn huy động lực lượng lưu học sinh tại nước sở tại. Họ đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, từ việc ăn uống, di chuyển đến việc sửa chữa robot," Anh Trần Tấn Phúc cho biết...

Đội FXR-vô địch Rbocon 2004 tại Hàn Quốc hiện đang làm gì?

Sau khi thi đấu tại Hàn Quốc về, các phương tiện thông tin liên tiếp đưa tin về các giải thưởng mà đội FXR nhận được, điều đó dẫn đến sự ngộ nhận rất không tốt cho FXR khi hầu hết mọi người đều cho rằng FXR đã nhận được quá nhiều giải thưởng có giá trị từ đó, rất nhiều độc giả gởi email chất vấn FXR về việc phải làm gì để đáp lại những sự quan tâm to lớn đó.... Trong khi đó, thực tế lại hoàn toàn khác.

Tổng giải thưởng đội FXR nhận được sau khi đăng quang ngôi vô địch tại Hàn Quốc:
Bằng khen của ABU, giải vô địch và giải ý tưởng hay nhất.
Bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố HCM, Bằng khen và 120.000.000
Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, bằng và 200.000
Bằng khen của hội Tự động hóa Việtnam
Bằng khen của trường ĐH BK TP.HCM, bằng và 15.000.000
Bằng khen của ĐH Quốc gia TP. HCM.

Sau khi trở về, Đội FXR đã trích 30 triệu đồng cho Quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, thanh tóan các khỏan chi phí chế tạo robot, đi lại và trích thưởng cho mỗi thành viên trong đội hơn chục triệu đồng mỗi người. Hiện tại, tất cả thành viên trong đội đều đã ra trường, ngòai một người sang Pháp học, 5 người còn lại đều làm việc tại các cơ quan, đơn vị ở TP. Tuy nhiên, các bạn trong đội vẫn tập hợp nhau lại để nghiên cứu về robot. Hiện Đội đang tập trung nghiên cứu giải pháp kỹ thuật điều khiển tự động áp dụng trong nông nghiệp

Sau khi đội tân vô địch Robocon Vietnam 2005 là BKCBG1 đăng quang, có khán giả nêu câu hỏi rằng “...Tuổi trẻ chúng ta từng có những giải thưởng lớn trong các cuộc thi KHKT, nhưng tại sao không thấy đóng góp gì sau này...” Bản thân các thành viên trong đội đều hết sức băn khoăn về câu hỏi đó, và qua thực tế hiện nay của toàn đội FXR, có lẽ câu hỏi trên đã được trả lời phần nào.

Đội trưởng Trịnh Quý Ngọc, Đội FXR

  • Hương Cát

Ý kiến của Bạn:  

,
,