,
221
2121
Trong nước
trongnuoc
/khoahoc/trongnuoc/
812019
Đốt thử nghiệm lò hơi NM nhiệt điện Uông Bí mở rộng
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Đốt thử nghiệm lò hơi NM nhiệt điện Uông Bí mở rộng

Cập nhật lúc 20:17, Thứ Ba, 27/06/2006 (GMT+7)
,
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng. Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn

 (VietNamNet) - Tại công trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, các kỹ sư, chuyên gia Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) cùng các nhà thầu cung cấp thiết bị của Power Machine, ABB (gói thầu E-Bop), Gosukosan… vừa tiến hành đốt lò thử nghiệm thành công.

Công việc được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ, bắt đầu lúc 21h và kết thúc vào 23h đêm 23/6/2006. Chín tháng trước, ngày 24/9/2005, lò hơi 920 tấn hơi/giờ này đã được các công nhân, kỹ sư LILAMA thử áp thành công. Đây là loại lò hơi có áp lực lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Để đốt thử nghiệm, nước đã được điền đầy vào lò hơi 4 - 5 ngày trước đó và được sấy lên 80-900C bằng hơi lấy từ nhà máy cũ. Thành công trong việc này là cơ sở quan trọng để LILAMA thực hiện các bước tiếp theo: căn chỉnh thiết bị, hoàn thiện hệ thống điều khiển từ trung tâm và tiến hành đốt lò lần đầu bằng dầu trong tuần này.

Được biết, Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm tổng thầu EPC có công suất là 300MW (01 tổ máy). Các thiết bị chính của nhà máy như: lò hơi, tuốc-bin, máy phát do Tập đoàn Power Machines (Nga) cung cấp; máy biến thế chính do hãng Sumitomo (Nhật Bản) cung cấp; thiết bị khử lưu huỳnh do hãng Kawasaki Heavy Industry (Nhật Bản) cung cấp; thiết bị do đo lường điều khiển tự động (C&I) do hãng ABB Industry Singapore cung cấp (được hỗ trợ bởi ABB Thụy Điển và ABB Mỹ).

Các kỹ sư, chuyên gia LILAMA tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng. Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn

 

 

Theo hợp đồng, nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng sẽ phải hoàn thành, đưa vào vận hành ngày 19/6/2006. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tổng thầu EPC, LILAMA cùng các nhà thầu phụ đã gặp không ít khó khăn, như: mặt bằng nhà máy quá hẹp, chỉ có 5 ha (đối với nhà máy nhiệt điện 300MW là quá nhỏ); khi khoan chuẩn bị đóng móng cọc trạm bơm nước tuần hoàn gặp phải đá vôi cát-xtơ nên đã phải dừng thi công để thay đổi thiết kế (mất hơn 2 tháng); một số hạng mục công trình do chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm như: trạm bơm nước tuần hoàn, tuyến ống, hồ thải xỉ...

Theo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, nhờ nỗ lực tối đa, đến nay toàn bộ công việc lắp đặt đã kết thúc hoàn toàn trong tháng 4/2006. Công việc thí nghiệm hiệu chỉnh chạy thử đơn động và liên động đang ở giai đoạn kết thúc. Dự kiến sẽ đốt lò, thông thổi và đưa hơi sang tuốc bin để phát điện trong tháng 6/2006. 

  • Hoàng Huy

Theo dòng sự kiện:

LILAMA thử áp thành công lò hơi áp lực lớn nhất VN

Lắp thành công thêm 1 thiết bị NM Nhiệt điện Uông Bí

 

,
,