,
221
2121
Trong nước
trongnuoc
/khoahoc/trongnuoc/
870284
Việt Nam: Nhân bản được phôi nhiều loại động vật quý hiếm
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Việt Nam: Nhân bản được phôi nhiều loại động vật quý hiếm

Cập nhật lúc 09:15, Thứ Năm, 30/11/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) – Ngày 29/11, tại hội nghị Công nghệ sinh học sinh sản châu Á lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã công bố một số kết quả nghiên cứu nhân bản vô tính đạt được trong thời gian qua.

Soạn: HA 970507 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thiết bị máy móc được GS Temhiko Wakayama thực hiện nhân bản vô tính chuột tại hội thảo. Ảnh: LA.

Theo đó, nghiên cứu và phát triển công nghệ nhân bản vô tính tại Việt Nam đã bắt được nhịp độ phát triển công nghệ trên thế giới.

Các nhà khoa học Việt Nam đã nhân bản được giống lợn mini hoang dã sạch dòng chưa bị ảnh hưởng bởi các chương trình lai tạo như các giống lợn Mẹo, lợn Sóc, lợn Bản.

Tế bào sinh dưỡng của các giống lợn này được bảo quản trong Ngân hàng lạnh và có thể khai thác sử dụng trong các nghiên cứu thụ tinh trong ống nghiệm và nhân bản vô tính với mục đích bảo vệ đa dạng sinh học. 

 Theo ông Bùi Xuân Nguyên (Viện Công nghệ sinh học), các nhà khoa học VN đã nghiên cứu về nhân bản vô tính từ 1998 như nhân bản được phôi các loài chuột, trâu, bò nhà, bò tót, gấu, lợn mọi, khỉ và sao la... Thế nhưng, khó khăn hiện nay là sau khi nhân bản thành công phôi động vật quý, khó tìm được con mẹ để cấy phôi và kinh phí thực hiện.

Nhân bản vô tính được ứng dụng  trong việc sản xuất tế bào gốc nhằm thay thế các bộ phận hư hỏng ở cơ thể người mà không bị hệ miễn dịch của cơ thể bệnh nhân đào thải. Nó giúp ích trong việc điều trị các căn bệnh như đái đường, ung thư máu, bạch cầu, Parkinson, u xơ nang...

Lợn mini cũng là đối tượng có kích thước cơ quan phù hợp với người và sạch dòng virus nội sinh phù hợp cho việc điều trị bằng ghép tổ chức khác loài.

Nhóm các nhà khoa học này còn thực hiện nhân bản vô tính trên các loài khỉ đuôi dài và khỉ vàng với sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức chăn nuôi và nghiên cứu khỉ tại Việt Nam như Viện Pasteur Polivac, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Đại học New Orlean (Mỹ), Đại học quốc gia NUS (Singapore).

Kết quả đã tạo được khỉ có thai do cấy phôi nhân bản vô tính, mặc dù thai này chỉ phát triển đến tháng thứ 3.

Khỉ là đối tượng nhân bản vô tính đang được khoa học quan tâm vì nó có vị trí tiến hoá gần với con người, các mô hình khỉ nhân bản sẽ góp phần quan trọng vào các nghiên cứu y học.

Tại hội nghị, GS Teruhiko Wakayama (Nhật Bản) đã tiến hành nhân bản vô tính trên chuột bằng các bước như tiêm vi tinh, tiêm tế bào gốc vào phôi.

Công đoạn này được thực hiện trước sự chứng kiến của các nhà khoa học đến từ 14 nước tham dự hội tho như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan...

GS Teruhiko Wakayama chính là người nhân bản ra chuột vào năm 1998 sau khi nhân bản thành công cừu.

Đây là kỹ thuật đã được tiến hành nhiều trên thế giới, còn tại Việt Nam dù kỹ thuật đã được tiếp cận song để chuyển từ phôi thành con thì chưa đủ điều kiện như kinh phí, con nhận...

  • Thu Linh
,
,