Chọn máy tính cũ, hàng hiệu, giá bình dân
15:33' 31/08/2003 (GMT+7)

Biết cách chọn lựa, bạn có thể mua 1 máy tính ''secondhand'' hàng hiệu vừa túi tiền!

Nhân dịp khai trường, nhiều gia đình lên kế hoạch mua một chiếc máy tính làm phương tiện cho con học. Nếu hầu bao rủng rỉnh, gia đình bạn có thể mua một chiếc máy tính hàng hiệu của HP, IBM, hay mua máy tính lắp ráp trong nước. Còn không, bạn có thể chọn mua máy tính cũ hàng hiệu, vừa túi tiền và cũng đủ khả năng đáp ứng nhu cầu học tập.

Ða dạng các thương hiệu máy tính

Hiện nay, trên thị trường đang có bán rất nhiều máy tính cũ. Tại TP.HCM, dạo một vòng các cửa hàng ở khu Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Cư Trinh, bạn có thể điểm mặt các hãng tên tuổi như HP, IBM, Compaq, Dell. Nhiều cửa hàng để những băng rôn quảng cáo rất hấp dẫn: Chỉ với 350 USD, bạn có thể sở hữu một máy tính Compaq Pentium III 500.

Máy tính cũ bày bán có rất nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng. Bạn có thể chọn máy đứng, máy nằm…

Nếu nhà bạn có không gian hẹp, bạn có thể mua loại Desk Pro của HP hay Dell, nhỏ gọn. Nhiều máy có cấu hình khá cao, như chíp Pentium III 500 MHz, ổ cứng 10 GB, CD tốc độ 52 X. Máy tính đều được cửa hàng kiểm tra, dán các thông số kỹ thuật lên nắp máy để khách lựa chọn. Nhiều máy được vệ sinh sạch sẽ, bọc nilông, nhìn khá mới.

Vấn đề nhiều người mua quan tâm là giá. Giá máy tính thay đổi khá nhanh, có khi cách ngày giá đã thay đổi nhiều. Giá bán phụ thuộc vào cấu hình máy, loại máy và thương hiệu. Trên thị trường hiện nay chủ yếu là máy của các hãng Dell, Compaq.

Hiện tại hầu hết các cửa hàng bán máy tính cũ đều có sẵn bảng báo giá các phụ kiến máy tính. Bạn có thể tham khảo giá từ các cửa hàng trước khi quyết định mua.

Khảo sát các cửa hàng bán máy cũ, các máy của hãng Dell đều hút hàng. Hàng bày bán chủ yếu là Compaq Despro, với cấu hình bo mạch chính chipset Intel, CPU Pentium III 500 MHz, SDRAM 128 MB, ổ cứng từ 6,4 - 30 GB, CD-ROM 32X, card màn hình rời 8 MB. Giá bán từ 180 - 214 USD tuỳ theo dung lượng ổ cứng. Bạn phải trả thêm từ 68 - 120 USD cho màn hình 15"-19".

Tóm lại, với số tiền từ 240-360 USD, bạn có một bộ máy vi tính tên tuổi. Trong khi máy lắp ráp trong nước trung bình từ 450 USD trở lên.

Theo lời một nhân viên bán hàng của cửa hàng 88 Tôn Thất Tùng, TP.HCM (Hoàng Long Computer), nếu mua cho học sinh trung học cơ sở, chỉ cần chọn máy tính Compaq hay Dell có cấu hình Pentium II 350 MHz, ổ CD-ROM 32 X, với giá 115 USD, vì đối tượng này học chủ yếu về lập trình, ngoại ngữ. Loại máy này có card màn hình 4MB nên xem phim được, dùng để chơi game cũng tạm tạm. Còn mua cho học sinh trung học phổ thông, thì gia đình nên chọn máy có cấu hình cao hơn như Pentium III 500 là có thể dùng cho đến khi ra trường. Tất nhiên, nếu mua để chơi điện tử thì các loại máy này đều không đáp ứng được!

Kinh nghiệm chọn mua máy tính cũ

Kiểm tra máy:

- Ðọc, ghi đĩa mềm.

- Ðọc đĩa CD.

- Thử màn hình ở các độ phân giải khác nhau.

- Ðóng và khởi động máy tính vài lần.

- Thử in một đoạn văn bản và tập tin đồ họa.

- Chạy chương trình kiểm tra lỗi đĩa cứng (scandisk).

Mua máy tính đã qua sử dụng, nếu bạn không kiểm tra cẩn thận, bạn sẽ vừa mất tiền, lại mua lấy bực mình. Việc sửa chữa, nâng cấp máy tính cũ, cộng thêm tiền mua máy, lắm khi còn cao hơn chi phí mua máy mới.

Ðiều cần làm trước tiên khi mua máy tính cũ là so sánh giá máy cũ với giá của máy mới có cấu hình tương đương. Nếu giá không chênh nhau nhiều, thì tốt hơn hết là mua máy tính mới.

Khi mua máy tính đã qua sử dụng, bạn cần phải kiểm tra tất cả các tính năng như: ổ cứng, âm thanh, màn hình, phần mềm cài đặt, trong đó việc kiểm tra ổ cứng là điều rất cần thiết. Tốt nhất, bạn nên dùng chương trình kiểm tra lỗi đĩa (scandisk) để kiểm tra ổ cứng còn tốt hay không.

Một bộ phận khác thường hay hỏng là quạt làm mát cho bộ vi xử lý. Nếu nó bị trục trặc, sau một thời gian sử dụng, bộ vi xử lý sẽ bị hỏng vì quá nóng. Nếu chọn màn hình cũ, bạn nên thử bật tắt vài lần, sau đó để nó hoạt động khoảng 20 phút vì một số màn hình cũ hay sinh tật khi nóng.

Việc chọn mua máy tính cũ đòi hỏi người mua phải am hiểu máy tính. Nếu bạn không rành, tốt hơn không nên mạo hiểm khi mua những sản phẩm này.

Hiện nay với những thương hiệu máy tính nổi tiếng dù được bảo hành từ cửa hàng, nhưng bạn cũng nên ưu tiên chọn lựa loại có thời gian bảo hành dài hơn là chọn loại giá rẻ nhưng thời gian bảo hành ngắn. Tốt nhất là nên chọn mua loại có bảo hành 1 năm. Thông thường, mức độ bảo hành của máy tính cũ từ vài tháng đến 1 năm và bạn phải trả khoảng 10 USD cho sự chênh lệch thời gian trên. Nếu tính ra, bạn phải trả thêm chưa đầy 1 USD phí bảo hành cho mỗi tháng - một khoản quá nhỏ, không đáng phải tiết kiệm, lại được an tâm.

Một số bộ phận như bo mạch (main board), ổ cứng HDD, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), card âm thanh (sound card), quạt giải nhiệt… khi mua cần xem kỹ tem bảo hành.

Khi mua, bạn phải lên danh sách các phần mềm cần thiết để nhân viên cửa hàng cài đặt. Bạn cũng nên nhắc, lưu một bộ phần mềm cài đặt ở trong máy để dự phòng.

Giá tham khảo:

Nhãn hiệu Loại Cấu hình Giá (USD)
HP Kayak  Tower PII 266 MHz, 2,1 GB, 64 MB RAM 70
HP Vectra Desktop PII 350 MHz, 6,4 GB, 64 MB RAM 125
Dell Desktop PII 400 MHz, 6,4 GB, 64 MB RAM 125
Dell Tower PII 400 MHz, 6,4 GB, 64 MB RAM 130
Compaq Desktop PIII 500 MHz, 6,4 GB, 128 MB RAM 180
CD ROM 32X, card màn hình 8MB

Màn hình:

Compaq, IBM, HP, Dell, Sony .................. 15"..................... 45 USD

Compaq, Dell, IBM (mới)........................... 15"..................... 68 USD

Compaq, Sun, IBM, Dell, Sony .................. 17"..................... 75 USD

IBM Flatron ................................................ 17"................... 110 USD

Ðịa chỉ tham khảo:

Máy tính Titan: 410B Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM
Máy tính Hoàng Long: 88 Tôn Thất Tùng, Q.1, TP.HCM
Công ty 1000 C.O.M: 52 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quảng Ninh đón gần 500.000 lượt khách trong 2 tháng (31/08/2003)
Sắp tổ chức Tuần lễ Tin học Việt Nam 2003 (31/08/2003)
Giảm giá để tăng khách (31/08/2003)
Thêm 7 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp Đà Nẵng (30/08/2003)
Dành nhiều ưu ái cho DN vừa và nhỏ (30/08/2003)
200 DN Trung Quốc sẽ triển lãm sản phẩm tại TP.HCM (30/08/2003)
Kiểm toán Nhà nước nên trực thuộc Quốc hội (30/08/2003)
Chưa khắc phục được đầu tư phân tán, dàn trải (30/08/2003)
Người bệnh ở nước nghèo chờ thuốc giá rẻ (30/08/2003)
Quy định đảm bảo bí mật trong thông tin thương mại (30/08/2003)
Không ngăn chặn được ''chảy máu'' ngoại tệ (30/08/2003)
''Quá ít DN đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài'' (30/08/2003)
Giao hạn ngạch dệt may theo tiêu chuẩn hàng tồn (30/08/2003)
Không được bán thép dưới giá thành (30/08/2003)
DN Việt Nam mua lại nhãn hiệu Tobicom (29/08/2003)
Tro ve dau trang