Hàng Việt Nam tiến vào Praha
10:52' 01/09/2003 (GMT+7)
Praha là một đầu cầu vững chắc để hàng Việt Nam tiến vào EU

DN Việt Nam tại Sec cũng như những các nhà DN trẻ Việt Nam đang có những nỗ lực tích cực từ để đưa hàng Việt Nam tiến vào Praha, điều đó cho phép hy vọng rằng sẽ có một đầu cầu vững chắc để hàng Việt Nam mạnh bước tiến vào thị trường châu Âu trong tương lai không xa.

Liệu hy vọng đó có trở thành hiện thực? Những DN gốc Việt ở Séc tự tin trả lời: Có, bởi lẽ vào tháng 5/2005 Cộng hoà Séc chính thức gia nhập EU và về mặt địa lý, Séc nằm ở vị trí trung tâm châu Âu. Dĩ nhiên mới chừng đó thì chưa nói lên được điều gì. May mắn và thuận lợi là ở Séc, theo một quan chức ngành ngoại giao, có một cộng đồng người Việt Nam lên đến 30.000 người với trên 90% đã được nhập tịch. Phần lớn những người này trở thành các doanh nhân uy tín trong ngành thương mại dịch vụ, sở hữu một hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ khá quan trong trên toàn đất nước này.

Tại Praha, họ xây dựng nên một trung tâm thương mại lớn gọi tên là Trung tâm Thương mại Praha 10 với tổng diện tích lên đến 50.000m2 bao gồm 300 gian hàng bán sỉ các loại hàng hoá trong đó phần lớn là hàng từ Trung Quốc và Việt Nam. Trong số không ít DN vẫn trung thành với hàng hoá từ quê nhà phải kể đến Công ty Scitexim mà chủ là anh Nguyễn Dương hiện đang giữ cương vị Chủ tịch Hội DN Việt Nam tại Séc. Scitexim được thành lập từ năm 1992 chuyên nhập mặt hàng mây tre lá từ Việt Nam để cung cấp cho khoảng 600 cửa hàng chuyên doanh về hàng thủ công mỹ nghệ ở Séc với doanh số nhập khẩu tăng nhanh: 30.000 USD năm 1993, 200.000 USD năm 2000 và dự kiến 700.000 USD năm 2003.

Dự án Trung tâm Thương mại Việt Nam nhằm vào mục tiêu đưa hàng Việt Nam vào Sec một cách tối ưu, giảm thiểu các chi phí, mở rộng việc quảng bá và thúc đẩy việc tiêu thụ hàng Việt Nam vào EU.
Anh Nguyễn Dương là người nhiệt tình với dự án lấy Praha làm đầu cầu để đưa hàng Việt Nam vào EU. Ý tưởng đến với anh bắt đầu từ sự thành công của tổng kho trung tâm
hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam của công ty anh tại Séc. Với tổng kho này, hàng thủ công mỹ nghệ được dự trữ sẵn có thể chủ động và linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu lớn nhỏ cũng như khả năng đột biến của thị trường. Như vậy tại sao lại không có một tổng kho trung tâm cho tất cả các hàng hoá Việt Nam qua Séc? Thế là dự án Trung tâm Thương mại Việt Nam ra đời. Ngay lập tức dự án nhận được sự ủng hộ của Hội DN Việt Nam tại Séc cũng như đối tác xuất khẩu ở Việt Nam và quan trọng hơn là Hội các nhà DN  trẻ Việt Nam đã nhiệt tình thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thành dự án.

Dự kiến đến tháng 10/2003, Hội DN Việt Nam tại Sec sẽ hoàn tất việc xây dựng phòng trưng bày gọi là Viet House rộng 1.000m2 tại Trung tâm Thương mại Praha10. Song song đó là Hội Các nhà DN trẻ Việt Nam sẽ lo liên lạc trao đổi với các công ty trong nước để lên danh sách các công ty tham gia cung cấp hàng. Giai đoạn hoạt động đầu của Trung tâm Thương mại Việt Nam là nghiên cứu, tiếp thị, chào hàng thông qua việc trưng bầy, triển lãm ngay tại Viet House và sau đó mở rộng ra tham dự các triển lãm thương mại tại các nước lâm cận như Đức, Hungari, Ba Lan... Giai đoạn tiếp theo là triển khai bán hàng và xây dựng tổng kho trung tâm để dự trữ hàng hoá.

(Theo Thanh Niên)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khởi công xây dựng công trình thuỷ điện A Vương (01/09/2003)
Những con thiêu thân trong ngành thép (01/09/2003)
Chọn máy tính cũ, hàng hiệu, giá bình dân (31/08/2003)
Quảng Ninh đón gần 500.000 lượt khách trong 2 tháng (31/08/2003)
Sắp tổ chức Tuần lễ Tin học Việt Nam 2003 (31/08/2003)
Giảm giá để tăng khách (31/08/2003)
Thêm 7 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp Đà Nẵng (30/08/2003)
Dành nhiều ưu ái cho DN vừa và nhỏ (30/08/2003)
200 DN Trung Quốc sẽ triển lãm sản phẩm tại TP.HCM (30/08/2003)
Kiểm toán Nhà nước nên trực thuộc Quốc hội (30/08/2003)
Chưa khắc phục được đầu tư phân tán, dàn trải (30/08/2003)
Người bệnh ở nước nghèo chờ thuốc giá rẻ (30/08/2003)
Quy định đảm bảo bí mật trong thông tin thương mại (30/08/2003)
Không ngăn chặn được ''chảy máu'' ngoại tệ (30/08/2003)
''Quá ít DN đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài'' (30/08/2003)
Tro ve dau trang