Sản lượng lúa đông xuân 2002-2003 cao nhất từ trước đến nay
17:02' 30/09/2003 (GMT+7)
Đã có đủ giống ngô phục vụ sản xuất vụ đông tới.

(VietNamNet) - Ông Tống Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cho biết, do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thiên tai hạn hán ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, diện tích lúa đông xuân 2002-2003 cả nước giảm 10.000ha, đạt 3,023 triệu ha. Song, năng suất (55,4 tạ/ha), và sản lượng lại tăng cao (16,76 triệu tấn), cho sản lượng lúa đông xuân cao nhất từ trước tới nay.

6.5 triệu tấn thóc trong vụ tới

Con số này được đưa ra tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân 2003-2004 tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Theo ông Tống Khiêm, gạo xuất khẩu được giá và có đầu ra là những nhân tố quan trọng kích thích sản xuất vụ hè thu ở miền Nam và vụ mùa ở miền Bắc. Bên cạnh đó, giống lúa đặc sản (nếp, tám... ) và giống lúa chất lượng (C71, C70, X21... ) được các địa phương chú ý mở rộng. Bộ giống lúa lai tiếp tục khẳng định được chỗ đứng trong sản xuất, diện tích 350.000ha, chiếm gần 1/3 diện tích lúa đông xuân các tỉnh miền Bắc, tăng 50.000ha. Đặc biệt, lúa lai đang được phát triển mạnh tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, với tỷ lệ tương ứng so với diện tích lúa đông xuân là 31% và 37%.

Vụ đông xuân 2003-2004 tới, Bộ NN-PTNT xác định, các tỉnh phía Bắc cần phấn đấu đạt khoảng 6,54 triệu tấn thóc, tăng trên 55.000 tấn so với vụ trước. Trong đó, chú ý mở rộng diện tích sản xuất giống lúa lai F1 lên 1.800ha, đảm bảo kế hoạch đến 2010 tự sản xuất được 80% hạt giống lúa lai F1 để tiến tới không nhập khẩu.

Về phân bón, đến nay, lượng phân nhập về mới đủ cung ứng cho sản xuất vụ đông và đông xuân 2004. Do vậy, Cục Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) lưu ý các địa phương, cần tận dụng nguồn phân chuồng, phân xanh sẵn có để đảm bảo cung ứng cho sản xuất.

Hỗ trợ 100% giống vụ đông

Tin từ Cục Nông nghiệp cho thất, vụ đông 2002-2003, các cây trồng chủ lực tăng cao cả về diện tích và sản lượng. Diện tích ngô toàn vụ đạt gần 158.000ha, bằng 123% so với vụ đông trước. Năng suất ngô là 35,2 tạ/ha, sản lượng đạt trên 555.700 tấn. So với 5 năm gần đây, diện tích ngô đứng thứ hai, song, năng suất và sản lượng ngô đạt cao nhất từ trước đến nay. Diện tích ngô lai chiếm 80-85% diện tích ngô cả vụ.

Tiếp đến là khoai lang đạt 105.000ha, với 832.000 tấn; khoai tây 30.600ha, đạt 365.500 tấn; đậu tương 28.600ha, đạt 37.700 tấn... Đặc biệt, diện tích sắn tăng gần 18.000ha so với cùng kỳ năm 2002. Nhiều tỉnh có diện tích sắn tăng mạnh như Bà Rịa - Vũng Tàu từ 165 lên 5.000ha; Bình Thuận từ 1.300 lên 7.000ha; Tây Ninh và Kon Tum, mỗi tỉnh diện tích đều trên 15.000ha.

Trong vụ đông xuân tới, Bộ NN-PTNT yêu cầu, sẽ tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất vụ đông để bù lại phần thiệt hại về lương thực bị mất do đợt ngập úng vừa qua; đồng thời, đưa vụ đông thành vụ sản xuất hàng hoá lớn nhất trong năm. Phấn đấu vụ đông 2003-2004, diện tích đạt 525.000ha, tăng gần 80.000ha, sản lượng gần 4,4 triệu tấn.

Để phục vụ sản xuất vụ, Bộ NN-PTNT kiến nghị Trung ương và các địa phương hỗ trợ các vùng bị thiệt hại nặng do lũ như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam hỗ trợ 100% giống các loại để nhanh chóng phục hồi sản xuất, đặc biệt là các giống lai F1; xuất ra dự phòng (68 tấn) cấp cho các khu vực bị thiệt hại nặng; Trung ương cấp 30 tỷ đồng để các tỉnh chủ động mua giống; huy động lượng giống dự trữ trong dân và các công ty; chỉ đạo các DN cung ứng phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm. Các giống cây còn thiếu, như ngô, đến nay đã nhập kịp thời 400 tấn giống CP999, khoai tây nhập tiếp từ Trung Quốc.

  • Hà Yên
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Autopetro 2003 yếu "chất auto" (30/09/2003)
Giá phòng khách sạn ở Sa Pa tăng mạnh (30/09/2003)
Petronas sẽ đầu tư xây dựng nhà máy phát điện ở Việt Nam (30/09/2003)
Dự trữ 480.000 tấn xi măng để bình ổn thị trường (30/09/2003)
Dứt khoát không thanh toán công trình ngoài kế hoạch (30/09/2003)
Hơn 1,6 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng (30/09/2003)
Hạ thuỷ giàn khoan dầu lớn nhất do Việt Nam chế tạo (30/09/2003)
Nguồn lợi biển Việt Nam bị khai thác vượt 2 lần mức cho phép (29/09/2003)
Việt Nam phát triển đội tàu vận tải dầu thô (29/09/2003)
Chưa tính được sóng cho dự án kè chắn cát cảng Dung Quất (29/09/2003)
Quy hoạch phát triển du lịch vùng ven biển Điện Bàn - Hội An (29/09/2003)
Dọn đường cho công ty mẹ để vực dậy DNNN (29/09/2003)
Hải Phòng khánh thành cầu Kiền (29/09/2003)
Hạ thuỷ giàn khoan dầu khí hiện đại nhất do Việt Nam chế tạo (29/09/2003)
Đất mặt tiền đường 32 được đền bù 11 triệu đồng/m2 (29/09/2003)
Tro ve dau trang