Từ 22/2, giá xăng dầu tăng thêm 200-400 đồng/lít
19:13' 21/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tính từ 0 giờ ngày 22/2, xăng dầu bán lẻ đồng loạt được niêm yết theo giá mới. Xăng RON 92: 6.000 đồng/lít, RON 90: 5.800 đồng lít, RON 83: 5.600 đồng/lít, diezel 0,5% S: 4.650 đồng/lít, dầu hoả: 4.600 đồng/lít... So với trước, giá các mặt hàng xăng dầu đã tăng 200-400 đồng/lít.

Từ 22/2, giá xăng RON 92 đã tăng thêm 400 đồng/lít, lên 6.000 đồng/lít.

Đây là nội dung chính Quyết định số 20/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành chiều 21/2 về giá bán định hướng xăng dầu trong năm 2004.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết Bộ Thương mại đã thống nhất với Bộ Tài chính là đợt điều chỉnh giá xăng dầu lần này chưa thực hiện đầy đủ theo cơ chế của Quyết định 187/20003/QĐ-TTg ngày 15/9 của Thủ tướng. Điều này có nghĩa là chưa cho các DN kinh doanh xăng dầu vận dụng +5% đối với các loại dầu và +10% đối với xăng trên giá định hướng.

2 tháng đầu năm, bù lỗ xăng dầu 900 tỷ đồng

Theo ông Tuấn, giá dầu thô trên thị trường thế giới thời gian qua liên tục tăng và đang ở mức cao kỷ lục. Giá xăng dầu thị trường thế giới hiện đang dao động ở mức: xăng RON 92 39-40 USD/thùng, diezel 0,5% S 38-39 USD/thùng, dầu hoả 38 USD.thùng, ma dút 170 USD/tấn... So với thời kỳ mà Mỹ và liên quân đánh Iraq (tháng 3/2003), giá xăng cao hơn 18%, diezel cao hơn 7%.

Để bình ổn thị trường xăng dầu trong khi giá xăng dầu biến động cao như vậy, Chính phủ đã thực hiện một số giải pháp tạm thời mang tính tình thế về tài chính như giảm thuế nhập khẩu của tất cả các mặt hàng xăng dầu (xăng còn 5%, dầu hoả 0%..); bù  lỗ cho xăng dầu nhập khẩu vào thời điểm tháng 1,2/2004. Hai tháng đầu năm 2004, Nhà nước đã giảm thu ngân sách về thuế nhập khẩu xăng dầu 1.100 tỷ đồng và bù lỗ khoảng 900 tỷ đồng . Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc xử lý tình thế như thế này không thể kéo dài trong năm 2004 khi có nhiều khoản chi đột xuất từ ngân sách như chi phòng chống dịch gia cầm, chi chống hạn, chi cứu trợ một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên....

''Để bảo đảm các khoản thu cố định (chưa kể thuế nhập khẩu) và bảo đảm cho các DN kinh doanh xăng dầu hoạt động bình thường, Bộ Tài chính sau khi thống nhất với Bộ Thương mại đã quyết định tăng giá định hướng bán lẻ xăng dầu'' - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Cá nhân 1 tháng chi thêm 6.000-8.000 tiền xăng

Ông Tuấn cho biết, việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này vẫn tiếp tục thực hiện phương châm: Nhà nước chịu 1 phần (thông qua giảm thuế nhập khẩu, tiếp tục xử lý tài chính cho hoạt động kinh doanh xăng dầu), người tiêu dùng gánh chịu một phần do giá tăng,  DN kinh doanh xăng dầu gánh chịu một phần (tiết kiệm chi phí và tạm thời chưa có lợi nhuận).

Bộ Tài chính đánh giá, với mức giá xăng dầu tăng như trên sẽ tác động không nhiều đến giá thành của một số sản phẩm. Cụ thể giá thành điện sẽ tăng 0,38%, xi măng tăng 0,04-0,16%, lúa tăng 3,9 đồng/kg, cà phê tăng 0,4%, vận tải đường bộ tăng hơn 2%, đánh bắt cá xa bờ tăng 120 đồng/kg...

Đặc biệt theo ước tính của liên bộ Tài chính, Thương mại, cá nhân đi xe máy, nếu sử dụng 1 tháng từ 15-20 lít xăng, thì phải chi thêm từ 6.000-8.000 đồng.

Nghiêm cấm ngừng bán xăng trước 0 giờ ngày 22/2

Ngay chiều hôm nay (21/2), Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bộ Thương mại Lê Thế Bảo đã ký công điện khẩn gửi các chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố giám sát việc kiểm kê tồn kho trước 0 giờ ngày 22/2/2004. Đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá tại các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo giá mới. Từ 16 giờ ngày 21/2 đến 0 giờ ngày 22/2, các cửa hàng, đại lý, tổng đại lý và các DN đầu mối vẫn phải tiếp tục bán theo giá cũ và không được ngừng bán xăng dầu trước 0 giờ ngày 22/2.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ông cũng đã ký công điện gửi giám đốc các Sở Tài chính phối hợp với Sở Thương mại và Quản lý thị trường triển khai công tác thanh kiểm tra nhằm phát hiện những hành vi cố ý ghìm hàng, bán xăng dầu sai giá chỉ đạo, giá xăng dầu không tương quan với chất lượng trên địa bàn và được quyền xử lý theo quy định hiện hành.

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet vào lúc 17h chiều 21/2, có lẽ vì việc công bố tăng giá giữ được 2 yếu tố ''bí mật và bất ngờ'' nên nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội (trên đường Nguyễn Trãi, đường Trường Chinh...) vẫn tiếp tục mở cửa bán xăng dầu theo mức giá cũ.

  • Văn Tiến
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi