221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
455752
Đầu tư nước ngoài: giảm dự án và vốn đầu tư
1
Article
null
Đầu tư nước ngoài: giảm dự án và vốn đầu tư
,

(VietNamNet) - Theo Bộ Công nghiệp, số dự án mới và  vốn đăng ký của dự án mới đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2004 đều giảm so với cùng kỳ.

Lắp ráp ôtô tại Công ty liên doanh Isuzu Vietnam.

Trong 6 tháng đầu năm 2004, cả nước có 259 dự án đầu tư được cấp phép với số vốn 754,5 triệu USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài vẫn tập trung tới 56% vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; nông, lâm, ngư nghiệp chỉ chiếm 25% và dịch vụ chiếm 19% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Một số dự án công nghiệp lớn được cấp phép trong 6 tháng đầu năm 2004 là Công ty Liên doanh khai thác chế biến khoáng sản núi Páo (Thái Nguyên) tổng vốn đầu tư 147 triệu USD; Công ty Công nghiệp gỗ Kaiser Việt Nam (100% vốn Đài Loan) 40 triệu USD; Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Global 100% vốn Australia  20 triệu USD.

Tuy nhiên, số dự án mới và  vốn đăng ký của dự án mới đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm là 26,2% về số dự án và 16,1% về số vốn đăng ký. Đầu tư vào các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chưa đáng kể.

Nguyên nhân chính là do việc ban hành Nghị định 158 về thuế giá trị gia tăng và Nghị định 164 về thuế thu nhập DN đã làm giảm ưu đãi đầu tư, đặc biệt là với các DN trong khu công nghiệp và khu chế xuất.

Để đạt được mục tiêu đề ra về thu hút đầu tư nước ngoài năm 2004, các cơ quan đề nghị phải nhanh chóng sửa đổi 2 Nghị định này để không giảm ưu đãi so với trước.

  • Trần Thủy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,