221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
539850
Từ 7h tối 1/11: Xăng tăng thêm 500 đồng/lít
1
Article
null
Từ 7h tối 1/11: Xăng tăng thêm 500 đồng/lít
,

(VietNamNet) - Đúng như tin VietNamNet đã đưa, nếu giá dầu thế giới vượt ngưỡng 53 USD/thùng trong vòng 20 ngày, xăng sẽ tăng giá.

Tác động dây truyền - Giá xăng dầu tăng sẽ làm nhiều mặt hàng tăng giá.
Tại cuộc họp báo chiều nay Liên Bộ tài chính - Thương mại đã quyết định tăng giá xăng 500 đồng/lít. Theo đó xăng A92 từ 7.000 đồng lên 7.500 đồng/lít, xăng A90 từ 6.800 lên 7.300, xăng A83 từ 6.600 lên 7.100.

Việc tăng giá xăng đã được Liên Bộ xem xét trong 1 tháng, bắt đầu từ khi giá dầu thế giới vượt 50 USD/thùng. Nếu giá xăng dầu cứ giữ giá như hiện nay mỗi ngày các công ty kinh doanh xăng dầu lỗ 4,2 tỷ, mỗi tháng lỗ 128 tỷ và mỗi quý lỗ 384 tỷ.

Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Thương mại nhận định, tình trạng giá xăng dầu duy trì ở mức cao sẽ còn kéo dài, đặc biệt là trong mùa đông tới việc tiêu thụ xăng tăng cao. Liên Bộ tính toán, đối với người tiêu dùng sử dụng bình quân mỗi tháng 17-20 lít xăng thì chi phí sẽ tăng thêm 7.500-10.000 đồng. Liên bộ yêu cầu các đơn vị sử dụng xăng trong vận chuyển phải giảm chi phí lưu thông để không tăng giá thành sản phẩm; DN kinh doanh xăng dầu giảm 5% chi phí quản lý xăng dầu so với 2003.

Đây là lần thứ 3 trong năm, giá xăng được điều chỉnh tăng thêm. Dư luận đang đặt nhiều lo lắng về việc giá xăng tăng có tiếp tục đẩy lạm phát lên cao. Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: ''Chính phủ tiếp tục giữ thuế nhập khẩu 0% đối với dầu và tiếp tục bù lỗ để không tác động đến đầu vào các sản phẩm thiết yếu như than, điện, xi măng..., góp phần kìm chế lạm phát''. 

Ông Tuấn cũng khẳng định việc tăng giá xăng là điều bất khả kháng bởi người tiêu dùng phải chấp nhận sống chung với giá thị trường thế giới và chia sẻ gánh nặng với Chính phủ 

Từ đầu năm 2004, người tiêu dùng đã phải 3 lần đối mặt với giá xăng tăng, tổng cộng, mỗi lít xăng đã tăng 1.900 đồng trong vòng 8 tháng. Xăng A92 từ 5.600 đồng/lít lên 6.000 đồng/lít vào tháng 2, lên 7.000 đồng/lít hồi tháng 6 và nay là 7.500 đồng/lít. Các loại xăng A90, A83 cũng giữ mức tăng như vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mức tăng giá xăng dầu trên thị trường thế giới thì mức tăng giá trong nước vẫn còn rất ''nhẹ nhàng'' bởi giá xăng dầu đã lên tới mức kỷ lục trong vòng 20 năm qua. Hiện, giá dầu thế giới đã vượt ngưỡng 52 USD/thùng. 

Theo ghi nhận của VietNamNet tại một số cây xăng tại Hà Nội (Cầu Giấy, Láng Hạ, Nguyễn Phong Sắc...), đợt tăng giá lần nay không gây ra biến động trên thị trường. Do giữ được yếu tố bất ngờ và bí mật nên trước 19h ngày 1/11, các cây xăng vẫn hoạt động khá bình thường. Trước đó, Bộ Thương mại đã có chỉ đạo các DN kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối có trách nhiệm kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theo quy định hiện hành trước khi tăng giá, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực và hoạt động kinh doanh bán hàng thông suốt; Và phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng của các DN thành viên và hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.

  • Phương Thanh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,