Giấy in, giấy viết tiêu thụ khó khăn
10:59' 10/07/2005 (GMT+7)

Tổng Công ty Giấy Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, các biến động tăng giá cả đầu vào như bột giấy, xăng dầu, hoá chất... đã làm cho các chi phí sản xuất và giá thành các sản phẩm giấy tăng.

Soạn: AM 477055 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giấy tồn kho tăng cao.

Tiêu thụ các mặt hàng giấy vẫn rất khó khăn, đặc biệt là mặt hàng giấy in, giấy viết cung vẫn cao hơn cầu. Riêng mặt hàng giấy in báo của Công ty giấy Tân Mai tiêu thụ khả quan. Sản phẩm giấy bao bì công nghiệp tiêu thụ cũng tiêu thụ khá nhưng do giá thành cao và giá trị sản phẩm thấp nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của mặt hàng này không cao

Giấy tiêu thụ chậm nên đến đầu tháng 7, cả nước còn tồn kho khoảng 38 ngàn tấn giấy, cao hơn lượng tồn kho cuối năm trước là 3 ngàn tấn. Riêng tồn kho giấy in, giấy viết đến cuối tháng 6 khoảng 24 ngàn tấn. Lượng tồn kho nhiều đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo Tổng Công ty Giấy Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, đã có nhiều doanh nghiệp trong Tổng Công ty sản xuất kinh doanh thua lỗ; trong đó, Công ty Giấy Việt Trì lỗ 21,8 tỷ đồng; Giấy Bình An lỗ 13,9 tỷ đồng; Giấy Hoàng Văn Thụ lỗ 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị khác như Công ty Giấy Tân Mai sản xuất ổn định, chất lượng sản phẩm loại A đạt cao. Chất lượng sản phẩm của Công ty Giấy Việt Trì cũng khá hơn trước và số lượng tồn kho đã giảm so với năm 2004.

 (Theo TTXVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xây dựng cơ bản có quá nóng? (09/07/2005)
Mekong Auto sản xuất ôtô sử dụng nhiên liệu rẻ (09/07/2005)
Bộ NN-PTNT chuyển hướng sang cây cacao (09/07/2005)
Khởi công thủy điện Sơn La vào cuối tháng 11 (08/07/2005)
Khí Nam Côn Sơn đạt 2 tỷ m3 trong nửa đầu 2005 (08/07/2005)
Thêm 20 DN thủy sản được xuất sang EU (08/07/2005)
Thủy sản hướng vào thị trường Trung Đông (08/07/2005)
Xuất khẩu cá ngừ: mình làm khổ ta! (07/07/2005)
Sản xuất công nghiệp đang gặp khó (06/07/2005)
Xuất khẩu cá tra, basa tăng trở lại (06/07/2005)
Đầu tư hạ tầng để mua điện của Trung Quốc (05/07/2005)
EVN thiếu 45.000 tỷ đồng cho 14 dự án dở dang (05/07/2005)
Vướng rào cản, xuất khẩu thủy sản giảm (04/07/2005)
Khát vốn cho hạ tầng giao thông (04/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang