221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
877422
Nhà máy điện Uông Bí mở rộng hoà lưới điện quốc gia
1
Article
null
Nhà máy điện Uông Bí mở rộng hoà lưới điện quốc gia
,
Phút quan trọng hoà điện từ Nhà máy Uông Bí mở rộng 1 vào lưới điện quốc gia, chiều 18/12/2006. Ảnh: Nguỵ Hoàng Sơn

(VietNamNet) - Đúng 15h chiều ngày 18/12/2006, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300MW đã chính thức hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện mùa khô 2007.

Theo ông Nguyễn Đình Hải - Phó Tổng giám đốc LILAMA, để có thể hoà lưới điện quốc gia thành công ngày hôm nay, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng (giai đoạn 1) đã đi qua các mốc quan trọng: thử áp thành công lò hơi, xông điện trạm 110KV, hoàn thành đốt thử toàn bộ 16 vòi đốt... Rất nhiều nguồn thiết bị đã được huy động và khớp nối chính xác. Trên công trường, nhiều thời gian phải điều động tới 4.000 công nhân, kỹ sư của gần 10 đơn vị khác nhau, làm việc 3 ca liên tục.

Tổng thầu EPC xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng này là Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã phối hợp với Power Machines trong việc đẩy nhanh tiến độ thông mạch, thí nghiệm, hiệu chỉnh... Về phía chủ đầu tư Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), Phó Tổng giám đốc Trần Văn Được cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chủ động mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vào kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục hoàn thành, đồng thời tổ chức việc tiếp nhận và vận hành nhà máy.

Các kỹ sư LILAMA đang ''kề vai sát cánh'' với các chuyên gia Power Machine trong phút hoà lưới điện quốc gia cho Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1. Ảnh: Nguỵ Hoàng Sơn

Vậy là, sau 3 năm rưỡi kể từ khi ký hợp đồng xây dựng (19/5/2003), điện từ Nhà máy Uông Bí mở rộng (giai đoạn 1) đã chính thức được đưa lên mạng quốc gia, hứa hẹn mỗi năm cung cấp cho đất nước một nguồn điện năng khoảng 2,68 tỉ KW.  Đây là dự án lớn cấp quốc gia đầu tiên được đầu tư hoàn toàn bằng vốn trong nước, tổng thầu là Việt Nam.

Theo ông Phạm Hùng - Tổng giám đốc LILAMA, ngay sau giai đoạn 1 này, LILAMA đang chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà máy Uông Bí mở rộng 2 cũng có công suất 300MW với tổng mức đầu tư gần 344,2 triệu USD (trong đó vốn tự có của chủ đầu tư EVN chiếm 15%). Tuy nhiên, với những kinh nghiệm thực hiện hợp đồng EPC Nhà máy Uông Bí mở rộng 1, tiến độ nhà máy 2, theo kế hoạch, sẽ nhanh hơn, chi phí đầu tư thấp hơn, dự kiến phát điện vào năm 2009.

Song song với việc triển khai Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1 và 2 nói trên, LILAMA hiện đang là tổng thầu EPC Nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2, Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1, Nhà máy Thuỷ điện An Điềm 2... và là chủ đầu tư xây dựng Dự án Điện Vũng Áng tại Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh).

  • Tràng An Nguyễn

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng chính thức khởi động

Đốt thử nghiệm lò hơi NM nhiệt điện Uông Bí mở rộng

Lắp thành công thêm 1 thiết bị NM Nhiệt điện Uông Bí 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,