221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
944656
Giá thép tăng mạnh
1
Article
null
Giá thép tăng mạnh
,

(VietNamNet) - Theo tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép bán ra của các doanh nghiệp tại miền Nam tuần qua đã tăng từ 150.000 - 200.000 đồng/tấn. Trước đó tại miền Bắc, giá thép đã tăng 200.000 - 300.000 đồng/tấn.

Đây là đợt tăng giá thép mạnh nhất trong hơn 1 năm vừa qua. Hiện nay giá thép cây bán ra ở mức 9,5 triệu đồng/tấn và thép cuộn ở mức 9,0 triệu đồng/tấn (chưa có VAT).

Lý do tăng giá được giải thích là do giá phôi tăng. Hiện giá phôi Q235 của Trung Quốc bán sang Việt Nam ở mức 525-530 USD/tấn, còn phôi 20MnSi khoảng 530-535 USD/tấn và giá thép phế dùng để luyện phôi nhập khẩu cũng đứng ở mức cao 350-360 USD/tấn, điều này đã làm cho giá thành thép tăng cao. 

Giá thép đã tăng tới 300.000đ/tấn trong tuần qua

Giá thép cây đã tăng tới 300.000 đồng/tấn tại miền Bắc  vào đầu tháng 6/2007.(Ảnh minh hoạ)

Thời gian qua (từ đầu năm cho đến tháng 4/2007) do lượng thép tiêu thụ chậm và phải cạnh tranh với thép nhập khẩu từ Trung Quốc nên giá thép trong nước không thể tăng được.

Nhưng tới tháng 5/2007, lượng thép bán ra của các doanh nghiệp trong nước đột nhiên tăng mạnh. Theo số liệu từ Hiệp hội Thép, tháng 5, các doanh nghiệp thành viên tiêu thụ được 324.000 tấn, tăng 36,3% so với tháng 4/2007. Do lượng thép tiêu thụ tăng mạnh nên các doanh nghiệp đã nhân cơ hội này đẩy giá thép tăng theo.

Bên cạnh đó, do áp lực của các nước Mỹ, EU, Đông Nam Á về chính sách hỗ trợ xuất khẩu thép của Trung Quốc, nên Chính phủ Trung Quốc đã có điều chỉnh. Cụ thể từ 15/4/2007 bãi bỏ biện pháp thoái thu thuế VAT 8% cho thép xuất khẩu, từ 20/05/2007 áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu với 83 sản phẩm thép (trong đó có thép hình, thép thanh, thép cuộn, thép tấm, thép lá), áp thuế suất thuế xuất khẩu từ 5-10% với 83 sản phẩm thép bắt đầu từ 1/6/2007 (riêng với thép thanh, thép cuộn là 10%, phôi thép và các bán sản phẩm thép là 15%).

Điều này đã làm cho thép nhập khẩu từ Trung Quốc không còn chênh lệch lớn so với thép sản xuất trong nước. Trước kia giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc thấp hơn thép sản xuất tại Việt Nam từ 500.000 đồng/tấn trở lên, đến nay không còn nữa. Nhiều nhà nhập khẩu cho biết họ đã ngừng hẳn việc nhập khẩu thép từ Trung Quốc. Vì vậy các doanh nghiệp thép Việt Nam có điều kiện tăng giá bán.

Theo Hiệp hội Thép, mặc dù trước đây phải cạnh tranh mạnh với thép Trung Quốc nhập khẩu và giá bán không tăng nhưng không có doanh nghiệp thép nào bị thua lỗ.

Theo dự báo của Hiệp hội Thép, thời gian tới giá thép sẽ còn có khả năng tăng bởi giá phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang có xu hướng tăng lên.

  • Trần Thuỷ
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,