221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
999526
Đà Nẵng: Lần đầu đạt 1 triệu lượt khách du lịch/năm
1
Article
null
Đà Nẵng: Lần đầu đạt 1 triệu lượt khách du lịch/năm
,

(VietNamNet) - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đăng Trường cho biết: "Năm 2007 sẽ là năm đầu tiên ngành du lịch Đà Nẵng đạt ngưỡng 1 triệu lượt khách du lịch!"

 

Nhập mô tả vào đây

Du khách quốc tế tham quan phố phường Đà Nẵng. Ảnh: HC

Ngày 30/10, tại buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, Nguyễn Đăng Trường thông báo một tin vui: “Năm 2007 sẽ là năm đầu tiên ngành du lịch TP đạt ngưỡng 1 triệu lượt khách, với sự tăng trưởng đột biến về du lịch đường bộ, đường biển lẫn đường hàng không!”.

 

Các số liệu thống kê cho thấy, trong 10 tháng qua, tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt 899.291 lượt, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2006.Trong đó bao gồm 242.429 lượt khách quốc tế (tăng 25,2%) và 656.862 lượt khách nội địa (tăng 21%).

Tổng doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 502,4 tỷ đồng (tăng 26,4% so với cùng kỳ 2006; trong đó doanh thu khách sạn 305 tỷ đồng, doanh thu lữ hành 132,3 tỷ đồng, doanh thu vận chuyển khách du lịch 65,1 tỷ đồng).

 

Với 2 tháng còn lại của năm 2007 cũng là 2 tháng cao điểm của mùa đón khách du lịch quốc tế, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng dự kiến tổng lượng khách du lịch đến TP trong cả năm sẽ đạt 1.022.900 lượt; tăng 32,2% so với năm 2006. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 315.000 lượt, tăng 22%; khách nội địa đạt hơn 700.000 lượt, tăng trên 37%. Doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 606 tỷ đồng (tăng 39%), thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch trong năm ước đạt 1.515 tỷ đồng.

 

Theo ông Nguyễn Đăng Trường, con số 1 triệu lượt khách được xem là thành công lớn của ngành du lịch Đà Nẵng sau một thời gian dài chậm lụt so với các địa phương lân cận như Quảng Nam, TT - Huế… Có được kết quả trên là do Đà Nẵng đã có sự khởi động mạnh mẽ các dự án đầu tư du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch (tập trung vào thị trường ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, du lịch đường biển, du lịch công vụ và thị trường khách nội địa), đổi mới việc tổ chức các sự kiện du lịch để tạo sức thu hút khách cao, môi trường du lịch được cải thiện đáng kể…

 

Nhập mô tả vào đây

Khu du lịch Silver Shores - Hoàng Đạt 86 triệu USD đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: HC

Được biết, trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 42 dự án đầu tư du lịch được UBND TP chủ trương cho phép đầu tư. Trong đó 16 dự án đã được cấp phép đầu tư với tổng vốn 10.808 tỷ đồng (gồm 8 dự án FDI với tổng vốn 473 triệu USD và 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 3.240 tỷ đồng); 26 dự án khác đã ký bản ghi nhớ và thoả thuận nguyên tắc với tổng vốn 15.585 tỷ đồng (gồm 4 dự án FDI với tổng vốn 290 triệu USD, 22 dự án trong nước với tổng vốn 10.945 tỷ đồng).

 

Từ đầu năm đến nay có 5 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư 540 tỷ đồng. 11 dự án khác với tổng vốn 6.593 tỷ đồng đang tiếp tục triển khai xây dựng. Trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn 218 triệu USD (gồm khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores - Hoàng Đạt 86 triệu USD, hai dự án sân golf Hoà Hải và khu du lịch biển của VinaCapital 132 triệu USD) và 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 3.105 tỷ đồng (có một số dự án lớn như khu du lịch Sơn Trà & Spa 800 tỷ, khu du lịch Olalani 480 tỷ, khu du lịch Bãi Bắc 480 tỷ, khu du lịch Tiên Sa 480 tỷ, khách sạn Hoàng Trà 300 tỷ)…

 

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng cũng thừa nhận hệ số sử dụng buồng phòng khách sạn, số ngày lưu trú, mức chi tiêu bình quân của du khách khi đến TP tuy có tăng so với trước nhưng vẫn chưa cao. Năm 2007, hệ số sử dụng buồng phòng mới ở mức 60%. Số ngày lưu trú của khách quốc tế là 1,72, khách nội địa là 1,62. Chi tiêu bình quân của khách nội địa 470.000 đồng/người/ngày, khách quốc tế là 50USD/người/ngày…

 

Nguyên nhân của tình hình trên vẫn là do Đà Nẵng còn thiếu những sản phẩm du lịch đặc trưng thực sự hấp dẫn để giữ chân du khách và có thể khiến họ mở hầu bao nhiều hơn. Do vậy, ngành du lịch Đà Nẵng xác định năm 2008 sẽ là “Năm sản phẩm du lịch và môi trường du lịch” với mục tiêu đạt xấp xỉ 1,2 triệu lượt khách du lịch. Đồng thời tạo tiền đề xây dựng du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP sau năm 2010.

 

Nhập mô tả vào đây

Đưa múa Chăm vào phục vụ du khách tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm. Ảnh: HC

Theo đó, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dịch vụ tại đỉnh bán đảo Sơn Trà; tổ chức các dịch vụ lặn biển, thể thao biển, nâng cao chất lượng bãi tắm đêm, bãi tắm du lịch… Hình thành một số dịch vụ phục vụ du khách tại khu vực Bảo tàng điêu khắc Chàm và tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn, tiến tới xây dựng khu vực này thành trung tâm du lịch đặc trưng của TP.

 

Triển khai xây dựng bến tàu du lịch, hình thành đội tàu du lịch đường sông và các dịch vụ bơi thuyền kayak, canoeing trên sông Hàn…; nghiên cứu mở cửa đón khách tham quan Bảo tàng Chàm đến 19h, đưa múa Chăm vào phục vụ du khách. Mở rộng không gian du lịch tại khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ, nâng cấp đầu tư các dịch vụ tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, làng đá truyền thống Non Nước, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh…

 

Xúc tiến mở tuyến du lịch đường biển Bắc Hải (Trung Quốc) - Đà Nẵng; củng cố, đẩy mạnh chương trình city tour. Đồng thời nâng cao năng lực Phòng Thông tin du lịch tại sân bay Đà Nẵng, đặt các kiốt thông tin du lịch, máy tra cứu dữ liệu thông tin du lịch, panô quảng cáo, chỉ dẫn du lịch tại Bảo tàng Chàm, đường Bạch Đằng, quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương và các cửa ngõ ra vào TP…

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Trường cũng cho biết, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng đã dự thảo quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch để trình HĐND, UBND TP xem xét thông qua.

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,