221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1018232
Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất trong vòng 12 năm
1
Article
null
Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất trong vòng 12 năm
,

(VietNamNet) -  Tổng cục Thống kê sáng nay đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2007 và cả năm. Vượt xa dự đoán của nhiều chuyên gia, tốc độ tăng CPI tháng 12 đã lên đến 2,91% so với tháng 11. Với mức tăng này, chỉ số giá cả năm đã tăng đến 12,63% so với tháng 12 năm 2006. Mức tăng CPI bình quân năm 2007 là 8,3% so với bình quân 2006.

Như vậy, trong tháng cuối cùng của năm, CPI đã lập một lúc hai kỷ lục, chỉ số giá tăng cao nhất trong tháng và tổng chỉ số giá cả năm cao nhất trong vòng 12 năm lại đây. Chỉ riêng tháng 12, mức tăng giá đã gần bằng một nửa của những năm thông thường trước đây.

CPI tăng hơn 12%, vượt xa dự kiến trong kế hoạch kinh tế - xã hội. (Ảnh: thuongmai)

CPI tăng hơn 12%, vượt xa dự kiến trong kế hoạch kinh tế - xã hội. (Ảnh: thuongmai)

Trong các nhóm hàng hóa, nhóm lương thực - thực phẩm đã tăng tới 4,21% so với tháng 11. Trong đó lương thực tăng 2,98% và thực phẩm tăng hơn 4,68%. Tiếp đến là nhóm nhà ở vật liệu xây dựng tăng 3,28% so với tháng trước

Đáng chú ý, nhóm giao thông và bưu điện tăng đến 4,38% bất chấp các dịch vụ bưu điện trong nhóm đã giảm tới hơn 0,7%. Đây là hậu quả tất yếu của đợt tăng giá xăng dầu với biên độ tăng giá cao nhất từ trước đến nay được thực hiện từ cuối tháng 11. Hàng loạt các mặt hàng khác có mức tăng cao là đồ uống và thuốc lá 1,33%, may mặc và giày dép 1,16%, các đồ dùng khác tăng 1,61%. Các nhóm hàng hóa khác tăng dưới 1%

Tính chung cả năm, lương thực - thực phẩm tăng tới 18,92%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 17,92%; phương tiện đi lại và bưu điện tăng hơn 7%; dược phẩm và y tế tăng 7,05%; thiết bị đồ dùng gia đình 5,15%, may mặc và giày dép 6,7%... Đây hầu hết là các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Việc giá cả các mặt hàng này tăng mạnh đã khiến cho đời sống người dân trở nên rất khó khăn.

Như vậy, có thể nói nỗ lực kiềm chế giá đã không đạt được như mong muốn. Trong khi chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt con số 8,5% thì chỉ số CPI đã tăng đến 12,63% vượt quá xa so với mức kỳ vọng dưới tốc độ phát triển kinh tế.

Dường như mức tăng này vượt ra ngoài tính toán của các chuyên gia và nhà quản lý khi trước đây, hầu hết các chuyên gia và cơ quan quản lý đều tuyên bố sẽ kiềm chế giá không để vượt lên mức 2 con số. Thậm chí, có quan chức đã dám "cá" rằng không thể có chuyện CPI lên 2 con số.

  • Phước Hà
    Ý kiến bạn đọc:
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,