221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1053887
Tiếp tục xây dựng phương án tăng giá điện
1
Article
null
Tiếp tục xây dựng phương án tăng giá điện
,

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục xây dựng các phương án giá điều chỉnh đúng thời điểm.

Mô tả ảnh.
Đầu mùa khô, cắt điện đã là chuyện thường ngày ở Hà Nội. Ảnh: VNN
Với tư cách Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch điện VI, ông Hải chỉ đạo tích cực triển khai xây dựng các phương án, thực hiện điều chỉnh giá đúng thời điểm, không để tình trạng mất cân bằng giá kéo dài ảnh hưởng đến an ninh năng lượng.

Những thông tin này được đưa ra tại cuộc họp khẩn tìm biện pháp tháo gỡ tình trạng căng thẳng điện trong mùa khô, diễn ra hôm 12/4.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, tình hình vận hành nguồn điện thực tế đang gặp nhiều khó khăn hơn so với dự báo, việc cung ứng điện sẽ đặc biệt gay gắt đối với khu vực miền Bắc.

Tại khu vực này, trong tháng 4, dự kiến trung bình mỗi ngày tiêu thụ gần 79 triệu kWh và trong tháng 5 là 83 triệu KWh. Về nguồn cung, vào tháng 4, các nhà máy miền Bắc chỉ có thể đáp ứng được trung bình 48 triệu kWh một ngày và trong tháng 5 là gần 56 triệu kWh. Do đó, mỗi ngày phải nhận từ phía Nam qua đường dây 500 kV khoảng 27 - 28 triệu kWh.

Trong khi đó, các dự án điện đang thi công rất chậm trễ. Hầu hết các dự án nằm trong Quy hoạch điện VI giai đoạn 2006 - 2010 đã được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, phần lớn có nguy cơ không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, chậm 3 - 5 tháng. Tính cả năm 2008, chậm tiến độ khoảng 1.100 MW so với kế hoạch là 2.900 MW.

"Sắp tới, sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp để chậm tiến độ dự án. Mục tiêu số 1 trong mùa khô vẫn là ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu điện, nhất là điện cho sản xuất và sinh hoạt thiết yếu... Vì vậy, kể cả mua điện giá cao, sản xuất điện bằng dầu DO thì ngành điện cũng phải làm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các nhà thầu phải tích cực khắc phục Dự án Uông Bí mở rộng 1, giám sát chặt chẽ và làm rõ trách nhiệm. Tập đoàn Dầu khí có biện pháp sớm hoàn thành việc nâng khả năng cung cấp khí của hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, đảm bảo khí cho Nhà máy điện Cà Mau, đảm bảo tiến độ các công trình Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 2 chậm nhất đến 1/5 phải vận hành.

(Theo VNE)


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,