221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1067963
Dầu lại tăng sau ngụ ý của OPEC
1
Article
null
Dầu lại tăng sau ngụ ý của OPEC
,

Vừa mới hạ nhiệt được chút ít vào cuối tuần, đến đầu tuần mới, giá dầu lại tăng. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đổ lỗi, giá dầu tăng là do đầu cơ.

Giá dầu tăng mạnh. Ảnh AP.

Cụ thể, giá dầu giao tháng 7/2008 trên thị trường New York kết thúc phiên giao dịch chiều tối 23/5 đã tăng 1,38 USD/thùng, tương đương 1,1%, lên mức 132,19 USD/thùng.

Chưa dừng lại ở đó, sáng 26/5 trên thị trường châu Á, giá dầu giao tháng 7/2008 tăng tiếp 0,38 USD/thùng và hiện đang được giao dịch phổ biến ở mức 132,57 USD/thùng.

Dầu tăng trở lại ngay sau khi các quan chức cao cấp của OPEC vừa đưa ra nhận định đáng chú ý rằng, giá dầu cao chủ yếu là do hiện tượng đầu cơ dữ dội trên thị trường và do đồng USD yếu chứ không phải do thiếu sản lượng.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 23/5/2008, Tổng thư ký OPEC, ông Abdullah al-Badri cho rằng với tình trạng đó, OPEC không thể làm gì để có thể ngăn cản đà tăng giá của mặt hàng tối quan trọng này.

"Khi chúng tôi thấy rằng nguồn cung ngắn hạn cần bổ sung, chúng tôi sẽ bổ sung. Tuy nhiên, do giá dầu cao chủ yếu là do hiện tượng đầu cơ dữ dội trên thị trường và do đồng USD yếu nên có tăng sản lượng thì vẫn không ngăn nổi đà tăng giá", ông Abdullah al-Badri nói ngày 23/5.

Đây được coi là ngụ ý của OPEC về việc chưa muốn nâng sản lượng cho dù giá dầu đã tăng dữ dội và hiện vẫn đang nằm vững vàng trên ngưỡng 130 USD/thùng.

Trước đó, ngày 19/5, Chủ tịch OPEC kiêm Bộ trưởng Năng lượng Angiêri Chakib Khelil một lần nữa lại cho biết, OPEC sẽ không ra quyết định tăng sản lượng trước cuộc họp của khối vào ngày 9/9 tới tại Viên (Áo), bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Mỹ về việc tăng sản lượng để giảm đà tăng giá của dầu thô.

Chủ tịch Khelil, cũng như nhiều quan chức OPEC vẫn một mực nói rằng việc giá dầu tăng cao kỷ lục chủ yếu do các nhà đầu cơ hơn là do nhu cầu; thị trường hiện được cung cấp đủ dầu.

Quyền Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait Mohammad al-Olaim cũng cho rằng, cung và cầu trên thị trường dầu hiện nay thực tế không phải là nhân tố quyết định giá dầu.

Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Ali-al Naimi mới đây còn thẳng thừng tuyên bố, cầu dầu trên thị trường đang bị các yếu tố chính trị chi phối. "Năm vừa qua OPEC đã tăng sản lượng, nhưng giá vẫn liên tục leo thang", ông này nói.

Đây không phải là lần đầu tiên OPEC từ chối nâng sản lượng dầu trong năm 2008 này.

Đầu năm 2008, OPEC đã ngay lập tức phủ đầu với tuyên bố sẽ không nâng sản lượng dầu, dù giá lúc đó cũng đã tăng cao và cho rằng, cầu trên thị trường thế giới đang là cầu ảo.

OPEC cung ứng khoảng 40% sản lượng dầu cho thị trường thế giới. .

  • Nhật Vy (Tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,