221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1071642
Các ngân hàng bước vào một đợt tăng lãi suất mới
1
Article
null
Các ngân hàng bước vào một đợt tăng lãi suất mới
,

 - Sau khoảng hơn 2 tuần tạm lắng, các ngân hàng lại tiếp tục bước vào đợt tăng lãi suất mới. Mặt bằng 15% dường như đã bị phá vỡ khi hàng loạt ngân hàng cổ phần liên tiếp nâng lãi suất.

Ngày 4/6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cho đồng nội tệ. Theo đó, lãi suất tiết kiệm VND cao nhất mà khách hàng được hưởng lên tới 15,80%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng có mức lãi suất tương ứng là 15,35%/năm và 15,45%/năm; các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng lãi suất được ấn định mới là 15,55%/năm. Riêng đối với sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc, khách hàng sẽ được tặng lãi suất thưởng nếu số dư tiền gửi trên 100 triệu đồng. 

Mô tả ảnh.
Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất. (Ảnh: Hồng Toan)

Trước đó, Techcombank cũng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm USD, theo đó lãi suất mới ấn định cho các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng là 6,85%/năm, 7,15%/năm, 7,25%/năm, 7,40%/năm; lãi suất các kỳ hạn trên 12 tháng là 7,55%/năm. Lãi suất USD của sản phẩm Tiết kiệm Phát lộc (hưởng lãi suất theo số dư tiền gửi) cao nhất lên tới 7,80%/năm (gửi trên 300.000 USD kỳ hạn 36 tháng).

Một ngân hàng cổ phần khác là VIB Bank cũng đã tăng lãi suất huy động VND và USD. Lãi suất VND kỳ hạn 12 tháng là 15,50%; đối với USD là 6,8%; 9 tháng VND là 15,28%, còn USD là 6,8%; kỳ hạn 6 tháng đối với đồng Việt Nam là 15,25% còn đối với USD là 7,20%; kỳ hạn 3 tháng là 15,2% cho VND và 7% cho USD.

Bên cạnh đó, khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm lũy tiến với số tiền từ 100 triệu đồng/6.000 USD/5.000 EUR trở lên sẽ được cộng thêm lãi suất từ 0,05% đến 0,3%/năm đối với VND và EUR; cộng thêm 0,1% đến 0,5%/năm đối với USD. 

Ngoài ra, khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại VIB Bank còn được tham gia chương trình khuyến mại khác.

Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn chưa phải là "đỉnh" của thị trường, mới đây Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã tăng lãi suất huy động lên đến 16%. Đây có thể xem là mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Việc các ngân hàng cổ phần đẩy lãi suất lên một mặt bằng mới khiến cho không ít ngân hàng lớn và ngân hàng quốc doanh buộc phải có điều chỉnh để cạnh tranh.

Ngân hàng Vietcombank cuối tháng 5 đã công bố lãi suất lên cao nhất là 14,4%. Trong ngày 4/6, ngân hàng này cũng đã điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi và tiết kiệm USD của cá nhân và pháp nhân tăng lên tới 6,30%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng là 5,70%/năm, 9 tháng là 6,00%/năm; cao nhất là kỳ hạn 12 tháng với 6,30%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư - Phát triển cũng đã buộc phải tăng lãi suất huy động ở một số địa bàn có tính cạnh tranh cao lên đến 15% cho các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Đợt tăng lãi suất lần này có thể sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới khi có thêm nhiều ngân hàng tham gia. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đợt sóng tăng lãi suất lần này sẽ sớm ổn định vì nhu cầu vốn của ngân hàng đã tạm thời được đáp ứng, việc huy động thêm vốn sẽ được các ngân hàng tính toán lại vì hiện tại việc cho vay ra cũng hạn chế do bị khống chế mức tăng trưởng tín dụng cũng như các biện pháp kiềm chế lạm phát khác.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,