221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1074078
11/6: Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng thêm 2%
1
Article
null
11/6: Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng thêm 2%
,

 - Với mục tiêu phản ánh sát hơn tình hình cung - cầu trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, khắc phục tình trạng găm giữ ngoại tệ, hôm 10/6 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh khá mạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD và VND.

1
Ảnh minh hoạ.


Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 16.139 VND/USD áp dụng cho ngày 10/6/2008 lên mức 16.461 VND/USD áp dụng cho ngày 11/6/2008.

TIN LIÊN QUAN

Như vậy, tỷ giá này đã được điều chỉnh tăng gần 2% trong một ngày.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết, biên độ giao dịch được phép trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức ±1%; tức là các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, sẽ được phép niêm yết tỷ giá mua, bán USD/VND trong khoảng 16.296 - 16.626 VND/USD. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện can thiệp để đảm bảo thanh khoản cho thị trường.

Trước đó, trao đổi với báo chí sau buổi làm việc với ông David Fernandez - Kinh tế trưởng Tập đoàn J.P Morgan Chase, chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu chiều ngày 5/6, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã khẳng định, Việt Nam không có kế hoạch phá giá đồng nội tệ (dự kiến ± 2% trong năm 2008).

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, biên độ dao động tỷ giá USD/VND nên được điều chỉnh linh hoạt theo cả hai chiều, với biên độ và bước đi hợp lý. Trước mắt, có thể tiếp cận đến mức ± 2% như đã dự kiến.

Cũng trong ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh một loạt các lãi suất điều hành. Theo đó, từ ngày 11/6, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam sẽ được tăng từ 12%/năm lên 14%/năm; Lãi suất tái cấp vốn cũng điều chỉnh tăng thêm 2% lên 15%/năm; Lãi suất tái chiết khấu từ 11% lên 13%/năm.

Việc điều chỉnh các mức lãi suất bằng đồng Việt Nam lần này nhằm tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ “thắt chặt” nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và được căn cứ vào mặt bằng lãi suất thị trường tăng so với tháng 5/2008, dự báo xu hướng biến động của lạm phát, cung cầu vốn thị trường, tỷ giá… 

Với mức lãi suất cơ bản mới, trần lãi suất mà các ngân hàng thương mại cho các tổ chức kinh tế vay (theo quy định không quá 150% lãi suất cơ bản) được nới lên thành 21%, thay vì 18% như hiện nay.

Trước đó, ngày 19/5, Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh lãi suất cơ bản từ mức 8,75% một năm lên 12%.

  • HL
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,