221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1089654
Hà Nội: Giá không tăng nhiều do sức mua thấp
1
Article
null
Hà Nội: Giá không tăng nhiều do sức mua thấp
,

 – Ngoại trừ một số loại khan hiếm, đa phần các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại Hà Nội hiện vẫn đứng giá do nhu cầu tiêu thụ của người dân thấp.

 

Trở về sau buổi đi chợ Trần Quý Cáp (quận Đống Đa), bác Lan Hương, ở số 73, đường Hai Bà Trưng than phiền, nhiều loại rau xanh hôm nay đã đội giá gấp đôi ngày thường, như rau cải ở cửa hàng rau sạch, mấy bữa trước có 7.000 đồng/kg, hôm nay lên 15.000 đồng, loại đỗ đũa mọi khi chỉ 4.000 đồng/kg, nay cũng lên 8.000 đồng.

 

 

 

Một số loại rau tăng giá ở Hà Nội những ngày gần đây không phải là do tác động từ giá xăng dầu - Ảnh: N.N

 

Khảo sát tại một số chợ nội thành Hà Nội sáng 22 và 23/7, nhiều tiểu thương cũng thừa nhận nhiều loại rau quả đang có chiều hướng đắt lên. Cụ thể, bí xanh mua buôn từ mức 4.000 đồng/kg, nay đã lên 4.800 – 5.000 đồng/kg, nhiều nơi bán ra ở mức 7.000 – 8.000 đồng/kg.

 

Các loại rau gia vị, rau thơm có mức tăng giá gấp đôi như hành lá trước mua buôn dao động từ 6.000 – 7.000 đồng, nay lên 12.000 đồng/kg, rau dăm, thì là thường 50.000 đồng, nay cũng lên 110.000 đồng/kg...

 

Tuy nhiên, lý giải nguyên nhân của sự tăng giá đợt này, họ cho rằng không phải do tác động từ giá xăng dầu, vận chuyển mà chủ yếu là do đợt mưa lớn và dài ngày cuối tuần trước khiến nhiều loại bị dập, ngập úng; nguồn cung sụt giảm, giá tăng.

 

Cũng đồng tình với ý kiến trên, các tiểu thương kinh doanh thịt lợn, thịt bò, cá các loại cho biết, xăng dầu dù tăng khá mạnh nhưng do sức mua của người dân đang chững lại, đồng thời nguồn cung vẫn ổn định nên họ khó có thể tăng giá.

 

Hiện giá thịt lợn móc hàm mua tại lò mổ dao động từ 40.000 – 44.000 đồng/kg, loại ngon đứng ở mức 46.000 đồng/kg. Một số tiểu thương còn dự đoán, thịt lợn sắp tới còn có thể xuống giá  do sức mua đang rất chậm, chỉ bằng 2/3 so với trước đây.

 

Còn tại chợ 19/12, cá trắm to (loại 3 kg/con) cũng đứng ở mức 50.000 đồng/kg, cá trắm loại 1,8 kg/con giá 45.000 đồng/kg, cá chép to (loại 2 kg/con) giá 50.000 đồng/kg, cá chép loại 1 kg/con giá 45.000 đồng/kg...

 

Một tiểu thương quê gốc Thường Tín, Hà Tây cho hay, để về tận Phủ Lý, Hà Nam mua cá tận gốc, trước kia chị thường đi hết 15.000 đồng tiền xăng xe, nay phải lên đến 20.000 đồng nhưng cá thì không thể tăng giá hơn được vì thị trường chưa chấp nhận nên chị phải chịu giảm lợi nhuận.

 

Thực tế trên cho thấy, sức mua của người dân có thể tác động phần nào đến giá cả.

 

  • Nguyễn Nga
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,