221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1100910
CPI tháng 8/2008 chỉ tăng 1,56%
1
Article
null
CPI tháng 8/2008 chỉ tăng 1,56%
,

 - Tổng cục Thống kê vừa công bố CPI tháng 8/2008. Theo đó, CPI tháng này chỉ tăng 1,56%, tiếp tục xu hướng tăng chậm ổn định đã có từ 3 tháng nay.

Với mức tăng này, chỉ số CPI tính từ đầu năm lên đến 21,65%. Chỉ số CPI trung bình 8 tháng đầu năm 2008 so với 8 tháng đầu năm 2007 đã tăng đến 22,14%. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng đã lên đến 28,32%.

Giá lúa giảm có tác động tích cực lên CPI. (Ảnh: minh họa)

Điểm đáng chú ý của diễn biến CPI tháng 8/2008 là một số nhóm hàng thường tăng mạnh như lương thực, thực phẩm, dược phẩm... đã lắng dịu lại. Trong khi đó, dù giá dầu tăng khá mạnh nhưng trong xu thế giá cả các mặt hàng đang ổn định trở lại nên CPI tính chung vẫn tăng chậm và lạm phát đang dần được kiểm chế.

Cụ thể, nhóm hàng hóa tăng giá mạnh nhất trong tháng thuộc về phương tiên đi lại và bưu điện khi tăng đến 9,07% so với tháng 7/2008, nhưng sự gia tăng chỉ thuộc về phương tiện đi lại, còn nhóm bưu điện đã giảm 0,01%. Nhóm hàng hóa tiếp theo có mức tăng mạnh là nhà ở và vật liệu xây dựng ở mức 2,18%.

Ngoài hai nhóm hàng hóa trên, các hàng hóa dịch vụ còn lại có mức tăng khá thấp quanh 1% như: may mặc và mũ nón 1%, thiết bị và đồ dùng gia đình 1,11%, dược phẩm và y tế 1,23%, giáo dục 1,16% và thể thao giải trí 1,08%.

Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống sau một thời kỳ dài tăng mạnh nay đã giảm mức tăng xuống dưới 1%. Cụ thể, trong tháng 8/2008 nhóm này chỉ tăng 0,5%. Trong đó do nguồn cung gạo dồi dào nên giá lương thực đã giảm 1,1%, thực phẩm chỉ tăng 0,53%. Riêng dịch vụ ăn uống ngoài gia đình vẫn tăng 2,77%.

Rõ ràng, với sự chi phối lớn về quyền số trong CPI, sự giảm giá của lương thực, thực phẩm đã khiến cho xu thế giá cả bị điều chỉnh mạnh. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng khác ổn định càng khiến cho việc kiềm chế lạm phát thuận lợi. Giá xăng vẫn được ghi nhận là có tác động mạnh nhưng đã không còn đủ sức để đẩy CPI lên quá cao như dự đoán.

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng ổn định của CPI trong tháng 8/2008 đã được dự báo nhưng con số 1,56% khiến nhiều người bất ngờ. Theo dự đoán, với tình hình lương thực vẫn tiếp tục dồi dào nguồn cung, giá dầu thế giới ổn định,  lượng hàng hóa trong nước vốn đã được đưa vào đầu cơ này buộc phải xả ra để tránh xu hướng giảm giá đang diễn ra trên thị trường thế giới sẽ khiến cho giá cả trong nước ổn định hơn.

Trong tháng 8/2008, chỉ số vàng và USD đều giảm cùng với một mức 2,96%.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,