221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1111764
Điện liên tục bị cắt vào các giờ cao điểm
1
Article
null
Điện liên tục bị cắt vào các giờ cao điểm
,

 - Mặc dù đang trong mùa mưa lũ, nắng nóng không còn gay gắt nhưng nguồn điện trong tháng 9/2008 vẫn tiếp tục khó khăn. Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hệ thống điện vẫn phải vận hành trong tình trạng thiếu công suất trong các giờ cao điểm, mức thiếu hụt  từ 500-1.400 MW.

Theo EVN, nhu cầu phụ tải hệ thống điện tháng 9/2008 vẫn duy trì ở mức cao, sản lượng trung bình ngày khoảng 220 triệu KWh, công suất đỉnh khoảng 12.200 - 12.500MW. Tổng công suất khả dụng của hệ thống chỉ đạt mức 11.100 - 11.700MW do các nguồn điện lớn ngừng sửa chữa hoặc không vận hành.

Hiện nay, các nhà máy thuỷ điện Đa Mi; nhiệt điện Phú Mỹ 2.2; Phú Mỹ 2.1; nhiệt điện Phả Lại đang trong quá trình bảo dưỡng trong khi nhiệt điện Cà Mau 2, Nhơn Trạch vận hành thử nghiệm ...

 

Cắt điện trên diện rộng vào các giờ cao điểm, vẫn diễn ra tại nhiều khu vực cả thành thị lẫn nông thôn.

Đặc biệt, nhiệt điện Uông Bí mở rộng phải ngừng chạy máy đến hết tháng 12/2008 để khắc phục sự cố sét đánh vào đường dây tải điện 220 kV Uông Bí-Tràng Bạch, làm hỏng cách điện của cuộn dây cao áp biến thế tăng áp, thuộc trạm biến áp 220 kV của nhà máy.

Thời điểm này, mực nước các hồ chứa miền Trung và miền Nam đang thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2007. Ở miền Bắc, từ tháng 9/2008 các nhà máy thuỷ điện sẽ phải tích nước để chuẩn bị cho mùa khô 2009. Do vậy, hệ thống điện vẫn phải vận hành trong tình trạng thiếu công suất ở giờ cao điểm sáng (từ 9-11h) và cao điểm tối (từ 18-21h).

Một số nguồn tin còn cho biết hệ thống phụ tải trong tháng 9/2008 có ngày thiếu từ 800MW đến 1.800 MW và việc cắt điện trên diện rộng vào các giờ cao điểm vẫn diễn ra tại nhiều khu vực cả thành thị lẫn nông thôn.

Trong tháng 9/2008 hầu như tất cả các địa phương đã phải sa thải phụ tải theo yêu cầu của EVN. Ngay cả Hà Nội và TP.HCM điện cũng bị cắt liên miên.

Trên địa bàn TP Hà Nội cảnh mất điện liên tục diễn ra tại nhiều nơi, thời gian mất điện nhiều nhất, buổi sáng từ 9h đến 11h, chiều từ 16h đến 19h. Đặc biệt trong ngày 23/9 vừa qua, hầu hết các quận nội thành như: Đống Đa; Hai Bà Trưng; Thanh Xuân... đã phải chịu cảnh mất điện.

Công ty điện lực Hà Nội  cho biết, riêng địa bàn Hà Nội cũ (không kể địa bàn Hà Tây mới sáp nhập) được phân bổ 902MW/ngày, vốn đã thấp hơn nhu cầu, nhưng mỗi ngày phải giảm khoảng 144MW tránh tình trạng rã lưới. Riêng ngày 23/9 vừa qua đã phải cắt giảm đến 230MW điện. Đây là lần cắt giảm lớn nhất từ đầu năm đến nay. 

Điện lực Hưng Yên cũng cho biết, nguồn điện EVN phân bổ cho tỉnh này trong tháng 9/2008 cao nhất là 133MW, thấp nhất là 117MW, thiếu hụt khoảng 30% so với nhu cầu vì vậy cắt điện là việc bắt buộc phải thực hiện.

Tại Bắc Ninh nguồn điện cũng được phân bổ giảm. Nhu cầu điện của cả tỉnh khoảng 240MW/ngày nhưng  chỉ được phân bổ 190MW/ngày, những ngày vừa qua còn  dưới 190MW/ngày, khiến điện sinh hoạt và cả sản xuất cũng bị cắt.

Ngay tại TP.HCM lượng điện cũng phải cắt giảm theo chỉ đạo của EVN. Công ty Điện lực TP.HCM cũng đã phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vận hành lưới điện an toàn, chấp hành nghiêm lệnh điều độ cắt giảm tải, hạn chế công suất đỉnh theo hạn mức phân bổ.

Theo nguồn tin từ EVN, ngày hôm nay (26/9) nhà máy nhiệt điện Phả Lại đã bảo dưỡng xong và bắt đầu phát điện trở lại, hệ thống điện được tăng công suất nhưng hiện tại vẫn bị thiếu và thiếu điện dự kiến sẽ còn kéo sang tháng 10/2008.

  • Trần Thuỷ

    Ý kiến bạn đọc:
     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,