221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1120027
TP. HCM: lần đầu tiên chỉ số giá tiêu dùng giảm!
1
Article
null
TP. HCM: lần đầu tiên chỉ số giá tiêu dùng giảm!
,

 - Lần đầu tiên kể từ khi lạm phát bùng phát từ giữa năm 2007, đến tháng 10/2008 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP. HCM đã giảm. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng ngại là sức tiêu thụ đang yếu dần.

Trong khi chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong tháng 10 đang được chờ đợi công bố và kỳ vọng sẽ tăng rất thấp, TP. HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước đã công bố một tháng giảm giá tiêu dùng. Trước đó, Hà Nội cũng đã công bố CPI trong tháng 10/2008 chỉ tăng 0,16%, mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Thịt gia súc và gia cầm tươi sống giảm giá mạnh (ảnh: Phi Long)

Theo số liệu của Cục Thống kê TP. HCM, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố đã giảm 0,24% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính đến tháng 10/2008, CPI của thành phố đã tăng 25,69 so với tháng 10/2007 và tăng 19,4 từ đầu năm đến nay.

Trong số 10 nhóm hàng, có 3 nhóm giá giảm. Mức giảm lớn nhất là 1,92% đối với nhóm “nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng”. Nhóm “giao thông, bưu chính, viễn thông” giảm 1,22%. Theo nhận định của Cục thống kế, chủ yếu do tác động của giảm giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường. Nhóm “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” giảm 0,19%, trong đó thực phẩm giảm 0,52%, tập trung ở một số mặt hàng như thịt gia súc tươi sống giảm 3,74%, thịt gia cầm tươi sống giảm 4,91%, thịt chế biến tăng 0,37%, dầu ăn giảm 4,6%, thủy hải sản tươi sống giảm 1,18%… Các nhóm hàng còn lại đều có mức giá tăng nhưng không đáng kể.

Cũng theo nhận định, giá hàng hoá tiêu dùng có xu hướng chững lại và giảm sau một số biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ phát huy tác dụng. Mặt khác, giá hàng hoá trên thế giới đã có xu hướng giảm tạo điều kiện các doanh nghiệp nhập nguyên vật liệu cho sản xuất với giá hạ hơn so với những tháng đầu năm.

Sức tiêu thụ đang yếu dần

Mặc dù lạm phát có phần chững lại, lãi suất vay ngân hàng đã được điều chỉnh giảm, tình hình cung cấp điện ổn định hơn… nhưng sức tiêu thụ hàng hóa trong nước đang có dấu hiệu yếu dần, cộng với tình hình xuất khẩu hàng hóa cũng đang gặp khó khăn bởi khủng hoảng tài chính trên thế giới.

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa mua sắm cuối năm, song thị trường hàng hoá và dịch vụ chưa có biến động lớn do giá tiêu dùng tăng cao hơn những năm trước. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 10  trên địa bàn thành phố ước đạt 20.993 tỷ đồng, chỉ tăng 2,3% so với tháng truớc. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 5.118 tỷ đồng, tăng 1,3%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 15.351 tỷ đồng, tăng 2,7%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 523 tỷ đồng, tăng 1,4% .  

So với tháng 10/2007, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 33,4%; trong đó dịch vụ du lịch lữ hành tăng 70,1%.  

Ước tính 10 tháng đầu  năm, tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 185.291 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước.

Do ảnh hưởng của sức tiêu thụ yếu, sản xuất công nghiệp bước vào tháng đầu quý 4 năm nay lại tăng chậm hơn các tháng trước, đây là một xu hướng ngược lại quy luật mọi năm. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước tính đạt 330.121 tỷ đồng tăng 12,1% so với cùng kỳ 2007, thấp hơn mức tăng bình của 9 tháng đầu năm là 12,4%.

  • Bùi Văn
    Ý kiến bạn đọc:
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,