221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1121271
Chỉ số giá tháng 10 đã giảm!
1
Article
null
Chỉ số giá tháng 10 đã giảm!
,

- Lần đầu tiên kể từ khi lạm phát bùng nổ ở Việt Nam giữa năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2008 đã giảm 0,19%, đánh dấu một cột mốc mới trong diễn tiến kinh tế xã hội.

Đáng chú ý nhất là sự giảm giá của nhóm hàng lương thực - thực phẩm (ảnh: agroviet)


Theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 25/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước giảm 0,19% so với tháng 9.

Tuy CPI tháng 10/1008 giảm so với tháng 9, nhưng vẫn tăng 21,64% nếu tính từ đầu năm 2008, tăng 26,72% so với cách đây 1 năm (tháng 10/2007), và tăng 48,2% so với năm 2005.

Tính bình quân trong 10 tháng đầu năm 2008, CPI đã tăng 23,15% so với bình quân cùng kỳ của năm 2007.

Trong các thành phần của CPI tháng 10, đáng chú ý nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống do chiếm tỉ trọng cao nhất (hơn 40%) trong gói hàng hóa đại diện để tính CPI. Nhóm này giảm 0,42% so với tháng 9, trong đó riêng mặt hàng lương thực giảm 1,91%.

Giảm mạnh nhất trong 10 nhóm ngành hàng cấu thành lên CPI là nhóm 5, gồm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng. Nhóm này giảm 1,08% so với tháng 9/2008.

Mức tăng giá (%) của các nhóm hàng, từ tháng 10/2007 đến tháng 10/2008. 

Diễn biến giá vàng và ngoại tệ

Chỉ số giá ngoại tệ (đô la Mỹ) do Tổng cục Thống kê công bố tháng 10/2008 cũng giảm 0,05% so với tháng 9/2008. Chỉ số này tăng 2,95% nếu tính từ đầu năm 2008, tăng 2,46% so với tháng 10/2007, và bình quân 10 tháng đầu năm nay đã tăng 1,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có một điểm đáng lưu ý là so sánh chỉ số giá tiêu dùng với chỉ số giá đô la Mỹ. Trong 12 tháng qua, bình quân giá tiêu dùng trong nước (lấy CPI làm đại diện) đã tăng 26,72%, trong khi đó giá đô la Mỹ chỉ tăng 2,46%.

Tương tự, tính từ năm 2005 đến tháng 10/2008, CPI đã tăng 48,2% nhưng giá đô la Mỹ chỉ tăng 4,45%.

Trong tháng 10/2008, diễn biến trái chiều với giá tiêu dùng là chỉ số giá vàng, vẫn tăng 3,21% so với tháng trước, tăng 12,53% nếu tính từ đầu năm, và tăng 25,15% so với cách đây 12 tháng.

Nếu tính từ kỳ gốc năm 2005, trong khi giá tiêu dùng tăng 48,2% đã được nhìn nhận là cao, thì trong cùng giai đoạn đó chỉ số giá vàng đã tăng hơn gấp đôi, đến 106,76%.

  • Bùi Văn

Ý kiến bạn đọc:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,