221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1122503
Chứng khoán hồi phục
1
Article
null
Chứng khoán hồi phục
,
- Cùng với sự hồi phục bất ngờ và rất mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ, Âu, Á, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 29/10 đã tăng điểm ấn tượng trở lại sau khi giảm tới gần 30% kể từ đầu tháng 10/2008 và liên tiếp lập đáy mới.

“Đúng như dự đoán của tôi trước đó, cho dù vẫn nhìn nhau để bán nhưng nhiều người vẫn đang rập rình để mua vào”, anh Hữu Tấc, một nhà đầu tư có mặt trên sàn chứng khoán An Bình sáng nay nói.

“Tất nhiên, nền kinh tế thế giới sẽ vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian rất dài trước mắt nhưng do giá cổ phiếu đã giảm quá nhiều và có thể một phần lớn khó khăn đã được phản ánh vào giá. Đây cũng là lý do khiến cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới hôm qua 28/10 và đầu giờ sáng nay 29/10 đã bắt đáy để mua vào cổ phiếu và chờ đón một đợt hồi phục trong ngắn hạn”, anh Tấc nói.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ, Đức, Hồng Kông và Nhật hôm qua 28/10 tăng xung quanh mức 10%, lấy lại gần như toàn bộ những gì đã mất trong phiên trước đó.

Đồng USD đang có xu hướng giảm giá do dự báo Fed có thể cắt giảm từ 50 tới 75 điểm phần trăm khiến các cổ phiếu các nhà xuất khẩu lớn tăng mạnh.

Tại Việt Nam, đa số các cổ phiếu đã tăng giá trở lại. Giao dịch tăng mạnh do cầu tăng đột biến trong khi cung còn khá lớn.

Chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) tăng 8,82 điểm (2,73%) lên 331,62 điểm.  (Ảnh: LAD)

Sàn HOSE: Giao dịch tăng lên 20 triệu đơn vị, VN-Index tăng 2,73%


Sau khi tăng rất mạnh, gần như hết biên độ cho phép  hiện tại là 5%, kết thúc phiên giao dịch sáng 29/10, chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) chùng xuống đôi chút với mức tăng chỉ còn 8,82 điểm (tương đương tăng 2,73%) lên 331,62 điểm.

Trước đó, chỉ số này đã giảm 5 phiên liên tiếp và xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2006.

Phiên tăng điểm phiên này đã giúp giảm số điểm mất trong tháng 10/2008 xuống chỉ còn 125,08 điểm (tương đương 27,39%) so với 29,32% trước đó.

Sáng 29/10, trong tổng số 160 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE, có 132 mã tăng giá (có 87 mã tăng kịch trần), 21 mã giảm giá (trong đó có 12 giảm kịch sàn) và 11 mã đứng giá .

Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ thông qua khớp lệnh thành công tăng lên 20,5 triệu đơn vị, trị giá 522,3 tỷ đồng (so với 16,5 triệu đơn vị và 396,4 tỷ đồng trong phiên liền trước).

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất về giá trị tương đối và tuyệt đối bao gồm: DHG của Dược Hậu Giang (tăng trần 4.500 đồng, lên 99.000 đồng/cp); IMP của Dược phẩm Imexpharm, PVD của PV Drilling và TCT của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh cùng tăng trần 3.500 đồng, lên tương ứng 74.500 đồng/cp, 74.500 đồng/cp và 81.500 đồng/cp; FPT và VNM của Vinamilk cùng tăng trần 3.000 đồng, lên tương ứng 68.000 đồng/cp và 71.000 đồng/cp.

Mốt số cổ phiếu blue-chips khác cũng đã đảo chiều tăng trần bao gồm: SSI của Chứng khoán Sài Gòn, PPC của Nhiệt điện Phả Lại, STB của Ngân hàng Sacombank.

Cả 4 chứng chỉ quỹ có mặt trên sàn chứng khoán TP.HCM là VFMVF1, VFMVF4, PRUBF1 và MAFPF1 cùng tăng trần theo xu hướng chung của thị trường.

Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất về giá trị tương đối và tuyệt đối bao gồm: TMS của Trasimex Saigon và DPR của Cao su Đồng Phú cùng giảm sàn 1.800 đồng, xuống tương ứng 35.800 đồng/cp và 34.700 đồng/cp; TRC của Cao su Tây Ninh (giảm sàn 1.500 đồng, xuống 29.200 đồng/cp); TAC của Dầu thực vật Tường An (giảm sàn 1.300 đồng, xuống 24.900 đồng/cp); HRC của CTCP Cao su Hoà Bình (giảm sàn 1.200 đồng, xuống 24.700 đồng/cp).

Cổ phiếu VPL của Vinpearl cho dù được các thành viên hội đồng quản trị và cổ đông lớn đăng ký mua vào rất nhiều, lên tới vài chục triệu cổ phiếu, nhưng tiếp tục giảm khá mạnh 3.500 đồng, xuống 78.500 đồng/cp.

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất bao gồm: STB của Sacombank (2,38 triệu đơn vị); SSI của Chứng khoán Sài Gòn (1,25 triệu); DPM của Đạm Phú Mỹ (1,23 triệu); HPG của Hoà Phát (1,19 triệu); SAM của Sacom (0,89 triệu).

Sàn Hà Nội: HASTC-Index tăng nhẹ

Sau một chuỗi ngày giảm giá mạnh, mất tổng cộng 29,3% kể từ đầu tháng 10 và lập đáy mới, các cổ phiếu trên sàn Hà Nội đã quay đầu tăng giá trở lại trong phiên giao dịch ngày 29/10. Chỉ số HASTC-Index tăng 2,39 điểm (tương đương tăng 2,28%), lên 107,44 điểm.

Khối lượng giao dịch thành công tăng lên 10,76 triệu đơn vị, trị giá 275,6 tỷ đồng (so với 9,8 triệu đơn vị và 220 tỷ đồng phiên liền trước).

Thống kê cho thấy, trong tổng số 154 mã cổ phiếu được niêm yết trên sàn Hà Nội , có 140 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 1 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch (HSC).

Các cổ phiếu có giá bình quân trong phiên tăng mạnh nhất cả về giá trị tương đối bao gồm: MIC của Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (tăng trần 4.000 đồng, lên 61.500 đồng); VC2 của CTCP Xây dựng số 2 (tăng trần 2.100 đồng, lên 32.300 đồng); QNC của Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (tăng trần 1.600 đồng, lên 24.800 đồng); PVC của Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí và HAI của Nông dược H.A.I cùng tăng trần 1.400 đồng, lên tương ứng 21.600 đồng/cp và 21.700 đồng/cp.

Các cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường đều tăng giá mạnh. ACB của Ngân hàng Á Châu tăng 2.400 đồng, (6,4%) lên 39.900 đồng/cp; KBC của Phát triển đô thị Kinh Bắc tăng 2.800 đồng (5,34%), lên 55.200 đồng/cp.

Các cổ phiếu có giá bình quân trong phiên giảm mạnh nhất cả về giá trị tương đối bao gồm: CCM của Xi măng Cần Thơ (giảm 2.800 đồng, xuống 41.100 đồng); SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn Saplastic (giảm sàn 2.100 đồng, xuống 28.900 đồng); L62 của Lilama 692 (giảm 1.300 đồng, xuống 24.400 đồng); VE9 của Xây dựng điện Vneco 9 (giảm 900 đồng, xuống 13.200 đồng); SRA của Sara Việt Nam (giảm 700 đồng, xuống 11.700 đồng/cp).

Về khối lượng giao dịch, cổ phiếu KLS của Chứng khoán Kim Long đứng đầu với 1,31 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tiếp theo là ACB của Ngân hàng Á Châu (1,3 triệu); PVS của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (0,53 triệu); PVI của Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (0,47 triệu); VSP của Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin (0,43 triệu).
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,