221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1150063
Sắm Tết ở TPHCM: Siêu thị nhộn nhịp, chợ lẻ eo sèo
1
Article
null
Sắm Tết ở TPHCM: Siêu thị nhộn nhịp, chợ lẻ eo sèo
,

 - Ngày Tết đã cận kề nhưng dường như không khí mua sắm của người dân TP vẫn chưa thật sự sôi động. Trong khi sức mua ở các hệ thống siêu thị đang tăng lên từng ngày thì tại nhiều chợ lớn, nhỏ trong thành phố vẫn không khác mấy ngày thường. Sức mua người dân không cao dù giá các loại hàng hoá, thực phẩm dịp Tết không tăng hoặc tăng không đáng kể.

Giá nhiều mặt hàng ổn định và giảm mạnh

Mặt hàng đầu tiên giảm giá khá mạnh trong dịp Tết là hàng may mặc, gồm quần áo thời trang, giầy dép… Mọi năm, các shop, cửa hiệu chỉ giảm giá vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch do lượng hàng tồn, hàng thanh lý còn nhiều thì năm nay, càng đến Tết Âm lịch lại càng “big sale” để thu hút khách mua hàng.

Rau quả giá vẫn còn khá cao. Ảnh: Thái Phương

Nhiều con đường trong thành phố biến thành đường “sale off”, “big sale” khi hầu hết các cửa hàng, shop thời trang đều treo biển giảm giá từ 10%-50%, cá biệt có những shop, nhãn hiệu thời trang có tiếng cũng giảm tới 70%-80%.

Mặt hàng giảm, khuyến mãi không kém là hàng điện máy, đồ gia dụng: tivi cao cấp, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, laptop... Các hệ thống bán hàng, siêu thị điện máy lớn liên tục đưa ra nhiều đợt giảm giá, khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Tại nhiều hệ thống siêu thị như Big C, Saigon Coop, Maximark… hàng loạt mặt hàng từ quần áo, đồ dùng trong nhà, hàng điện máy cũng đua nhau treo biển hạ giá, tặng kèm để phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc phụ trách đối ngoại của Big C, cho biết Big C hiện giảm giá hơn 500 mặt hàng tới ngày 25/01 tức 30 tháng Chạp. Những mặt hàng trên tờ danh mục của siêu thị được cam kết không tăng giá. Big C đã nhập về lượng hàng dự trữ khá lớn và thu mua từ cách đây một đến hai tháng những mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết để có thể đảm bảo bán đúng giá, giữ không tăng giá cho tới những ngày cận Tết.

Các chợ lẻ những ngày này vẫn còn thưa thớt khách. Ảnh: Thái Phương

Còn tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, do dự trữ lượng lớn hàng Tết nên từ ngày 12/1 đến ngày 25/1 siêu thị sẽ giữ giá ổn định, thậm chí giảm từ 5% đến 10% so với giá thị trường nhiều mặt hàng: gạo, đường, sữa, dầu ăn… để phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet chiều ngày 13/1 tại các chợ Phú Nhuận, Tân Định, Thị Nghè… thì các mặt hàng như mứt, bánh kẹo, gạo, rau củ quả, bia, nước ngọt giá vẫn ổn định so với vài ngày trước. Bia 333 giá từ 180.000-190.000 đồng/thùng, Tiger giá từ 230.000 đồng/thùng; Các loại gạo nếp than, nếp vàng, đậu xanh không tăng thậm chí bằng giá năm trước từ 15.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg. Các loại mứt phần lớn ở giá 70.000 đồng/kg, hạt sen 80.000 đồng/kg, hạt dưa: 70.000 đồng/kg, hạt bí: 100.000 đồng/kg… So với năm ngoái thì giá các loại mứt tăng khoảng 10.000 đồng/kg đến 30.000 đồng/kg. 

“Năm nay kinh tế khó khăn khiến người lao động lao đao quá!”, chị Nguyễn Thị Sơ, bán trái cây chợ Phú Nhuận, than. “Mọi năm giờ này giá đã tăng vùn vụt mà ai cũng đi mua sắm, sửa soạn đón Tết. Vậy mà giờ này hàng hóa vẫn ế ẩm dù giá có tăng đâu, lại còn giảm hơn tháng trước”.

Một số mặt hàng tăng nhưng không đáng kể

 Bên cạnh các mặt hàng có giá ổn định hoặc giảm thì một số hàng thực phẩm như thịt heo, thịt gà, thịt bò, trứng tăng nhẹ. Chị Thanh, bán thịt heo ở chợ Tân Định, cho biết thịt đùi, ba chỉ hôm qua 65.000 đồng/kg, hôm nay tăng lên 70.000 đồng/kg.

Tăng đột biến là giá thịt gà. Gà tam hoàng thả vườn tăng từ khoảng 48.000-52.000đ/kg lên 62.000-65.000 đ/kg. Gà ta tăng từ 80.000-90.000 đ/kg lên 100.000 đ/kg. Như vậy, giá gà thị trường đã tăng lên khoảng 20-30% so với ngày thường và tăng 10-15% so với Tết 2008. Giá trứng cũng tăng 1.000 đồng - 3.000 đồng/chục quả…

Giỏ quà tặng là một trong những mặt hàng đặc trưng của các ngày lễ Tết. Chủ một hiệu tạp hóa cho biết, năm nay các giỏ quà khoảng 300.000 đồng được mua nhiều nhất, khác với năm trước là giỏ quà 500 ngàn đồng đắt hàng. Các giỏ quà có giá 50.000-100.000 đồng phù hợp với túi tiền người lao động, cũng bán khá chạy.

Tình hình khó khăn chung khiến sức mua bị giảm là điều nhìn thấy được trong những ngày này. Chị Thùy Dung, chủ sạp 117 chợ Phú Nhuận cho rằng hàng hóa phải sau 23 tháng Chạp mới bắt đầu tăng giá, lúc đó hàng ở các chợ đầu mối sẽ tăng, buộc đại lý phải tăng theo.

Mới đây, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đưa ra danh sách 14 mặt hàng bình ổn giá, tập trung vào các mặt hàng chiến lược và lương thực, thực phẩm, tiêu dùng. Chủ trương này thời gia qua cũng đã góp phần ổn định giá cả, giúp đồng bào nghèo, trong bối cảnh khó khăn, vẫn có được một cái Tết đạm bạc nhưng tươm tất.

  • Thái Phương


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,