221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1162958
VN-Index giảm mạnh phiên thứ 7 liên tiếp
1
Article
null
VN-Index giảm mạnh phiên thứ 7 liên tiếp
,
- Không hề có bất ngờ nào, sáng nay (18/2) đa số các cổ phiếu tiếp tục giảm giá mạnh trong đó rất nhiều mã giảm sàn. Chỉ số VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục kể từ ngày 6/9/2005.

Chỉ số VN-Index tiếp tục lập đáy mới. Ảnh: PH

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng 18/2, chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) giảm 7,98 điểm (tương đương giảm 3,03) xuống 255,09 điểm.

Như vậy, tính từ đầu năm cho tới hôm nay, chỉ số này đã giảm 60,53 điểm (tương đương giảm 19,18%). Trong năm 2008, chỉ số này đã giảm 611,4 điểm (tương đương giảm 66%).

Sáng nay, trong tổng số 173 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE (thêm NBB của Công ty Năm Bảy Bảy sáng 18/2 niêm yết 15,4 triệu cổ phần) có 15 mã tăng giá (1 mã tăng trần), 142 mã giảm giá (70 giảm sàn), 16 mã đứng giá và 4 mã không có giao dịch (BAS của CTCP Basa, BBT của Bông Bạch Tuyết, RHC của Thuỷ điện Ry Ninh và TCR của Gốm sứ Taicera).

Giống như hôm qua, việc giá cổ phiếu giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong 41 tháng qua đã khiến lượng cầu tiếp tục tăng lên. Mặc dù vậy, hầu hết các lệnh đặt mua vẫn là lệnh lô nhỏ của các nhà đầu tư cá nhân. Các lệnh lô lớn hầu hết của các nhà đầu tư nước ngoài và tập trung vào một số ít các mã như: VNM, TDH, PPC và DPM.

Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ thông qua khớp lệnh thành công sáng 18/2 đạt 11,7 triệu đơn vị, trị giá 208,6 tỷ đồng (phiên liền trước là 9,7 triệu đơn vị và 187,5 tỷ đồng).

Tổng giá trị giao dịch trong phiên hôm nay cao hơn khá nhiều so với mức trung bình kể từ đầu tháng 9/2009 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 462,7 tỷ đồng/phiên trong năm 2008. Lúc cao điểm, giá trị giao dịch của sàn HOSE đạt hơn 1.500 tỷ đồng/phiên.

Theo giới quan sát, cổ phiếu tiếp tục đi xuống là do thị trường vẫn đang thiếu vắng các nhà đầu tư lớn, mà nguyên nhân là sự suy thoái và suy giảm kinh tế đang có dấu hiệu ngày càng mạnh lên trên phạm vi toàn cầu.

G7 gần đây cho rằng suy thoái và suy giảm kinh tế sẽ kéo dài hết năm 2009. Điều này cũng có nghĩa là thị trường chứng khoán thế giới chưa thể sớm hồi phục. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ra cổ phiếu rất mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi mua vào rất ít.

Trở lại diễn biến trong phiên giao dịch sáng nay, tất các cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường đều giảm giá, trong đó ITA của Itaco, SSI của Chứng khoán Sài Gòn, STB của Ngân hàng Sacombank và VIC của Vincom giảm sàn.

Về khối lượng giao dịch, dẫn đầu là STB của Sacombank với 1,12 triệu đơn vị. SSI của Chứng khoán Sài Gòn theo sau với 0,71 triệu. VF1 của Chứng chỉ VFMVF1 đứng ở vị trí thứ 3 với 0,68 triệu. Cổ phiếu mới lên sàn sáng nay NBB của Công ty Năm Bảy Bảy và SAM của Sacom  đứng ở các vị trí tiếp theo với 0,56 và 0,48 triệu đơn vị.

Cổ phiếu mới lên sàn sáng nay là NBB của Năm Bảy Bảy chào sàn ở mức giá 21.600 đồng/cp, thấp hơn khá nhiều so với mức giá dự kiến là 27.000 đồng/cp.

Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ khi sàn này đi vào hoạt động 8/3/2005.

Cụ thể, chỉ số HASTC-Index giảm 3,39 điểm (3,85%) xuống 84,62 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch thành công trên sàn Hà Nội sáng 18/2 đạt 4,7 triệu đơn vị, trị giá 83,9 tỷ đồng, phiên trước là 4,4 triệu đơn vị và 82,6 tỷ đồng.
 
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,