221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1167656
Xuất khẩu thấp nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu
1
Article
null
Xuất khẩu thấp nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu
,

 - Số liệu báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 2/2009 cho thấy, xuất khẩu trong tháng thứ 2 của năm 2009 đã hồi phục, đạt kim ngạch 4,3 tỷ USD và tăng 15% so với tháng 1. Tuy nhiên, những tín hiệu này chưa hẳn đã vui mừng.

Trong hai tháng đầu năm xuất khẩu đã đạt khoảng 8 tỷ USD, tuy giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng so với những tháng cuối năm 2008 và đầu 2009, đây vẫn là kết quả khá tốt trong tình hình kinh tế hiện nay. 

Nhập khẩu giảm cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu trong nước đang bị hạn chế (ảnh VNN)

Theo thống kê, đa số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đều giảm. Trong đó, các mặt hàng chủ lực giảm mạnh như cao su giảm tới 50,5%, dây và cáp điện giảm 44,6%, dầu thô giảm 42,4% về giá trị, đồ gỗ giảm 26%, thủy sản giảm 5,8%...

Chỉ có một số ít các mặt hàng tăng so với cùng kỳ là gạo tăng 113,2%, hạt tiêu tăng 6,5% và hạt điều 2,1%.

Một biểu hiện đáng chú ý là khối DN đầu tư nước ngoài đang bị sụt giảm xuất khẩu, đây là khối đóng góp xuất khẩu lớn nhất cho kim ngạch cả nước nhưng đã bị sụt giảm tới khoảng 13%.

Phân tích của các cơ quan quản lý cho thấy, nguyên nhân chủ yếu khiến kim ngạch xuất khẩu giảm là do giá trên thị trường thế giới giảm. Ví dụ, xuất khẩu dầu thô giá giảm rất mạnh, tới hơn 70% nên dù đã tăng sản lượng lên thêm 26% thì kim ngạch vẫn giảm trên 40%; cà phê dù đã tăng sản lượng 10% nhưng vẫn mất kim ngạch khoảng 9,6%.

Bên cạnh đó, hiện kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào một số thị trường lớn như Mỹ, EU, ASEAN, Nhật Bản đều giảm tới 20%. Thị trường bị thu hẹp cũng chính là nguyên nhân khiến xuất khẩu tụt dốc.

Theo Bộ KH-ĐT, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2/2009 khoảng 4,4 tỷ USD, tăng 32% so với tháng 1. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu hai tháng đầu năm đạt khoảng 7,73 tỷ USD, giảm tới 43% so với năm ngoái.

Tính chung cả hai tháng đầu năm 2009, Việt Nam vẫn ở trong tình trạng xuất siêu khoảng 295 triệu USD.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tình trạng suất siêu trong hoàn cảnh nhập khẩu giảm cùng với xuất khẩu giảm chưa có gì là vui mừng. Trái lại, điều này có thấy hoạt động sản xuất, xuất khẩu đang khó khăn nên nhu cầu nhập khẩu giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy, kinh tế tiếp tục khó khăn trong thời gian tới của năm 2009.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,