221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1175030
VN-Index điều chỉnh giảm gần 2%
1
Article
null
VN-Index điều chỉnh giảm gần 2%
,
- Sau 3 phiên leo dốc vượt ngưỡng 250 điểm khá ấn tượng, sáng nay (12/3) đa số các cổ phiếu đã quay đầu giảm giá mạnh. Tuy nhiên, giao dịch tiếp tục khởi sắc.

VN-Index quay đầu giảm điểm. Ảnh: Quốc Phan

Kết thúc phiên giao dịch sáng 12/3, chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) giảm 4,84 điểm (1,89%) xuống 251,01 điểm.

Trong tổng số 174 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE có 34 mã tăng giá (14 mã tăng trần), 122 mã giảm giá (40 giảm sàn), 21 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch (HBD của Bao bì PP Bình Dương).

Khối lượng giao dịch tăng mạnh lên 19,5 triệu đơn vị, trị giá 311,7 tỷ đồng - cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 8 triệu đơn vị và 149,3 tỷ đồng/phiên trong tháng 2/ 2009.

“Mặc dù đa số cổ phiếu giảm giá nhưng thị trường vẫn đang có tín hiệu khá tốt”, anh Phương - một chuyên viên phân tích chứng khoán nhận xét sau khi phiên giao dịch kết thúc.

Theo anh Phương, áp lực bán cổ phiếu ra trong phiên giao dịch hôm qua và sáng nay (12/3) tăng khá mạnh, đặc biệt từ khối các nhà đầu tư nước ngoài nhưng sức mua của các nhà đầu tư không hề giảm mà vẫn đang có xu hướng tăng lên.

“Đây là một tín hiệu khá tốt. Cổ phiếu đang hấp dẫn các nhà đầu tư trong bối các kênh đầu tư khác như vàng, gửi ngân hàng… dần dần lép vế”.

Mặc dù vậy, cũng theo anh Phương, nhiều khả năng thị trường sẽ chỉ lên xuống trong một biên độ hẹp trong thời gian tới bởi các lực lượng có thể giúp thị trường tăng trưởng ổn định là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Bên cạnh đó, khá nhiều nhà đầu tư trong vài ngày gần đây có tâm lý lạc quan hơn về thị trường. Còn rất ít người lo ngại VN-Index sẽ về 220 điểm. Trong khi đó, nhiều người kỳ vọng chỉ số này sẽ còn tăng điểm.

Một chuyên viên phân tích chứng khoán tại TP.HCM cho rằng, với tính thanh khoản đang dần được cải thiện và những tín hiệu từ phân tích kỹ thuật (như RSI, MACD), nhiều khả năng VN-Index có thể lên tới 270 điểm.

Trở lại diễn biến giao dịch sáng nay, trong các cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường, chỉ có VPL của Du lịch Thương mại Vinpearl tăng 400 đồng lên 40.000 đồng/cổ phiếu và HAG của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đứng giá ở 54.000 đồng/cổ phiếu, còn lại đều giảm, trong đó VIC của Vincom giảm sàn 1.800 đồng xuống 35.300 đồng/cổ phiếu.

Một số mã đi ngược lại xu hướng của thị trường nổi bật bao gồm: HSG của Hoa Sen Group, ITA của Itaco, NBB của đầu tư Năm Bảy Bảy, LCG của Licogi 16, DQC của Bóng đèn Điện Quang, VPK của Bao bì Dầu Thực Vật…

Về khối lượng giao dịch, dẫn đầu là STB của Sacombank với 3,48 triệu đơn vị. HSG của Tập đoàn Hoa Sen theo sau với 1,51 triệu. ITA của Khu công nghiệp Tân tạo đứng ở vị trí thứ 3 với 0,92 triệu. PVT của Vận tải Dầu khí và VHG của Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn đứng ở các vị trí tiếp theo với 0,86 và 0,71 triệu đơn vị.

Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số HASTC-Index giảm 2,99 điểm (3,31%) xuống 87,47 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch thành công trên sàn Hà Nội sáng 12/3 đạt 9,5 triệu đơn vị, trị giá 156,8 tỷ đồng, phiên trước là 10,4 triệu đơn vị và 199,5 tỷ đồng.
 
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,