221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1185840
Ồ ạt xả hàng, chứng khoán đảo chiều giảm mạnh
1
Article
null
Ồ ạt xả hàng, chứng khoán đảo chiều giảm mạnh
,
- Vẫn có hàng vạn người mua vào nhưng áp lực xả hàng quá lớn khiến hầu hết các cổ phiếu quay đầy giảm giá sau 4 phiên tăng mạnh. Nhiều mã giảm sàn với dư mua bằng 0.

Có rất nhiều người bán ra. Người bán để chốt lãi. Người tranh thủ bán để bớt lỗ. Người bán do lo ngại suy thoái còn kéo dài. Bán để thu tiền về cho các hoạt động khác… Tuy nhiên, ngay cả những người bán ra cũng có nhiều người tính đường để mua lại.

Với sức cầu rất lớn, sáng nay thị trường chứng kiến một phiên giao dịch cực kỳ sôi động với một kỷ lục mới về khối lượng giao dịch được thiết lập. Trong khi, giá trị giao dịch cũng lần dầu tiên trong hơn 6 tháng qua đạt mức trên 1.000 tỷ đồng/phiên.

Cổ phiếu STB của Ngân hàng tiếp tục là tâm điểm chú ý với hơn 6,7 triệu cổ phần được chuyển nhượng thông qua khớp lệnh.

Thị trường chứng khoán sắp trở về thời kỳ sôi động cách đây hơn 2 năm? (Ảnh: LAD)

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) quay đầu giảm 8,6 điểm (2,67%) xuống 313,76 điểm. Trong 4 phiên trước đó, chỉ số này tăng 41,69 điểm (+15%).


Trong tổng số 177 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE, có 36 mã tăng giá (18 mã tăng trần), 129 mã giảm giá (67 giảm sàn) và 16 mã đứng giá.

Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới là hơn 55 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 1.244,4 tỷ đồng.

“Xả hàng quá mạnh. Có rất nhiều người bán ra. Tuy nhiên, lực cầu vẫn rất lớn bởi rất nhiều người tin tưởng thị trường đang trong xu thế đi lên. Nhiều nhà đầu tư mới quay lại thị trường và những người chưa mua được sẽ không thể giữ tiền được mãi, nên khi giá xuống, người ta sẽ mua vào”, một chuyên viên phân tích chứng khoán tại TP.HCM cho biết.

Theo chuyên viên này, với sức cầu mạnh và những chỉ báo của phân tích kỹ thuật, thì thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng đi lên, tất nhiên sẽ có những phiên điều chỉnh giảm. “Khối lượng giao dịch tăng lên sẽ giúp thị trường đi lên bền vững hơn, giống như xây nhà cần có móng vững”.

Trở lại diễn biến trong phiên giao dịch sáng nay (8/4), trong nhóm các cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường, có khá nhiều mã giảm hết biên độ cho phép hiện tại là -5% như: PPC của Nhịêt điện Phả Lại giảm 1.500 đồng xuốgn 28.700 đồng/cp; PVD của PV Drilling giảm 3.000 đồng xuống 66.000 đồng/cp; PVF của Tài chính Dầu khí giảm 1.000 đồng xuống 20.200 đồng/cp; VNM của Vinamilk giảm 4.000 đồng xuống 82.500 đồng/cp. Trong đó, PPC, PVD và PVF có dư mua trống trơn khi kết thúc giao dịch.

Các mã khác cũng giảm giá gần kịch sàn là FPT của Tập đoàn FPT, VIC của Vincom và VPL của Vinpearl JSC.

Ở chiều ngược lại, chỉ có STB của Sacombank tăng nhẹ 100 đồng lên 18.500 đồng/cp; HAG của Hoàng Anh Gia Lai tăng 500 đồng lên 59.000 đồng/cp.

Đặc biệt, một cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips là SSI của Chứng khoán Sài Gòn tiếp tục ghi dấu ấn của mình với việc tăng trần 1.600 đồng lên 34.800 đồng/cp với lượng giao dịch tăng vọt nhưng lượng bán ra vẫn được khớp hết. Cổ phiếu này hưởng lợi lớn từ sự ấm lên của thị trường.

Về khối lượng giao dịch, dẫn đầu là STB của Sacombank với 6,7 triệu đơn vị. SSI của Chứng khoán Sài Gòn theo sau với 4,8 triệu. SAM của Sacom đứng ở vị trí thứ 3 với 3,83 triệu. REE của Cơ điện lạnh và VF4 của VFMVF4 đứng ở các vị trí tiếp theo với 2,87 và 2,41 triệu đơn vị.

Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index quay đầu giảm sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số HASTC-Index giảm 5,37 điểm (4,7%) xuống 108,93 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch thành công trên sàn Hà Nội sáng 8/4 tiếp tục tăng lên 30,2 triệu đơn vị, trị giá 741,3 tỷ đồng.
 
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,