221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1186850
Sáng 10/4: Hơn 70% cổ phiếu tăng giá kịch trần
1
Article
null
Sáng 10/4: Hơn 70% cổ phiếu tăng giá kịch trần
,
- Sau hai phiên chùng xuống do áp lực bán chốt lãi, thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam sáng 10/4 lại sôi sục trở lại với gần như toàn bộ các mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có tới hơn 70% tăng giá kịch trần.

Trong 20 cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất trên sàn Chứng khoán TP.HCM (HOSE), chỉ có VNM của Vinamilk tăng khiêm tốn 2.500 đồng lên 84.500 đồng/cp, còn lại tất cả đều tăng giá hết biên độ cho phép hiện tại là 5% với dư mua khi kết thúc phiên giao dịch đều trống trơn.

Thị trường đảo chiều tăng mạnh trở lại nhờ áp lực bán chốt lãi đã được giải toả phần lớn trong hai phiên liền trước (thứ tư và thứ năm). Trong khi đó, thông tin chứng khoán Mỹ đêm qua ào ào tăng trở lại với chỉ số Dow Jones ấn tượng vượt qua ngưỡng cản tâm lý 8.000 điểm đã tạo tâm lý rất tốt cho hầu hết các nhà đầu tư cũ và mới.

Thị trường chứng khoán sôi động trong 2 tuần qua. (Ảnh: LAD)

Chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) tăng mạnh 13,33 điểm (4,28%) lên 325,05 điểm. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp trong tuần này, VN-Index vượt qua ngưỡng cản quan trọng 320 điểm.

Trong tổng số 177 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE, có 168 mã tăng giá (127 mã tăng trần), 8 mã giảm giá (không có mã giảm sàn) và 5 mã đứng giá.

Do sức bán giảm mạnh, giao dịch tiếp tục giảm khoảng 22% xuống còn 27 triệu triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 608 tỷ đồng.

“Áp lực bán chốt lãi được giải toả phần lớn trong 5 phiên vừa qua, đặc biệt hơn 42 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ngày 7/4 và hơn 55 triệu ngày 8/4. Trong khi lực cầu còn rất mạnh, chỉ chờ có thông tin tốt là bật dậy”, anh Hưng - một nhà đầu tư có mặt tại sàn chứng khoán Đông Nam Á tại Láng Hạ, Hà Nội cho biết.

Ngay từ đầu phiên giao dịch, khá nhiều người đã tỏ ra tiếc rẻ khi bán cổ phiếu trong ngày hôm qua.

“VN-Index hôm nay thế nào cũng phải tăng trên 12 điểm. Kiểu này lại không biết mua vào “con” gì, mà có khi mua cũng không được”, một nhà đầu tư nói nói khi thị trường bắt đầu giao dịch được khoảng 10 phút khi mà HOSE chưa chốt đợt 1 còn HaSTC-Index của sàn Hà Nội đang tăng mạnh 5,55%.

Nhà đầu tư này cho biết đã chốt lãi 4.000 cổ phiếu SAM (của Cáp và Vật liệu viễn thông Sacom) ở mức giá 19.000 đồng/cp hôm qua. Hồi cuối tháng 2/2009 nhà đầu tư này mua 6.000 SAM ở mức giá 12.000 đồng/cp.

“Thị trường kiều này còn tăng điểm. Lực mua quá lớn, trong khi áp lực bán ra không còn nhiều. Trong suốt đợt VN-Index đứng ở mức dưới 250 điểm, khối lượng giao dịch thành công khá thấp, chỉ khoảng 10 triệu đơn vị/ngày”, nhà đầu tư này tiếc nuối.

Trong một khuyến cáo vừa được đưa ra đầu tuần này, nhà đầu nổi tiếng Marc Faber - người khuyên mua cổ phiếu Mỹ trước đợt tăng mạnh nhất trong hơn 70 năm vừa qua, cho rằng, các cổ phiếu châu Á đang có giá trị tốt hơn rất nhiều so với cổ phiếu Mỹ và các nhà đầu tư nên chớp cơ hội để mua vào bất cứ khi nào có điều chỉnh giảm.

Trở lại diễn biến trong phiên giao dịch sáng nay (10/4), trong nhóm các cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường, chỉ có VNM của Vinamilk tăng khiêm tốn 2.500 đồng lên 84.500 đồng/cp, còn lại tất cả đều tăng giá hết biên độ cho phép hiện tại là 5% với dư mua khi kết thúc phiên giao dịch đều trống trơn.

Cả 4 chứng chỉ quỹ MAFPF1, PRUBF1, VFMVF1, VFMVF4 đều tăng giá kịch trần với dư bán bằng 0.

Về khối lượng giao dịch, dẫn đầu là STB của Sacombank với 4,81 triệu đơn vị. PVT của Vận tải xăng dầu theo sau với 1,28 triệu. VF4 của VFMVF4 đứng ở vị trí thứ 3 với 1,03 triệu. ITA của Khu công nghiệp Tân Tạo và PPC của Nhiệt điện Phả Lại đứng ở các vị trí tiếp theo với 1 và 0,78 triệu đơn vị.

Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp lên gần 120 điểm.

Cụ thể, chỉ số HASTC-Index tăng 7,09 điểm (6,36%) lên 118,58 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch thành công trên sàn Hà Nội sáng 10/4 tiếp tục giảm xuống 19,1 triệu đơn vị, trị giá 453,6 tỷ đồng.
 
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,