221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1196698
VN-Index vượt ngưỡng 350 điểm
1
Article
null
VN-Index vượt ngưỡng 350 điểm
,
- Kịch bản lại được lặp lại đúng như hôm qua, sáng nay (5/5) gần 100% cổ phiếu tiếp tục tăng giá kịch trần với dư mua kín đặc, trong khi dư bán trống trơn. Chỉ số VN-Index chốt phiên 1 (9h) ngay lập tức tăng 15,85 điểm (+4,71%) lên 352,49 điểm.

Đây là mức điểm cao nhất kể từ 10/11/2008.
Sáng 5/5, dư mua kín đặc, trong khi dư bán luôn trong tình trạng trống trơn từ đầu tới cuối phiên.

Như vậy, sau đợt tăng vọt gần 46% từ cuối tháng 2 tới giữa tháng 4, rồi điều chỉnh giảm khá khiêm tốn (khoảng 10%), thị trường chứng khoán lại quay đầu tăng điểm dữ dội.

Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng chỉ số VN-Index lần này sẽ không lỗi hẹn và sẽ phục hồi về ngưỡng 400 điểm.

Theo các chuyên gia, đợt tăng điểm lần này được hỗ trợ bởi các thông tin tích cực như: Các dấu hiệu phục hồi của kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc; sự ổn định kinh tế trong nước và khả năng nới lỏng quy định giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đêm qua (giờ Việt Nam), Hiệp hội bất động sản và Bộ Thương mại Mỹ công bố hai thông tin tích cực đối với thị trường bất động sản. Theo đó, lần đầu tiên trong gần một năm qua, số lượng các hợp đồng mua bán nhà đã qua sử dụng tại Mỹ tăng trở lại tháng thứ hai liên tiếp. Và, chi tiêu cho xây dựng cũng chấm dứt chuỗi 6 tháng giảm liên tục.

Đây thực sự là tín hiệu tốt cho nền kinh tế Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc công bố chỉ số sản xuất tăng mạnh vượt dự đoán và lợi nhuận quý I/2009 của hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn chứng khoán chính của nước này tăng 450% so với quý liền trước.

Trong nước, hơn 1 tuần qua, thị trường khá hào hứng với thông tin các cơ quan chức năng đang xem xét kéo dài thời gian giao dịch và cho phép các nhà đầu tư mở nhiều tài khoản. Đây là những biện pháp giúp tăng tính thanh khoản rất hiệu quả.

Tất cả những yếu tố trên đã giúp thị trường sôi sục với sức cầu áp đảo tuyệt đối so với cung.

Ngay trong những phút đầu tiên của đợt 1, đã có tới hơn hàng ngàn lệnh đặt mua hơn 16 triệu cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank ở mức giá trần và ATO (giá đóng cửa), trong khi dư bán rất ít. Sang tới đợt 2, lượng dư bán luôn trong tình trạng trống trơn.

Hầu hết các cổ phiếu khác như SSI của Chứng khoán Sài Gòn… ở trong tình trạng tương tự.

Trên sàn Hà Nội, dư mua cổ phiếu KLS của Chứng khoán Kim Long ở mức giá trần ngay trong 10 phút đầu tiên đã lên tới hơn 11 triệu đơn vị. Chênh lệch cung cầu lớn còn được thấy ở một số cổ phiếu khác như BVS của Chứng khoán Bảo Việt, HPC của Chứng khoán Sài Gòn…
 
Kết thúc phiên giao dịch 5/5, thị trường chùng xuống đôi chút với dư bán còn lác đác ở một số mã không thực hấp dẫn các nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index của sàn TP.HCM chung cuộc tăng 14,68 điểm (tương đương 4,36%) lên 351,32 điểm. Khối lượng giao dịch tăng hơn 100% lên 25,8 triệu đơn vị, trị giá 628,4 tỷ đồng.
 
Trong tổng số 177 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết đã có 157 mã tăng giá (109 mã tăng trần), 16 mã giảm giá (6 mã giảm sàn) và 8 mã đứng giá.
 
Trong nhóm 10 cổ phiếu vốn hoá lớn nhất sàn, chỉ có PVD của PV Drilling và HAG của Hoàng Anh Gia Lai không tăng giá kịch trần. Về khối lượng giao dịch, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu thị trường với 1 triệu đơn vị được chuyển nhượng thông qua khớp lệnh. VF1 của VFMVF1 đứng ở vị trí thứ 2 với 0,93 triệu đơn vị. STB của Sacombank theo sau với 0,92 triệu đơn vị.  

Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index tăng 6,1 điểm (5,02%) lên 127,59 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch thành công trên sàn Hà Nội sáng 5/5 tăng khoảng 70% lên 24 triệu đơn vị, trị giá 612,1 tỷ đồng.
  • Hà Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,