221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1204700
Thị trường tuần qua: Bước nhảy vọt của vàng
1
Article
null
Thị trường tuần qua: Bước nhảy vọt của vàng
,

Những tin đáng chú ý nhất trên thị trường tuần qua là việc vàng trong nước và thế giới liên tục phá kỷ lục về giá, chỉ số chứng khoán Việt Nam tạo bước ngoặt mới khi vượt ngưỡng 400 điểm...

1. Giá vàng tuần qua biến động mạnh, liên tục lập kỷ lục mới, có thể coi đây như là một sự "đại nhảy vọt". Tính đến sáng 23/5, giá vàng trong nước đã lên tới 20,71 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong và ngoài nước tuần qua biến động mạnh. (Ảnh: Corbis)

Trong khi, tại phiên cuối tuần ngày 22/5, giá vàng thế giới có lúc vọt lên 961,33 USD/ounce, đóng cửa ở mức cao nhất trong 3 tháng qua, do đồng Euro vượt ngưỡng 1,4 USD/Euro lần đầu tiên kể từ đầu năm 2009.

2. Sau hơn 7 tháng, chỉ số VN-Index hôm 19/5 cuối cùng đã vượt qua được ngưỡng 400 điểm, nhờ sức cầu lớn cùng những thông tin hỗ trợ từ thị trường chứng khoán Mỹ đêm trước đó.

Thị trường chứng khoán tạo bước ngoặt mới sau nhiều tháng vật lộn. (Ảnh: VNN)

Tuy nhiên, sau khi tăng thêm điểm được 1 ngày, chỉ số VN-Index đã quay đầu đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch sáng 22/5, chỉ số VN-Index tại Tp. HCM giảm 8,01 điểm, xuống còn 404,58 điểm.

3. Giá dầu trong tuần đã tăng lên trên 62 USD/thùng, quanh mức cao nhất trong 6 tháng qua, do các thị trường chứng khoán tăng giá, đồng USD yếu cùng với báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này trong tuần qua đã giảm mạnh hơn so với dự kiến.

Giá dầu hiện dao động ở mức 60 USD/thùng. (Ảnh: Corbis)

Trong phiên ngày 20/5, giá dầu ngọt nhẹ tại New York đã vọt lên 62,26 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2008.

4. Từ 1/6/2009, lãi suất cơ bản tiếp tục giữ ở mức 7%/năm. Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 7,0%/năm. Lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 5%/năm.

Lãi suất cơ bản tiếp tục ở mức 7%/năm. (Ảnh: VNN)

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 7,0%/năm.

5. Giá nước sạch cao nhất là 12.000 đồng/m3. Theo quyết định của Bộ Tài chính, giá nước sạch tối đa được áp dụng cho các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 tối thiểu là 3.000 đồng/m3, và tối đa là 12.000 đồng/m3.

Giá nước sạch cao nhất là 12.000 đồng/m3. (Ảnh: T.C)

Các đô thị loại 2, 3, 4, 5, giá thấp nhất là 2.000 đồng và cao nhất là 10.000 đồng. Giá nước sạch sinh hoạt nông thôn có mức thấp nhất từ 1.000 đồng cho tới cao nhất là 8.000 đồng/m3.

6. Giá phân bón giảm mạnh. Do đang vào vụ hè thu, nên các doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng lớn, trong khi sức tiêu thụ nội địa còn chậm. Giá phân bón trên thị trường thế giới cũng đang giảm trở lại sau khi đã tăng giá các tháng vừa qua.

Giá phân bón giảm mạnh nhờ lượng nhập khẩu lớn cho vụ hè thu. (Ảnh: Đ.T)

Tại các tỉnh miền Tây, giá nhiều loại phân bón đang giảm mạnh từ 200 - 2.000 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, phân urê Phú Mỹ còn 6.300 đồng/kg, urê Trung Quốc 6.000 đồng/kg, DAP Trung Quốc 7.800 đồng/kg, DAP Hàn Quốc 11.000 đồng/kg, phân NPK 16-16-8 còn 8.700 đồng/kg, lân 2.700 đồng/kg, kali 12.300 đồng/kg.

7. Giá lương thực, thực phẩm giảm. Tuần qua, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm đồng loạt giảm giá trên các thị trường An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Giá thịt lợn, thịt bò giảm ồ ạt trên nhiều thị trường do những lo ngại về dịch bệnh.

 

Giá lương thực, thực phẩm có chiều hướng giảm. (Ảnh: N.N)

Cụ thể, giá thịt lợn mông sấn tại Hà Nội giảm 1.000 đồng xuống còn 62.000 đồng/kg, tại Tp. HCM giá giảm 2.000 đồng xuống còn 63.500 đồng/kg, tại Cần Thơ giảm 1.500 đồng xuống còn 59.500 đồng/kg... Giá thịt lợn hơi trên 80kg cũng giảm mạnh.

8. Trong khi đó, giá chè đang có xu hướng tăng. Giá bán chè búp tươi ở các huyện vùng thấp Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên (Hà Giang) dao động từ 2.500 đồng tới 3.000 đồng/kg; ở các huyện vùng cao giá bán đạt 3.500 đồng đến hơn 4.000 đồng/kg.

Chè đang được giá. (Ảnh: H.Y)

Cá biệt những vùng chè đặc sản Shan Tuyết có chất lượng cao như: Chế Là, Quảng Nguyên (huyện Xín Mần), Thông Nguyên, Túng Sán (Hoàng Su Phì)... giá bán được trên 5.000 đồng/kg. Giá bán chè búp tươi hiện cao hơn từ 500 đến 1.500 đồng/kg so với vụ trước.

Toàn bộ sản lượng chè do các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chè làm ra từ đầu vụ tới nay đều được tiêu thụ hết, không có hàng tồn kho.

Tổng hợp từ VietNamNet, TTXVN, Reuters 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,