221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1212518
Thị trường rục rịch tăng giá theo xăng
1
Article
null
Thị trường rục rịch tăng giá theo xăng
,

Phản ứng từ việc tăng giá xăng 1.000 đồng/lít hôm 10/6 là việc các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đưa ra mức giá mới. Trong khi, trên thị trường phía Nam, nhiều mặt hàng đã được điều chỉnh tăng giá ngay lập tức.

Xăng tăng thêm 1.000 đồng/lít từ 10/6 dự kiến sẽ kéo nhiều mặt hàng tăng giá theo. (Ảnh: VNN)

Giá xăng tăng 1.000 đồng/lít. Liên bộ Tài chính-Công Thương đã thông qua đề xuất tăng giá xăng dầu, thêm 1.000 đồng/lít từ ngày 10/6. Theo đó, giá mới của xăng A92 là 13.500 đồng/lít, dầu hỏa là 13.000 đồng/lít, dầu diezel là 11.500 đồng/lít.

Quyết định tăng giá xăng dầu lần này được Liên bộ Tài chính-Công Thương đưa ra sau 3 lần liên tiếp từ chối đề nghị của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối. (VietNamNet)

Sau khi giá xăng dầu tăng lên, nhiều loại hàng hóa dịch vụ trên thị trường phía Nam đã được điều chỉnh tăng giá ngay lập tức, như sữa, taxi, vật liệu xây dựng, gas. Tại một số điểm bán sữa có hiện tượng nhích giá thêm vài nghìn đồng/hộp. Việc tăng giá sữa này, theo xác nhận của nhà kinh doanh và phân phối là do người bán hàng tự ý tăng.

Các hãng taxi như Vinasun, Mai Linh đang gấp rút kiểm định đồng hồ để tăng giá thêm 500 đồng/km từ ngày 15/6. Cụ thể, loại xe bảy chỗ tăng lên 10.500 đồng/km, loại bốn chỗ 10.000 đồng/km. Theo Hiệp hội Taxi TP.HCM, các hãng taxi khác cũng bắt đầu đăng ký điều chỉnh giá cước taxi tại các trạm kiểm định đồng hồ tính cước taxi vào hôm nay 15/6.

Ngày 15/6, các công ty kinh doanh gas cũng tăng giá. Theo ông Lê Phúc Đại, Tổng giám đốc công ty cổ phần năng lượng Đại Việt (Vinagas), giá gas sẽ tăng thêm 5.000đ/bình, loại 12kg. Gia Định gas, Petro Vietnam gas và một số hãng khác cũng tăng thêm 5.000đ/bình 12kg, giá gas hôm nay (15/6) sẽ ở mức 193.000đ/bình 12kg. (SGTT)

Cũng liên quan đến vấn đề giá xăng, trước đó, lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam tuyên bố doanh nghiệp vận tải cũng sẽ sớm tăng giá.

Ngân hàng tiếp tục thu phí giao dịch ATM ngoại mạng. Sau một thời gian với nhiều tranh cãi, gần đây, một vài ngân hàng bắt đầu công bố áp dụng việc thu phí giao dịch ATM đối với các chủ thẻ khi thực hiện giao dịch tại ATM của ngân hàng khác.

Theo thông báo ngày 11/6 của MB, ngân hàng này sẽ chính thức bỏ thu phí sử dụng thẻ hàng tháng đối với các chủ thẻ từ ngày 1/7 tới. Song, thay vào đó, MB sẽ thực hiện thu phí đối với các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, xem số dư và in sao kê tại ATM của các ngân hàng khác trong liên minh Smartlink và Banknet. (TTXVN)

(Ảnh: Nguyễn Nga)

Tháng khuyến mại của Hà Nội sẽ diễn ra từ 31/10 - 30/11. Sở Công Thương Hà Nội thông báo, nhiều sản phẩm sẽ giảm giá từ 30-50%.

Mức giảm giá này sẽ được áp dụng với ít nhất 50% mặt hàng đang kinh doanh của doanh nghiệp. Đây sẽ là Tháng khuyến mại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, nhằm kích cầu tiêu dùng, bình ổn giá cả.

Dự kiến, chương trình này sẽ thu hút 350-500 doanh nghiệp, đơn vị tham gia,  tập trung vào các nhóm ngành hàng chủ yếu như: Thực phẩm - đồ uống- đồ gia dụng; Thời trang- dệt may- giày dép; Điện tử- điện máy; Nhà hàng –du lịch.

Đặc biệt, Tháng khuyến mại năm nay sẽ có các doang nghiệp tổ chức bán hàng giới thiệu sản phẩm lưu động tới các quận huyện mới của Hà Nội như thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông, nhằm mục đích để người dân các khu vực này có thể tiếp cận mua hàng khuyến mại dễ dàng. (VOV News)

Giá lúa gạo tiếp tục giảm. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Đồng Tháp đã sắp mua đủ gạo thực hiện hợp đồng, nên hiện đang hạn chế lượng gạo mua vào. Do đó, giá lúa vụ hè thu sớm tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang có chiều hướng giảm. Hiện giá lúa IR 50404 chỉ còn 3.500-3.900 đồng/kg tùy địa bàn, lúa hạt dài và lúa thơm khoảng 4.000-4.050 đồng/kg.

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT) dự báo, giá chè xuất khẩu trung bình của Việt Nam năm 2009 sẽ đạt mức 1.581 USD/tấn, tăng 3,2% so với năm 2008.

Nhu cầu tiêu dùng chè dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm, trong khi nguồn cung không tăng, là một trong những nhân tố thúc đẩy giá chè thế giới và Việt Nam tăng cao. Trung tâm dự báo giá chè tại thị trường nội địa trong năm 2009 sẽ ở mức 5.062 đồng/kg, tăng 1,6% so với mức 4.982 đồng/kg năm 2008.

Từ giữa tháng 5 đến tuần đầu tháng 6, thị trường gạo trong nước trầm lắng, giá giảm mạnh. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giao dịch mua bán gạo Việt Nam đột ngột sôi động trở lại, giá tăng từ 5-10 USD/tấn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu số lượng lớn, hy vọng mở ra cơ hội tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa trong vụ hè thu sắp tới.

Tổng hợp thông tin từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho thấy thị trường gạo trong những tháng tới sẽ sôi động trở lại, giá gạo xuất khẩu sẽ tăng. (TTXVN)

  • Đ.T (Tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,