221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1254365
Điện "sợ" than tăng giá
1
Article
null
Điện 'sợ' than tăng giá
,

 - Nếu giá than bán cho điện tăng quá cao, có loại tăng gấp đôi như đề nghị của TKV thì giá điện năm 2010 chắc chắc sẽ “gây sốc” cho người dân.

Đây là lo ngại của một lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau khi nhận được đề nghị tăng giá than cho sản xuất điện từ ngày 1/1/2010 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Mô tả ảnh.
Giá than bán cho điện cần được tính toán kỹ để tránh gây tác động quá lớn (ảnh: Congthuong)

Theo văn bản vừa được gửi EVN, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương mới đây, 4 loại than bán cho sản xuất điện được Tập đoàn TKV đưa ra các mức giá mới rất cao.

Cụ thể, than cám 4b có giá là 1,1 triệu đồng/tấn, tăng tới 149% so với giá hiện hành. Than cám 5 sẽ có giá là 960.000đồng/tấn, tăng tới 137% so với giá hiện hành. Tuy nhiên, hai loại này vẫn đảm bảo thấp hơn 10% với giá than xuất khẩu cùng chủng loại.

Than cám 6a là 830.000đồng/tấn và than cám 6b là 690.000 đồng/tấn. Hai loại than này có giá bằng 88% giá xuất khẩu.

Theo kế hoạch sản xuất điện của EVN, năm 2010, nhiệt điện than cần đạt sản lượng là 12.144 triệu kWh, bằng 19% tổng sản lượng điện sản xuất năm 2010.

Đáp ứng nhu cầu này, TKV cũng đã cam kết sẽ cung cấp cho ngành điện 11.500 tấn than, tăng thêm 4.200 tấn than so với năm 2009.

Theo Quyết định số 21 của Thủ tướng ngày 12/2/2009, trường hợp, nếu giá điện bình quân của năm tăng lên trong phạm vi dưới hoặc bằng 5% so với giá bán điện bình quân của năm trước thì Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, còn nếu tăng vượt trên 5% sẽ do Thủ tướng phê duyệt.

Các mức giá trên là giá xuất kho của TKV, chưa bao gồm thuế VAT.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN cho rằng, nếu áp dụng mức giá trên thì chi phí tiền than cho sản xuất điện trong năm 2010 sẽ đội lên tới 4.000 tỷ đồng.

Điện sản xuất từ than đang ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất điện. Do đó, mức đội giá trên sẽ kéo theo, giá điện bình quân của năm 2010 có thể ước tăng lên mức trên 1.100 đồng /kWh, vượt hơn 17% so với giá bán điện bình quân hiện hành trong năm nay là 948,5 đồng/kWh.

Trong khi đó, theo Quyết định số 21 của Thủ tướng phê duyệt giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ thế thị trường, các mốc biến động giá điện cũng chỉ dự trù xoay quanh mốc tăng 5%.

Nếu giá điện phải tăng lên mức như trên thì có thể gây sốc thị trường, vì điện là đầu vào của mọi ngành sản xuất, tiêu dùng.


Ông Đinh Quang Tri tiết lộ: “Nếu để đáp ứng giá điện bình quân năm 2010 tăng trong phạm vi 5% thì giá than bán cho điên chỉ nên tăng 10-15%”.

“Chúng tôi mong muốn, việc tính toán giá than cần làm sao để tạo điều kiện cho ngành điện có lộ trình điều chỉnh giá phù hợp, không tác động lớn tới đời sống xã hội.”, ông Tri nói.

Hiện nay, giá than bán cho điện mới bằng 50% giá thị trường. Chủ trương giá bán than cho sản xuất điện phải theo cơ chế thị trường từ năm 2010 đã được Thủ tướng đồng ý tại văn bản thông báo hồi tháng 8/2009.

Hồi đầu tháng 12, báo cáo Bộ Công Thương, ông Trần Xuân Hoà, Tổng Giám đốc TKV đã kiến nghị, năm 2010, Chính phủ phải quyết nhanh giá than cho điện theo cơ chế thị trường.

Nếu để kéo dài thì TKV sẽ chịu thiệt hại lớn. Riêng năm 2009, TKV đã phải bù 2.000 tỷ đồng tiền chênh lệch bán than cho điện thấp dưới giá thành và giá thị trường.

Tuy nhiên, các mức giá than trên mới chỉ từ phía TKV đề xuất. Cuối tháng 12/2009, hai tập đoàn trên sẽ họp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để chốt lại các mức tăng giá cụ thể.

  • Phạm Huyền 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,