221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1249498
Giá vàng tăng do Trung Quốc đánh tín hiệu mua vào
0
Article
null
Giá vàng tăng do Trung Quốc đánh tín hiệu mua vào
,

Giá vàng thế giới giao sau đóng cửa phiên giao dịch đêm qua (30/11) trên sàn New York tăng khá mạnh do đồng USD tiếp tục suy yếu, áp đảo nhu cầu huy động tiền mặt (USD) cho những cam kết nợ trong vụ Dubai.

1
Vàng toả sáng trong “cơn bão hoàn hảo”. (Ảnh: Reuters)
Giá vàng giao tháng 12 trên sàn NYMEX đóng cửa tăng 6,8 USD lên 1.182,3 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay lại giảm nhẹ 45 cents xuống 1.176,25 USD/ounce

Đồng USD tiếp tục suy yếu so với Euro là do sự lạc quan trở lại đối với nền kinh tế toàn cầu đã hỗ trợ các thị trường chứng khoán và hàng hoá, trong đó có vàng.

Trước đó, các nhà đầu tư vàng đã đẩy mạnh bán vàng ra để ngăn chặn thua lỗ sau khi vụ mất khả năng thanh toán trị giá 59 tỷ USD của Tập đoàn Nhà nước Dubai World của các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Giá vàng khi đó (đầu phiên 27/11 trên thị trường châu Á) lao dốc từ mức cao gần kỷ lục là 1.190 USD/ounce xuống dưới 1.140 USD/ounce.

“Dubai - một tay mua vàng lớn điển hình - có thể phải bán bớt số lượng vàng đang nắm giữ để chuyển sang dồng USD phục vụ cho việc trang trải nợ nần. Đây là yếu tố đã tạo thêm áp lực cho thị trường”, ông Miguel Perez-Santalla - một chuyên gia phân tích tại Heraeus nói.

Tuy nhiên, tuyên bố của một quan chức cao cấp của Trung Quốc cho biết, khủng khoảng nợ Dubai có thể là cơ hội để nước này mua vàng và các tài sản liên quan tới dầu mỏ vào đã giúp bình ổn thị trường vàng.

Tâm lý của các nhà đầu tư hiện nay khá vững nhờ thông tin Sri Lanka mua 10 tấn từ IMF trong tuần trước và báo cáo Ấn Độ sẵn sàng mua thêm vàng từ tổ chức này.

Theo các chuyên gia, vàng đã liên tục tăng giá và có thể tăng tiếp là do đang có rất nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh như: đồng USD giảm dài hạn, nguy cơ lạm phát cao và nhu cầu đa dạng hoá dự trự ngoại hối thông qua việc bán USD mua vàng của nhiều ngân hàng trung ương các nước.

  • Hà Linh (Reuters)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,