221
442
Thị trường
kinhte
/kinhte/
1265768
Than muốn tăng giá tiếp ngay năm nay
1
Article
null
Than muốn tăng giá tiếp ngay năm nay
,

- Dù giá điện sẽ không tăng tiếp trong năm 2010, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam vẫn muốn tăng tiếp giá than bán cho điện bằng giá thị trường ngay trong năm nay.

Tin liên quan:
-
“Bác” phương án tăng giá than cho điện của TKV
- Tiêu điểm: Thép ’kẹt’ vì giá than tăng
- Đồng ý giảm giá xăng, giữ nguyên giá than

Thông tin này vừa được ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố chiều 3/3.

Mô tả ảnh.
TKV muốn thị trường hóa sớm giá than bán cho điện (ảnh: theo baoquangninh)

Theo ông Hải, lý do chính là mức tăng giá bán than cho điện vừa được Chính phủ duyệt vừa qua, vẫn còn thấp dưới giá thành, chưa bằng giá thị trường, trong khi nhiều năm nay, TKV đã phải bán than cho điện thấp dưới giá thành quá lâu.

Đồng thời với mức tăng 6,8% giá điện năm 2010 so với giá bình quân thực hiện năm 2009, giá bán than cho điện tăng từ 28-47%, áp dụng từ 1/3/2010, cùng thời điểm áp dụng giá điện mới.

Cụ thể, than cám 4b tăng 47%, có mức giá 648.000 đồng/tấn, than cám 5 tăng 28%, có giá 520.000 đồng/tấn, than cám 6a: 450.000 đồng/tấn và than cám 6b: 395.000 đồng/tấn. Với mức giá mới này, than bán cho điện vẫn chỉ bằng 80-90% giá thành năm 2009 và chỉ bằng 70% giá thành năm 2010.

So với giá xuất khẩu, giá than bán cho điện chỉ bằng 36-40% và so với giá thị trường trong nước, giá than mới cho điện chỉ bằng 56-60%. Khi tăng giá điện 6,8%, doanh thu của ngành điện tăng khoảng 5.600 tỷ đồng. Trong khi, nếu tăng giá than bán cho điện như hiện nay thì chi phí tiền than chỉ đội thêm 1.280 tỷ đồng, chiếm 22% doanh thu.

Ông Nguyễn Văn Hải đánh giá, tỷ trọng chi phí than trong doanh thu ngành điện không lớn nên mức tác động của giá than bán cho điện vào giá điện cũng không nhiều, chỉ ảnh hưởng tới khoảng 4,38% giá bán điện.

Vì vậy, mặc dù giá điện mới đã được quyết định và có thể không tăng thêm lần nữa trong năm nay, TVK vẫn muốn kiến nghị xin tăng thêm giá than bán cho điện ngay vào quý 4 năm nay. Mức giá than bán cho điện của bước 2 là theo cơ chế giá thị trường bằng giá bán vào các hộ ở thị trường trong nước.

Cụ thể,TKV muốn than bán cho điện cần tăng theo lộ trình 2 bước, trong đó, bước 1 là đã thực hiện từ 1/3/2010 như Chính phủ đã duyệt, bước 2 áp dụng từ quý 4 tới. Nếu giá than thực hiện theo cơ chế giá thị trường thì sẽ tác động tiếp đến giá điện khoảng 1,5%.

Các kiến nghị trên đã được TKV gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. TKV cho rằng, giá bán than cần thực hiện theo cơ chế thị trường để có lãi đầu tư phát triển, đồng thời, có điều kiện thuận lợi để giảm sản lượng than xuất khẩu.

  • Phạm Huyền
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,