221
442
Thị trường
kinhte
/kinhte/
1273788
Thép đang bị đầu cơ
1
Article
null
Thép đang bị đầu cơ
,

- Trước tình trạng giá thép leo thang chóng mặt, Bộ Công Thương vừa gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố, Tổng công ty thép Việt Nam và Hiệp hội Thép Việt Nam phải bình ổn giá thép.

TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương đề nghị, các địa phương cần chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh, thép không để xảy ra tình trạng thiếu thép, tăng giá bán bất hợp lý.

Mô tả ảnh.
Cần tăng cường giám sát thị trường thép (ảnh: theo congthuong)

Các Chi cục Quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra thị trường thép, ngăn chặn các hiện tượng găm hàng, đầu cơ, nâng giá, làm ảnh hưởng tới người tiêu dùng.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị kinh doanh phải niêm yết giá đúng qui định, công khai, minh bạch với khách hàng.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Hiệp hội thép Việt Nam chỉ đạo các thành viên đảm bảo nhu cầu thép xây dựng, không để xảy ra tình trạng thiếu thép, giải quyết việc tồn đọng thép trong lưu thông.

Đồng thời, Hiệp hội cần tư vấn, giúp các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất phôi, kịp thời đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ, để giảm bớt sự phụ thuộc vào phôi thép thế giới hiện nay.

Tổng công ty Thép Việt Nam cần tăng cường, quản lý tốt hệ thống phân phối. Đặc biệt, tổng công ty thép cần tăng tỷ lệ cung ứng trực tiếp tới người sử dụng, giảm bớt chi phí trung gian, công khai giá bán, chất lượng…

Trước đó, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã đưa ra đánh giá rằng, thị trường thép hiện nay đang tiềm ẩn yếu tố tích trữ, đầu cơ.

Tiêu thụ thép xây dựng quý I của các thành viên Hiệp hội Thép đạt 1.220 ngàn tấn. Riêng tháng 3, sức tiêu thụ thép đạt 568 ngàn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ và tăng 88% so với tháng 3/2009.

Tuy nhiên, Tổng công ty thép cho rằng, phần nhiều lượng thép các nhà máy bán ra vẫn chưa đưa vào sử dụng mà còn ở dạng tồn kho trong xã hội.

Theo Hiệp hội thép Việt Nam, lượng tồn kho thép xây dựng của các nhà sản xuất vẫn ở mức an toàn, khoảng 200.000 tấn và lượng dự trữ phôi thép ở mức cao, khoảng 530.000 tấn. Như vậy, cộng với lượng hàng đang về, thị trường sẽ không thiếu thép.

Do đó, áp lực về cầu trên thị trường thép trong thời gian tới sẽ giảm. Áp lực cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước và nguy cơ thép nhập khẩu tràn vào sắp tới (do mức thuế bảo hộ đối với ngành thép hiện khá thấp) sẽ góp phần hạ nhiệt giá thép trong quí II.

  • Phạm Huyền


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,