221
5101
Chính sách
chinhsach
/kinhte/chinhsach/
873884
Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu hoặc giảm giá xăng dầu
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu hoặc giảm giá xăng dầu
,

(VietNamNet) - Giá dầu thô tiếp tục đứng ở mức thấp, khoảng 60 USD/thùng. Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đang nghiên cứu khả năng tăng thuế nhập khẩu xăng dầu hoặc tiếp tục giảm giá xăng dầu trên thị trường trong nước nhằm theo sát với diễn biến thị trường.

Soạn: HA 979440 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Mức giá dầu thô thế giới thấp cho phép tính đến chuyện giảm giá. (Ảnh: Nwowhv.de)

Việc này được các chuyên gia cho là đúng vì trong hơn 3 tháng qua giá dầu thô vẫn tiếp tục đứng ở mức thấp dưới 60USD đã đem lại nguồn thu thuế cho Nhà nước và lợi nhuận cho DN kinh doanh xăng dầu. Trong điều kiện đó, việc giảm giá xăng dầu đang rất được mong đợi không chỉ vì mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn là nhân tố góp phần ổn định thị trường trong dịp Tết.

Sau khi giá dầu thô thế giới đạt tới mức đỉnh điểm hơn 78 USD/thùng hồi tháng 8 buộc giá xăng trong nước tăng đến 12 ngàn đồng/lít thì giá dầu thế giới liên tục giảm. Điều này khiến cho Bộ Thương mại đã hai lần giảm giá xăng với tổng mức giản 1.500 đồng/lít và nâng thuế nhập khẩu xăng dầu từ 0% lần lượt lên đến 20% hiện hành.

Tại hội nghị ngành tài chính mới đây, một chuyên gia cho biết, thuế thu từ xuất nhập khẩu trong năm 2006 dự kiến sẽ đạt 32.570 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng so với năm ngoái mà một trong những nguyên nhân góp phần tăng trưởng là việc tái áp thuế nhập khẩu xăng dầu vào những tháng cuối năm.

Nguồn tin từ Bộ Thương mại cho biết, nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2006 đạt 5,38 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng khối lượng xăng dầu nhập khẩu chỉ đạt 10,047 triệu tấn, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm trước do giá nhập khẩu bình quân 10 tháng năm 2006 tăng so với cùng kỳ năm 2005.

Theo số liệu thống kê 10 tháng năm 2006, Singapore vẫn là đối tác cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam với gần 5,19 triệu tấn, chiếm tới 56,4% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước; tiếp theo là Đài Loan đạt 1,39 triệu tấn; Trung Quốc 0,74 triệu tấn; Hàn Quốc 0,66 triệu tấn.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô năm 2006 dự kiến sẽ đạt 79.900 tỷ đồng, tăng 16.500 tỷ đồng chủ yếu là nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

  • Phước Hà

Ý kiến của bạn về vấn đề này?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,