221
5101
Chính sách
chinhsach
/kinhte/chinhsach/
1232793
Giá xăng dầu Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Giá xăng dầu Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước
,

 - Dù liên tiếp trong một tháng có tới 2 lần tăng giá, nhưng Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định, xăng dầu Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước trong khu vực.

Cụ thể, theo số liệu của Bộ Tài chính, so với các nước trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia), giá xăng A92 của Việt Nam vẫn thấp hơn từ 695 đồng/lít đến 6.782 đồng/lít. Giá diezel thấp hơn từ 1.101 đồng/lít đến 3.981 đồng/lít.

Mô tả ảnh.
Bộ Tài chính vẫn cho rằng, xăng Việt Nam rẻ hơn các nước. (Ảnh: Vitinfor)

Ví dụ: xăng A92 ở Việt Nam là 15.700 đồng/lít, trong khi ở Singapore là 22.480 đồng, Trung Quốc là 16.500, Lào là 17.425, Thái Lan là 16.742 và Campuchia là 16.395 đồng/lít.

Đối với dầu diezel 0,25S, ở Việt Nam có giá là 13.050 đồng/lít, so với Trung Quốc là 17.031 đồng, Lào là 14.279 đồng và Campuchia là 14.257 đồng.

Bộ Tài chính cũng giải thích việc tăng giá xăng dầu ngày 29/8 là khó có thể cưỡng lại do giá xăng dầu thế giới tăng. Tính bình quân 20 ngày qua (từ 9/8 - 28/8/2009), giá xăng dầu thế giới đã tăng từ 2,3% - 4,3% so với bình quân 20 ngày trước đó.

Xăng A92 trong 20 ngày từ 9/8 - 28/8 đã tăng từ 76,60 USD/thùng lên 79,71 USD/thùng; diezel 0,05S tăng từ 76,68 lên 79,76 USD/thùng.

Với giá thế giới bình quân 20 ngày như trên và các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định... thì tình hình kinh doanh các mặt hàng xăng dầu của các doanh nghiệp là lỗ.

Xăng lỗ 1.190 đồng/lít, dầu diezel 0,05%S lỗ 993 đồng/lít, dầu hoả lỗ 694 đồng/lít, dầu madut lỗ 618 đồng/kg.

Vì thế các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối đã có văn bản đăng ký đề nghị tăng giá bán tất cả các chủng loại xăng, dầu từ 600 đồng/lít, kg đến 1.500 đồng/lít, kg.

Sau một lần đề nghị chờ đợi, đến đúng 20 ngày, Bộ Tài chính đã cho tăng với mức cao nhất là 1.000 đồng/lít.

  • Phước Hà 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Bộ Tài chính so sánh giá xăng, nhưng lại quên so sánh mức sống và thu nhập của người dân Việt Nam so với các nước trong khu vực !

,
Nam Sang, gửi lúc 30/08/2009 19:25:18

Tôi không biết các nước khác như thế nào ? Chứ ở Việt Nam khi xăng dầu tăng,đẩy các mặt hàng hàng khác tăng lên theo.Điều này không thực sự hay tí nào,đặc biệt là đối với tầng lớp lao động ! Thân !

,
Minh Trần, gửi lúc 30/08/2009 19:05:25

Giá xăng Việt Nam có thể rẻ hơn các nước,nhưng thu nhập bình quân của một người thì sao?
Thử so sánh khả năng chi tiêu của Việt Nam với Singarpo chẳng hạn.Rõ ràng sẽ thấy một sự chênh lệch rất lớn .
Như sinh viên tụi tui sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Nếu vậy thì nhà nước có thể phân giá xăng theo từng diện không?Như nhân viên nhà nước ,sinh viên ....Mỗi người sẽ được cấp loại thể riêng

,
Le Minh KHanh, gửi lúc 30/08/2009 18:54:14

xin cho hỏi một ý nhỏ : Vậy các nhà báo, doanh nghiệp có biết mức sống của Việt Nam , giá trị của đồng tiền Việt Nam có bằng nước ngoài không? Nếu xăng dầu lên giá sẽ kéo theo hệ quả các mặt hàng trên thị trường lên giá theo, mức sống của người lao động sẽ đi về đâu????

,
Nguyennam_cdc, 240/13 Thủ Khoa Nghĩa TX Châu Đốc-An Giang, gửi lúc 30/08/2009 18:52:31

Tôi không hiểu Bộ Tài Chính có biết việc so sánh là quá khập khiễn không khi mà thu nhập của người dân Việt Nam so với người dân Singapore là một trời môt vực. Khi xăng dầu thế giới giảm thi các vị không giảm còn nói là phải trích lập quỹ dự phòng. Khi xăng dầu tăng thì lập tức tăng ngay.

,
Vũ Minh hải, Hà Nội, gửi lúc 30/08/2009 18:49:10
Trang trước 123456 Trang sau
,
,


,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,