Hậu Giang: nông nghiệp chỉ giữ chủ lực đến 2010
08:36' 27/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hậu Giang, tỉnh mới được thành lập ở Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng phát triển nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh chỉ đến năm 2010.

Soạn: AM 205429 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Hậu Giang: ngành chủ lực nông nghiệp chỉ đến 2010.

Ông Huỳnh Phong Tranh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, đã nói với VietNamNet như thế trong buổi xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh được tổ chức vào chiều 26/11 tại TP.HCM.

Bắt đầu từ đầu năm nay, tỉnh Cần Thơ (cách TP.HCM 240km) được tách thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang với diện tích trên 160.000ha. Ông Tranh cho biết, Hậu Giang đang có lợi thế về ngành nông nghiệp, đặc biệt là chế biến nông sản và thủy hải sản. Tỉnh hiện có 54.000ha diện tích nuôi trồng thủy hải sản, 20.500ha cây ăn trái nhiệt đới, 16.000ha mía và trên 5.000ha cây thơm.

Ngành nông nghiệp đang tạo ra 46% trong tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh Hậu Giang, với tốc độ tăng trưởng là 4,5% hồi năm ngoái và 5,5% trong năm nay. "Với lợi thế này, chúng tôi muốn tiếp tục phát triển kinh tế dựa trên ngành nông nghiệp và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nhiều vào đây", ông Tranh nói. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến ngành công nghiệp chế biến, với mục tiêu tạo cơ sở cho việc chuyển dịch kinh tế của tỉnh sau 2010. Theo đó, ngành nông nghiệp chỉ còn giữ ở mức 30% trong GDP, thay vào đó ngành công nghiệp sẽ giữ vị trí chủ lực và sau nông nghiệp là dịch vụ.

Ông Tranh nói rằng, ông muốn kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là hai khu vực TP.HCM và Cần Thơ, vì đầu tư ở đây chưa nhiều trong khi thị trường lại lớn và mức độ cạnh tranh không cao như những tỉnh thành hình thành lâu năm.

Ngoài vấn đề nông nghiệp, tỉnh Hậu Giang cũng khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế, giao thông, giáo dục... ở vùng đất mới này.

  • Minh Quang
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
15 năm nữa, liệu VN có công nghiệp ôtô? (26/11/2004)
Cấm công chức trực tiếp nhận công văn dệt may từ DN (26/11/2004)
Cuối năm, xuất khẩu tôm vẫn khó khăn (25/11/2004)
Thương mại VN và bang Baden-Wurttemberg tăng 5 lần (25/11/2004)
Hội nghị quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị (23/11/2004)
Công nghiệp mũi nhọn: ngành nào? (23/11/2004)
Lafarge muốn là nhà cung ứng vật liệu XD hàng đầu VN (22/11/2004)
Có khả năng EU bỏ hạn ngạch dệt may với Việt Nam (22/11/2004)
Công nghiệp ôtô hay công nghệ lắp ráp giản đơn? (22/11/2004)
Bộ Thương mại gửi thông tin dệt may cho DN qua email (20/11/2004)
Giao hạn ngạch 2005 cho DN 12 tỉnh xa (17/11/2004)
Khu công nghệ cao: Được vay 500 tỷ cho tái định cư (16/11/2004)
TQ bán phá giá đồ gỗ vào Mỹ,cơ hội mới cho VN? (15/11/2004)
20 doanh nghiệp bị thu hồi hạn ngạch dệt may đi Mỹ (12/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang