Sa Pa trồng hoa công nghiệp
17:18' 02/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Viện Di truyền Nông nghiệp cùng UBND huyện Sa Pa, Sở KHCN Lào Cai sẽ triển khai mô hình sản xuất hoa công nghiệp ở vùng Sa Pa và các địa phương khác có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự, nhằm cung cấp hoa chất lượng cao cho các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu. Ông Hầu A Lềnh, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (Lào Cai), cho biết như vậy.

Hoa Sa Pa đã có bán ở Hà Nội.

"Dự án Xây dựng mô hình sản xuất hoa công nghiệp" ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ được thực hiện tại HTX Nông nghiệp Hoa Hồng (huyện Sa Pa), với kinh phí ban đầu là trên 9,97 tỷ đồng (trong đó, ngân sách TW là 4,73 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1,93 tỷ, số còn lại trên 3,3 tỷ đồng do HTX Hoa Hồng đóng góp). Các loài hoa được ưu tiên trồng là hồng, cúc, lili, layơn, lan, cẩm chướng... Dự kiến sau 3 năm triển khai sẽ cho lãi khoảng 1,65 tỷ đồng/năm.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hoa Hồng cho biết, xã Hoa Hồng đã trồng hoa từ 5 năm trước, nay có diện tích hơn 5ha. Hiện có một xưởng thu gói, bảo quản; có máy móc, hệ thống tưới tiêu đầy đủ cùng 2 xe lạnh, thường xuyên chở hoa về Hà Nội bán. Năm 2004, HTX thu lời trên 300 triệu đồng, bình quân một ha cho thu nhập 120 triệu đồng.

"Chúng tôi hiện vẫn đang mò mẫm về kỹ thuật và chỉ có kinh nghiệm qua thực tế, rất đói về công nghệ. Hoa cũng trồng trong nhà lưới, nhưng mà làm bằng tre, nứa, chứ chưa có nhà kính. Do vậy, việc xã Hoa Hồng được chọn là nơi xây dựng mô hình sản xuất hoa công nghiệp của huyện sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chăm sóc, bảo quản hoa", ông Hùng nói.

UBND huyện Sa Pa cũng đã đồng ý cho xã mở rộng diện tích trồng hoa lên trên 10ha. Đây là một thung lũng biệt lập, cách thị trấn 2 km, giao thông thuận lợi, rất phù hợp với phát triển du lịch.

Chủ tịch huyện Sa Pa, Hầu A Lềnh nói rằng, tỉnh Lào Cai đang tiến hành quy hoạch phát triển hoa công nghiệp nhằm phát huy thế mạnh của vùng, như thời tiết mát mẻ, độ ẩm cao và đặc biệt là kết hợp với thế mạnh du lịch. Đích thân ông Chủ tịch tỉnh Lào Cai vừa có chuyến khảo sát 2 tuần tại Trung Quốc để nghiên cứu về hoa trước khi hoàn thành Đề án phát triển hoa của tỉnh giai đoạn 2006-2010.

Đối với Sa Pa, huyện cũng đang rà soát lại toàn bộ quỹ đất để tăng nhanh diện tích trồng hoa, ước tính trong vòng 5 năm tới đạt 200ha. Mô hình hoa công nghiệp tại xã Hoa Hồng sẽ là thí điểm để Sa Pa chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng ra khắp huyện. Sa Pa đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Jianlin tại Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc) để công ty này bao tiêu toàn bộ sản phẩm hoa từ dự án. Ngoài giống, công nghệ được Viện Di truyền Nông nghiệp chuyển giao, huyện còn dự tính thuê các chuyên gia Trung Quốc, Mỹ... để tư vấn về chăm sóc, bảo quản và xuất khẩu hoa.

GS-TS. Nguyễn Ngọc Kính, Hội Giống Cây trồng (Bộ NN-PTNT), ví von rằng, Sa Pa như Đà Lạt của các tỉnh phía Bắc. Việc xây dựng mô hình và phát triển hoa công nghiệp là hoàn toàn phù hợp với huyện Sa Pa nói riêng, Lào Cai nói chung để phục vụ du lịch và đáp ứng nhu cầu thị trường hoa các tỉnh phía Bắc cũng như xuất khẩu. Bên cạnh đó, theo điều tra, Sa Pa hiện có nguồn gen về hoa cây cảnh vào loại lớn nhất Đông Dương. Xây dựng mô hình hoa ở Sa Pa có thể coi là bước tiên phong để nhân rộng ra những vùng khác ở các tỉnh phía Bắc, như Bắc Hà (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La), Mường Thanh (Điện Biên).

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ưu đãi cho nuôi thủy sản trên biển và hải đảo (02/06/2005)
Không được xuất khẩu quá 3,8 triệu tấn gạo (02/06/2005)
80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn (01/06/2005)
Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng mạnh (31/05/2005)
Đầu tư 400 triệu USD XD nhà máy phân đạm Ninh Bình (30/05/2005)
Tìm cơ chế đẩy mạnh XK tôm vào Mỹ (26/05/2005)
Thuỷ sản xuất khẩu hướng sang EU, Trung Quốc (26/05/2005)
Đấu giá xong 23,5 tấn thịt gà của Mỹ (25/05/2005)
Bấp bênh cung - cầu cá tra, basa (25/05/2005)
Gần 60% các HTX thuỷ sản hoạt động yếu kém (24/05/2005)
Dự án Dung Quất: Chúng ta đã bị động! (24/05/2005)
Tàu 20 sức ngựa trở lên buộc phải đăng kiểm (23/05/2005)
Giá hạt điều xuất khẩu tăng mạnh (23/05/2005)
Các nhà máy đường đang có lãi (20/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang