Cung vượt cầu, giá hạt tiêu tiếp tục giảm
16:16' 15/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) dự báo, sản lượng hạt tiêu thế giới năm 2005 ở mức 324.000 tấn, giảm 27.000 tấn so với năm 2004, song giá sẽ tiếp tục giảm do cung vẫn vượt cầu.

Soạn: AM 443447 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sản lượng hạt tiêu tại Việt Nam năm nay giảm không đáng kể.

Sản lượng hạt tiêu thế giới không ngừng tăng trong suốt 5 năm qua với tốc độ 10% mỗi năm, riêng Việt Nam tăng 30% mỗi năm. Điều đó chính là nguyên nhân đẩy giá hạt tiêu giảm mạnh, từ mức 1.556 USD/tấn trong tháng 1/2005 xuống còn 1.441 USD/tấn trong tháng 4/2005.

IPC cho biết, từ năm 2002 đến nay, thị trường hạt tiêu thế giới luôn trong tình trạng mất cân đối vì cung vượt cầu. Chỉ tính riêng trong năm 2004, sản lượng hạt tiêu thế giới đạt khoảng 321.000 tấn, cộng với 60.000 tấn tồn kho, đưa tổng cung đạt 380.000 tấn. Trong khi đó, nhu cầu hạt tiêu toàn cầu mỗi năm chỉ khoảng 200.000 tấn.

Hiệp hội này nhận xét, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam năm 2004 đã tăng gần gấp 3 lần so với năm 2000, song kim ngạch lại giảm. Giá hạt tiêu tại Việt Nam cũng giảm từ 60.000 đồng/kg năm 1999 xuống còn 17.000 đồng/kg cuối năm 2004, và thường thấp hơn các nước khác khoảng 50 USD/tấn do chất lượng thấp hơn.

Theo Trung tâm Thông tin Thương mại (Bộ Thương mại), mặc dù hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang được chào bán ở mức 1.140-1.450 USD/tấn (FOB TP.HCM), tăng chút ít so với hồi tháng 2, song, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 44.000 tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2004. Các nhà giao dịch hạt tiêu nhận định, năm nay, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 90.000-95.000 tấn, không thấp hơn nhiều so với dự báo 100.000 tấn mà Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam đưa ra trước đó.

Nhiều DN chế biến hạt tiêu xuất khẩu cho biết, nhu cầu mua vào của các nhà nhập khẩu hiện rất thấp do tâm lý chờ giá hồ tiêu bán ra của một số nước đang bắt đầu vào vụ thu hoạch, như Indonesia và Malaysia, khiến giao dịch mua bán trên thị trường trầm lắng.

  • H.Phương

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cá tra, basa tồn đọng: Người nuôi có nguy cơ phá sản (15/06/2005)
Làm sao để không thiếu urê? (15/06/2005)
Cá nước ngọt Việt Nam đã có người đỡ đầu (14/06/2005)
Lúa sạch giá cao: mô hình nông nghiệp mới (13/06/2005)
Vải thiều được giá nhưng mất mùa! (13/06/2005)
35 tỷ đồng phát triển thủy sản miền núi phía Bắc (09/06/2005)
Bao giờ nông dân và DN “ngồi cùng thuyền”!? (08/06/2005)
Trái cây VN thua trên sân nhà, vì sao? (08/06/2005)
"Mỗi làng một nghề" liệu có dẫn đến loạn nghề? (08/06/2005)
Tìm hướng đi cho... xuất khẩu phụ tùng ôtô VN (07/06/2005)
Sẽ đầu tư sản xuất lắp ráp ôtô tại Hà Tây (07/06/2005)
Thiếu tre nguyên liệu để làm hàng xuất khẩu (07/06/2005)
Sa Pa trồng hoa công nghiệp (02/06/2005)
Ưu đãi cho nuôi thủy sản trên biển và hải đảo (02/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang