Khí Nam Côn Sơn đạt 2 tỷ m3 trong nửa đầu 2005
08:49' 08/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Công ty BP, nhà điều hành dự án khí Nam Côn Sơn, cho biết mức đạt này đã giúp tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Vận hành thiết bị xử lý khí ở Nhà máy Dinh Cố (dự án khí Nam Côn Sơn). Ảnh: Đức Thành.

Từ khi bắt đầu khai thác vào tháng 11/2002 dự án Nam Côn Sơn đã cung cấp 5,38 tỷ m3 khí. Trong những tháng vừa qua, khí dự án Nam Côn Sơn đã đáp ứng tốt trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài. BP đã thực hiện thành công việc tăng 30% sản lượng khai thác so với thiết kế nhằm hỗ trợ Chính phủ giảm bớt gánh nặng thiếu điện trong mùa khô và giá xăng dầu tăng cao. Nguồn khí này đã tiết kiệm được 125 triệu USD.

Hiện tại, BP và các đối tác đang triển khai kế hoạch mở rộng nhà máy xử lý khí Dinh Cố nhằm tăng công suất từ 13,2 triệu m3/ngày lên 15 triệu m3/ngày, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2006. Việc tăng công suất hệ thống nén khí tại giàn khai thác khí Lan Tây sẽ hoàn thành vào giữa năm 2007.

Khí Nam Côn Sơn với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam, với các bên tham gia bao gồm Petro Vietnam, Công ty BP của Anh, Công ty Dầu khí Ấn Độ (ONGC Videsh) và Công ty Conoco Phillips của Mỹ.

  • Đặng Vỹ

 

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thêm 20 DN thủy sản được xuất sang EU (08/07/2005)
Thủy sản hướng vào thị trường Trung Đông (08/07/2005)
Xuất khẩu cá ngừ: mình làm khổ ta! (07/07/2005)
Sản xuất công nghiệp đang gặp khó (06/07/2005)
Xuất khẩu cá tra, basa tăng trở lại (06/07/2005)
Đầu tư hạ tầng để mua điện của Trung Quốc (05/07/2005)
EVN thiếu 45.000 tỷ đồng cho 14 dự án dở dang (05/07/2005)
Vướng rào cản, xuất khẩu thủy sản giảm (04/07/2005)
Khát vốn cho hạ tầng giao thông (04/07/2005)
Xuất khẩu dệt may "dậm chân tại chỗ" (04/07/2005)
Giá lúa giảm mạnh, vì sao? (04/07/2005)
DN XD đạt giá trị SXKD gần 30.000 tỷ đồng (04/07/2005)
Luật điện lực có “thiên vị” bên bán điện? (04/07/2005)
Khi nông dân vẫn phải “tự bơi”… (02/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang