Thái Hòa - KCN có nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt
10:31' 03/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet)-  Dù mới lập dự án, nhưng KCN Thái Hòa - Long An đã chiếm được rất nhiều sự chú ý của các doanh nghiệp. Một số nhà đầu tư lớn đã đăng ký vào đây.

Không gian xanh và một mô hình nhà xưởng phác thảo của KCN Thái Hòa

KCN Thái Hòa có tổng diện tích 100ha, đặt tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An, do Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất Việt Sơn (Viet Son Infrastructure Development Joint Stock Company) làm chủ đầu tư. Ngày 2/9, ông Veerapong Sawatyanon, Tổng giám đốc KCN, cho biết: nhà đầu tư đã chọn Long An vì địa phương đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt thu hút đầu tư.

Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ công nghệ cao vào đây sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 6 năm đầu tiên kể từ khi kinh doanh có lợi nhuận; các doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp mở rộng, doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất mới, hiện đại hóa công nghệ, cải tạo môi trường sinh thái… được miễn thuế trong 4 năm. 10 năm tiếp theo các DN được giảm 50%.

Tỉnh Long An đã dành một chế độ ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài khi đầu tư vào KHN Thái Hòa: toàn bộ các máy móc thiết bị, hàng hóa nhập  để tạo thành tài sản của DN, xe cộ, phương tiện vận chuyển, các vật liệu xây dựng mà trong nước không có, nguyên liệu thô, nguyên liệu thay thế, nguyên liệu thô và để sản xuất trong vòng 5 năm từ khi bắt đầu sản xuất… được giảm hoàn toàn thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp trong nước cũng được miễn thuế nhập khẩu cho toàn bộ máy móc, thiết bị để tạo thành tài sản cố định mà trong nước không có hoặc có nhưng chất lượng không thỏa mãn.

Ông Veerapong cũng cho biết, Đức Hòa cách TP.HCM 40km, cách Cảng sìa gòn 45km, tận dụng được mọi phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ và đường hàng không trong việc đi lại và vận chuyển. Đặc biệt nhà đầu tư chú trọng con quốc lộ 22 là đường xuyên Á, đường kinh tế huyết mạch nối Việt Nam với Campuchia và Thái Lan.

Chú trọng không gian kiến trúc, KCN Thái Hòa đưa ra phác thảo một số mẫu mô hình nhà xưởng, xí nghiệp để các doanh nghiệp chọn lựa, vừa đảm bảo tính năng sản xuất, vừa đảm bảo kiến trúc đẹp, hài hòa trong tổng thể một khu vừa sản xuất, vừa chăm sóc sức khỏa người lao động. Các cao ốc tiện nghi gồm có khu dịch vụ kinh doanh, ngân hàng, bưu điện, bãi hải quan, trung tâm y tế, nhà hàng và khu vui chơi giải trí. Đặc biệt, thiết kế của KCN chú trọng không gian xanh và công trình công cộng, chiếm đến xấp xỉ 30% tổng diện tích KCN. Trong KCN xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, xử lý cho cho tất cả các cơ sở sản xuất.

  • Đặng Vỹ

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thị trường Mỹ vẫy gọi cá rô phi Việt Nam (03/09/2005)
DN Mỹ muốn xây dựng hạ tầng cơ sở tại Việt Nam (02/09/2005)
Bỏ lúa lai để trồng... cỏ! (02/09/2005)
Kiến nghị giảm thuế VAT cho đánh bắt xa bờ (01/09/2005)
Bộ Thủy sản giải quyết vấn đề cá basa xuất khẩu (31/08/2005)
Lẹt đẹt ngành công nghiệp phụ trợ (31/08/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản tăng gần 10%/năm (31/08/2005)
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,2% (30/08/2005)
Xoá sổ chương trình 1 triệu ha lúa lai (30/08/2005)
Bò sữa: nuôi càng lắm, lỗ càng nhiều (29/08/2005)
Những nhà máy đường công suất nhỏ có thể bị xoá sổ (29/08/2005)
Đi thăm đà điểu - “VIP” trong ngành chăn nuôi (28/08/2005)
Những tỉ phú trẻ chân đất (27/08/2005)
Doanh nghiệp “thắt lưng buộc bụng” (27/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang