Mô hình 1,4 tỷ đồng/ha/năm với ếch, ba ba
15:17' 05/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngoài cá, tôm, một trong những đối tượng nuôi dưới nước đang mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, đó chính là ba ba và ếch. Giám đốc Sở Thủy sản Hà Tĩnh Bùi Tùng Phong nói với PV.VietNamNet rằng, hai con này đang tạo thu nhập 1,4 tỷ đồng/ha/năm cho bà con địa phương.

Soạn: AM 536760 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ếch Thái Lan nuôi tại Việt Nam.

Ông Phong cho biết, mô hình mới này được nhân rộng khi những người nông dân - giờ đã là ông chủ của Công ty CP Thương mại Tổng hợp Lý Thanh Sắc - nuôi thành công từ năm 2001. Họ thuê 5 ha đất trong 15 năm, mời hai chuyên gia từ Thái Lan sang hướng dẫn trong vòng nửa năm.

Ban đầu, những nông dân này chỉ dám nhập 1.000 con ba ba bố mẹ từ Thái Lan, với giá 700.000 đồng/con, và đưa về Việt Nam theo đường hàng không. Tới nay, Công ty Lý Thanh Sắc đã có tổng diện tích trang trại trên 50.000 m2, với 130 hồ, trong đó có 15 hồ được sử dụng để nuôi gần 10.000 con ba ba bố mẹ, 30 hồ dùng để ương, số còn lại để nuôi 70 con ba ba thịt. Dự kiến năm nay, công ty sẽ sản xuất 6 triệu con ếch giống, 50 vạn giống ba ba, doanh thu trang trại đạt 7 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty Lý Thanh Sắc đang cung ứng giống cho các mô hình sản xuất của Hà Tĩnh, gần 20 trung tâm khuyến ngư các tỉnh và hàng vạn nông ngư dân của 40 tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Bùi Tùng Phong cho biết, từ mô hình trên, hiện Hà Tĩnh có tới 500 hộ đang nuôi ếch và baba, với nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau. Mỗi huyện đã triển khai xây dựng một mô hình thí điểm, từ đó giúp bà con nhân rộng ra các xã.

"Mô hình nuôi ếch, ba ba của Công ty Lý Thanh Sắc rất hiệu quả. Nó đã góp phần phục hồi những sản phẩm có giá trị kinh tế, đồng thời, mang lại hiệu quả lớn cho bà con nông dân Hà Tĩnh (gần 1,4 tỷ đồng/ha/năm). Chúng tôi còn tận dụng được các vùng đất nghèo, đất chưa dùng đến ven thị xã để tạo thu nhập", ông Phong nói. Theo ông Phong, hiện một số công ty ở TP.HCM đang muốn đặt hàng với số lượng lớn, từ 5-10 tấn, nhưng bà con ở Hà Tĩnh không đủ đê cung ứng. Song, ông cũng dự báo sang năm, nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ đầy, khi đó, Sở sẽ hỗ trợ bà con tìm đường xuất khẩu.

  • H.Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ chi 4 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu tôm (05/09/2005)
Giá ôtô không thể giảm trước 2008 (05/09/2005)
Doanh nghiệp Việt Nam "tấn công" các khu công nghiệp (04/09/2005)
Thái Hòa - KCN có nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt (03/09/2005)
Thị trường Mỹ vẫy gọi cá rô phi Việt Nam (03/09/2005)
DN Mỹ muốn xây dựng hạ tầng cơ sở tại Việt Nam (02/09/2005)
Bỏ lúa lai để trồng... cỏ! (02/09/2005)
Kiến nghị giảm thuế VAT cho đánh bắt xa bờ (01/09/2005)
Bộ Thủy sản giải quyết vấn đề cá basa xuất khẩu (31/08/2005)
Lẹt đẹt ngành công nghiệp phụ trợ (31/08/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản tăng gần 10%/năm (31/08/2005)
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,2% (30/08/2005)
Xoá sổ chương trình 1 triệu ha lúa lai (30/08/2005)
Bò sữa: nuôi càng lắm, lỗ càng nhiều (29/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang