217 tỉ đồng nằm... "phơi nắng"
16:06' 20/09/2005 (GMT+7)
Đây là nhà máy hiện đại, với mức đầu tư 217 tỉ đồng. Công trình đã hoàn thành và sẽ bàn giao cuối tháng 9.2005. Tuy nhiên, nhà máy đang phải nằm phơi nắng, và sẽ phơi nắng tới quý III-2006 vì... chưa có đường dẫn nước thải vào nhà máy để nó xử lý.
 
Soạn: AM 553787 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trong khi Hà Nội đậm đặc mùi nước thải và phải xử lý thủ công thì nhà máy hiện đại bậc nhất của thành phố lại nằm phơi nắng.
Nhà máy cực kỳ hiện đại

Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long - Vân Trì là gói thầu số 3 (CP3) nằm trong quy hoạch tổng thể dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhà máy này được xây dựng tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh với tổng diện tích chiếm đất là 64.000m2, công suất xử lý lưu lượng nước thải đạt 38.000m3/ngày đêm.
 
Tổng giá trị hợp đồng thi công là 217 tỉ đồng, gồm các phần việc xây dựng nhà máy, thiết bị và chi phí dự phòng. Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội; tư vấn thiết kế - lập dự toán và thi công xây lắp là Liên danh Ebara Taisei; tư vấn giám sát thi công: Cty Nippon Koei.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội - cho biết, nhà máy sử dụng công nghệ rất hiện đại, với dây chuyền xử lý thông dụng bằng bùn hoạt tính tuần hoàn và xử lý bằng công nghệ ép bùn để làm khô. Ông Tường cho biết thêm, với hạng mục chính như bể ngăn tách cát, cụm xử lý bùn, bể khử trùng...do đó chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý sẽ đạt loại A.
 
Không có nước thải dẫn vào nhà máy xử lý nước thải!

Từ ngày 15 - 17.9, chúng tôi có mặt tại Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long - Vân Trì. Điều dễ nhận thấy: Đây là nhà máy hiện đại, nằm biệt lập. Toàn bộ hoạt động của nhà máy được điều chỉnh tự động thông qua hệ thống máy tính.

Nhà máy đang trong quá trình bàn giao cho Cty thoát nước Hà Nội. Xung quanh khu vực ngoài nhà máy cỏ mọc um tùm và chưa có hệ thống dẫn nước thải vào nhà máy, do đó để tránh gỉ sét, nhà máy đành phải lấy nước sạch từ các bể ngầm để... vận hành.

Theo một cán bộ Cty thoát nước Hà Nội, bàn giao xong thì nhà máy cũng không biết xử lý cái gì, vì... chưa có nước thải dẫn vào nhà máy. Cũng theo cán bộ này, để hoạt động được, nhà máy sẽ có ít nhất khoảng 40 cán bộ, nhân viên trực tiếp vận hành.

Trước nguy cơ công trình có thể phải nằm phơi nắng dài dài, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Ban giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Khay - Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội - cho biết:

"Hiện chúng tôi đang hoàn thành các bước để bàn giao. Tiếp đến, theo kế hoạch triển khai của dự án thì gói thầu CP2 (hạng mục đường, hệ thống thoát nước, trạm bơm, hồ điều hoà) sẽ được khởi công vào cuối tháng 9.2005. Để nhà máy hoạt động có hiệu quả, bước đầu chúng tôi sẽ ưu tiên thi công trước tuyến truyền dẫn nước thải từ Khu công nghiệp Thăng Long và khu dân cư nút Kim Chung đến nhà máy"

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tuyến ống dẫn nước thải mà ông Khay cho biết (chiều dài gần 1km) cũng phải đến quý III/2006 mới hoàn thành. Như vậy, từ nay tới quý III/2006, chắc chắn nhà máy vẫn phải nằm "phơi nắng".

Quy hoạch luôn đi trước. Tuy nhiên, mục tiêu chính của dự án trong việc bỏ 217 tỉ đồng để xây dựng nhà máy xử lý nước thải là phục vụ cho khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với 110.000 dân lại không thể vì khu đô thị này chưa xây dựng nên nằm chờ. Tiếp đến, nước thải sau xử lý lại cũng chỉ biết đổ ra sông, mà không sử dụng vào các mục đích khác như rửa đường, tưới cây. Sự lãng phí này là quá lớn.

(Theo Lao Động)

Ý kiến của bạn?

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ có ngân hàng cổ phần của nông dân? (19/09/2005)
Việt Nam đứng thứ tư thế giới về nuôi thủy sản (19/09/2005)
Sẽ thay thế miễn phí 20 triệu bóng đèn sợi đốt (16/09/2005)
LILAMA và SIEMENS ký hợp đồng cung cấp thiết bị điện (16/09/2005)
Thay thế 20 triệu bóng đèn tròn? (16/09/2005)
Cứu đàn bò sữa! (15/09/2005)
Sau 10 năm, tuyến Kim Liên-Ô Chợ Dừa sẽ khởi công (12/09/2005)
Việt Nam nuôi thử nghiệm thành công cá hồi (10/09/2005)
Cao su xuất khẩu tăng giá, tăng sản lượng (09/09/2005)
Sẽ thiếu điện trầm trọng trong 5 năm tới! (08/09/2005)
Cảng biển Việt Nam lãng phí 25% công suất (07/09/2005)
Một kiểu thi công bên bờ phá sản (07/09/2005)
Xe ôtô giá rẻ đã xuất hiện tại Việt Nam! (07/09/2005)
Doanh nghiệp chè phải chủ động 70% nguyên liệu (06/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang