VIIF 2003 thu hút nhiều DN
16:28' 23/10/2003 (GMT+7)
DN trao đổi kỹ thuật tại hội chợ.

(VietNamNet) - Khai mạc sáng 21/10, Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2003 (VIIF 2003) không thu hút nhiều khách hàng là người tiêu dùng nhưng lại được sự quan tâm đặc biệt của các DN. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc điều hành Công ty VinaStone, một doanh nhân đi hội chợ khá đều đặn các kỳ VIIF cho biết: ''Tôi rất tin tưởng vào chất lượng và giá cả của VIIF nên lần này, tôi đã lặn lội từ Thanh Hóa lên hội chợ với hy vọng tìm thiết bị máy xẻ đá về cho công ty, một thiết bị đòi hỏi chất lượng và kỹ thuật rất cao''.

VIIF 2003 thu hút trên 300 DN thuộc các thành phần kinh tế tham gia với quy mô gần 500 gian hàng. Điểm đáng chú ý của kỳ VIIF năm nay là số lượng các DN ngoài quốc doanh tham gia đã tăng lên đáng kể, chiếm 50% tổng số DN tham gia hội chợ. Từ năm 2000 đến nay, thành phần kinh tế này đã có bước phát triển rất ấn tượng với 54.000 DN mới được thành lập, 4,7 tỷ USD vốn đăng ký và tạo ra 1,73 triệu việc làm, góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế.

Đáng ghi nhận tại hội chợ là đã xuất hiện nhiều sản phẩm công nghiệp chất lượng cao của các DN trong nước thuộc các ngành cơ khí luyện kim, điện, điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất như: Công ty TNHH Công nghệ, Điện tử, Điện lạnh (MITSUSTAR), Công ty TNHH Hòa Phát, Công ty TNHH Nhật Linh, Công ty TNHH Cửa sổ châu Âu...

Ngoài các công ty trong nước, trên 100 công ty từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hội chợ lần này bao gồm: Cộng hòa Czech, Ba Lan, Brazil, Trung Quốc, Đài Loan, Cộng hòa LB Nga, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan. Tuy nhiên, theo ban tổ chức hội chợ, tình hình kinh tế khó khăn cộng với những ảnh hưởng của dịch bệnh SARS hồi tháng 5 đã ảnh hưởng một phần đến kế hoạch tham gia VIIF 2003 của một số công ty nước ngoài.

Nhận xét về VIIF 2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải cho biết: ''VIIF đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới DN công nghiệp Việt Nam và nước ngoài, là nơi các DN công nghiệp có thể trao đổi và thực hiện chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghiệp Việt Nam''.

  • Phương Thanh

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Triển khai lắp đặt điện thoại thuê bao cố định (23/10/2003)
TP.HCM: tôm sú lại ''thắng lớn'' (23/10/2003)
VDC nâng dung lượng kênh Internet quốc tế lên 450Mbps (23/10/2003)
Kiến nghị khẩn cấp của DN dệt may TP.HCM (23/10/2003)
Tiết kiệm bưu điện bị “ép” (23/10/2003)
Thanh tra về sở hữu công nghiệp ở hãng xe máy Lifan (23/10/2003)
Tập đoàn Fluid – Tech tham gia dự án xử lý rác thải tại Đà Nẵng (22/10/2003)
Nhãn hiệu National biến mất khỏi thị trường (21/10/2003)
Bia Hà Tây sản xuất bia Heineken, Tiger và Anchor (27/10/2003)
Hơn 15.000 linh kiện điện Clipsal không có chứng từ (21/10/2003)
Thành lập liên doanh phần mềm Việt Nhật (21/10/2003)
Triển lãm chuyên ngành đầu tiên về kỹ nghệ hình ảnh (20/10/2003)
"Vua bếp" quảng bá cho cá ba sa và nước mắm Việt Nam (20/10/2003)
Nhà máy thép POMIHOA không phá sản (20/10/2003)
Đổi đất cho phát triển và trồng mới cao su (20/10/2003)
Tro ve dau trang