Việt Nam trở lại vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo
14:41' 06/10/2003 (GMT+7)
Gạo Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh.

(VietNamNet) - Dự báo mới nhất của Tổ chức Nông lương (FAO) thuộc Liên Hợp quốc cho thấy, Việt Nam sẽ qua mặt Mỹ và Ấn Độ để trở lại vị trí quốc gia xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới trong năm 2003. Mặc dù Bộ Thương mại đã điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay lên 3,9 triệu tấn, song ước tính, Việt Nam sẽ đạt được con số 4 triệu tấn (năm 2002 đạt 3,2 triệu tấn).

Ấn Độ xếp thứ ba với 3,8 triệu tấn và Mỹ xếp thứ tư với 3,7 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính, vào thời điểm hiện nay, Ấn Độ bị rớt khỏi vị trí thứ hai là điều không thể tránh khỏi. Niên vụ 2002-2003, sản lượng lương thực của nước này chỉ đạt 182,57 triệu tấn, giảm 37,43 triệu tấn so với mục tiêu đề ra vì hạn hán kéo dài tại nhiều bang. Năm 2004, dự kiến Ấn Độ chỉ xuất được 3,25 triệu tấn gạo, giảm 250.000 tấn do nguồn cung giảm.

Riêng với Mỹ, lượng gạo xuất khẩu trong năm tới sẽ tăng khoảng 100.000 tấn, đạt 2,9 triệu tấn, cách biệt xa so với Việt Nam. Theo dự đoán của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm có thể đạt 4 triệu tấn, so với mức 7,75 triệu tấn của Thái Lan (nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới). Đây có thể là mức xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam tính từ năm 1999. Đó là nhờ Việt Nam có một vựa lúa ở ĐBSCL ổn định, thuận lợi cho phát triển. Năm nay, giá gạo xuất khẩu lại luôn ở mức cao. Trên thế giới, gạo Việt Nam đã có uy tín nhất định. Nhiều khu vực tiêu thụ gạo mạnh như châu Phi, châu Mỹ đang chú ý và năm 2003 đã nhập khá nhiều gạo của Việt Nam. Ưu thế giá rẻ đang được phát huy tại các thị trường này.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ 

Giá gạo xuất khẩu trên thị trường châu Á tuần qua hầu như không thay đổi, với lượng cung và giá tăng nhẹ. Các nhà xuất khẩu cho rằng, giá gạo các loại của Việt Nam sẽ còn tăng cao cho đến vụ thu hoạch tới. Hiện nay, gạo 5% tấm của Việt Nam đang chào bán 187-190 USD/tấn, FOB, cảng Sài Gòn; gạo 15% tấm 178-182 USD/tấn và gạo 25% tấm giá 167-172 USD/tấn. Giá gạo này không đổi so với mức giá hồi đầu tuần trước.

Tại Thái Lan, giá gạo vẫn vững sau khi Chính phủ nước này quyết định bán ra khoảng 1 triệu tấn gạo cho các nhà xuất khẩu địa phương. Động thái này, cùng với xu hướng tăng của đồng bath so với USD, ngay lập tức đã đẩy giá gạo tăng lên. Gạo 100% loại B giá 205-207 USD/tấn, FOB cảng Bangkok; 5% tấm giá 200-202 USD/tấn, 25% tấm 183-185 USD/tấn và gạo sấy 100% 218-220 USD/tấn.

"Các nhà nhập khẩu hiện có xu hướng quay lại mua gạo Thái Lan vì nguồn cung và giá gạo tại thị trường này ổn định, nếu không nói là hơi thấp", một nhà nhập khẩu tiết lộ.

Nhật Bản muốn mua 25.000 tấn gạo trong tháng 10

Một quan chức Cơ quan Lương thực Nhật Bản vừa cho biết, Nhật đang muốn đấu thầu mua 25.000 tấn gạo, dự kiến vận chuyển về Nhật Bản vào cuối 1/2004. Lượng gạo đấu thầu này chiếm 3/4 kế hoạch nhập khẩu đến 31/3/2004 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản. Trong hai lần đấu thầu gạo SBS trước đó, Cơ quan Lương thực Nhật Bản đã mua gần 38.100 tấn gạo. Quốc gia này hiện đang tiến hành đấu thầu theo 2 phương thức: đấu thầu thông thường và đấu thầu theo hệ thống SBS. Gạo nhập khẩu qua đấu thầu thông thường được dùng làm thực phẩm, rượu, trong khi gạo đấu thầu SBS lại được sử dụng để dự trữ.

  • Hà Yên
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi