Sẽ xây mới 4 nhà máy sản xuất phân bón
11:57' 18/08/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Từ năm 2005-2010, Bộ Công nghiệp sẽ xây dựng thêm 4 nhà máy sản xuất phân bón nhằm cung ứng đủ lượng phân bón cho thị trường nội địa.

Sản xuất phân bón NPK

Đó là nhà máy sản xuất phân đạm từ khí tại Cà Mau công suất 800.000 tấn urê/năm, nhà máy sản xuất phân đạm tại miền Bắc từ than cám công suất 560.000 tấn urê/năm, nhà máy sản xuất phân diamono phosphat (DAP) tại Đình Vũ (Hải Phòng) công suất 330.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất amon sunphat (SA) công suất 100.000 tấn/năm.

 

Ngoài ra, ngành phân bón sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất phân supe lân tại Lâm Thao lên 850.000 tấn/năm, tại Long Thành lên 200.000 tấn/năm và các nhà máy sản xuất phân lân nung chảy lên 500.000 tấn/năm. Năm tới sẽ đầu tư tăng công suất hai nhà máy phân bón urê ở Hà Bắc và Phú Mỹ lên 500.000 tấn, bảo đảm được 25% nhu cầu urê của cả nước.

Hiện nay, nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp của cả nước vào khoảng 6 - 6,5 triệu tấn/năm, trong khi năng lực sản xuất phân bón trong nước chỉ mới cơ bản đáp ứng được về supe lân (một triệu tấn), lân nung chảy (300.000 tấn), phân hữu cơ, vi sinh (một triệu tấn). Còn lại urê, ka-li, DAP chủ yếu phải nhập khẩu.

Với việc xây mới 4 nhà máy và nâng công suất các nhà máy khác, Bộ Công nghiệp khẳng định đến năm 2010 sẽ cung ứng đủ nhu cầu tiêu thụ phân bón nội địa.

  • Hưng Nguyên
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi