221
458
Tài chính
taichinh
/kinhte/taichinh/
882482
Thiếu điện vì nhiều công trình nguồn bị chậm
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Thiếu điện vì nhiều công trình nguồn bị chậm
,

(VietNamNet) - Nhiều công trình nguồn điện chậm tiến độ, công suất phát điện không đúng kế hoạch là một nguyên nhân khiến tình trạng thiếu điện thêm trầm trọng.

Bộ KH-ĐT cho biết, năm 2006, nhiều công trình nguồn điện dự kiến đưa vào hoạt động nhằm giảm áp lực thiếu điện đã không hoàn thành như dự kiến. Trong đó, công trình nguồn Uông Bí mở rộng dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 6/2006 với sản lượng 1,183 tỷ kwh nhưng đến nay vẫn chưa vận hành chính thức. Bên cạnh đó, nhiệt điện Cao Ngạn chỉ cung cấp được 100 triệu kwh/tổng số 528 triệu kwh theo kế hoạch...

Soạn: HA 999293 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều công trình nguồn không hoàn thành đúng tiến độ làm tình trạng thiếu điện thêm trầm trọng. (Ảnh: EVN)

Trong khi đó, tình hình thuỷ văn, khai thác khí không thuận lợi khiến cho các nguồn thuỷ điện và khí điện không hoạt động với công suất mong đợi. Cụ thể, lượng nước về hồ Hoà Bình chỉ đạt 70% so với hàng năm. Nhiệt điện chạy khí cũng giảm 9 triệu kwh/ngày do sản lượng khí Nam Côn Sơn và bể Cửu Long đều giảm so với kế hoạch.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tình hình thiếu điện trở nên gay gắt vào những tháng mùa khô cuối năm 2006 dẫn đến việc cắt điện nhiều lần tại các khu dân cư và cơ sở sản xuất.

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2007, tình trạng thiếu điện sẽ tiếp tục diễn ra. Sản lượng điện thương phẩm của năm 2007 có thể sẽ lên tới 58,57 tỷ KWh tăng 7,4 tỷ KWh so với năm 2006 nhưng mức thiếu hụt cũng sẽ tiếp tục tăng, dao động từ 152 triệu - 1,5 tỷ KWh, riêng trong mùa khô là từ 67-332 triệu KWh). Mức thiếu hụt này lớn hơn nhiều so với năm 2005 và 2006 - đều ở mức dưới 500 triệu KWh. Việt Nam sẽ tiếp tục gánh chịu những hậu quả do thiếu điện trong năm 2007.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,